Những diễn viên trẻ sẽ “kế thừa” làng hài Việt trong tương lai

Bích Ngọc (t/hợp) |

Đều là những diễn viên hài trẻ tuổi nhưng họ luôn được khán giả yêu mến bởi tài năng, duyên dáng và sự hài hước, sáng tạo không ngừng.

Huỳnh Lập

Huỳnh Lập là một chàng trai đa tài. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Lập là một chàng trai đa tài. Anh vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên và kiêm chuyên viên trang điểm. Anh được khán giả biết đến là trưởng nhóm hài Damtv. Nhóm đã sở hữu nhiều sản phẩm hài hước và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả như: Hoàn châu cua chống, Kính vạn bông, Chuyện thần tiên ở xứ sở Ô Dam.

Trở thành Quán quân chương trình “Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015”, sự nghiệp diễn viên hài của Huỳnh Lập ngày càng thăng hoa hơn. Mới đây, Huỳnh Lập gửi đến khán giả một sản phẩm hài hước và mạng tính nhân văn cao – Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể.

Duy Khánh Zhou Zhou

Duy Khánh Zhou Zhou thu hút bởi sự hài hước và duyên dáng. Ảnh: FBNV.

Với nhiều vai giả gái, Duy Khánh Zhou Zhou đã lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Đặc biệt, anh đã từng chia sẻ rằng, vai diễn cô giáo Khánh đã làm thay đổi cuộc đời anh. Anh được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ vai diễn này. Không những thế, khán giả còn yêu mến Duy Khánh Zhou Zhou bởi sự hài hước, duyên dáng trong từng lời nói, hành động. Để vượt qua được cái bóng quá lớn của vai cô giáo Khánh, Duy Khánh Zhou Zhou đang không ngừng cố gắng thể hiện tài năng của bản thân qua các gameshow và tiểu phẩm hài hước.

Puka

Puka không ngừng cố gắng thể hiện tài năng của mình trân sân khấu. Ảnh: FBNV.

Puka có tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Sở hữu khuôn mặt và ngoại hình ưa nhìn cùng với nét diễn tự nhiên, hài hước, sự sáng tạo không ngừng nghỉ, Puka đã có những tiểu phẩm hài ý nghĩa để gửi đến khán giả.  Puka chạm ngõ vào sân khấu bằng một vai diễn nhỏ trong vở diễn Họa hồn. Sau đó, Puka có mặt trong nhiều vở diễn ở sân khấu Thế giới trẻ. Cô đã trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả hơn khi góp mặt trong chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi” và khẳng định tài năng của mình khi giành được giải Á quân chương trình “Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016”.

Trần Bảo Bảo

Tạo hình của BB Trần trong một MV Parody. Ảnh: FBNV.

Sở hữu chiều cao 1m81 đáng mơ ước, dáng chuẩn và khiếu hài hước, Trần Bảo Bảo – trưởng nhóm hài BB&BG – được nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Với những MV Parody, clip hài cực chất, ‘cộp mác’ của chính anh, Trần Bảo Bảo luôn khiến khán giả cười bò. Ngoài ra, Trần Bảo Bảo luôn thành công khi hóa trang thành những cô gái đầy nữ tính. Các gameshow, sản phẩm hài có anh tham gia luôn được khán giả mong chờ. BB Trần là cái tên mà khán giả thường gọi anh.

Hải Triều

Diễn viên Hải Triều. Ảnh: FBNV.

Tốt nghiệp lớp 12, Hải Triều quyết tâm thi vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng anh vẫn giữ vững ý chí theo đuổi niềm đam mê ánh đèn sân khấu. Khoảng thời gian gần tốt nghiệp, Hải Triều có cơ hội tham gia vào sân khấu Thế giới trẻ với việc thử sức bằng những vai diễn nhỏ trong các bộ phim. Sau đó, anh tham gia vào nhóm hài Damtv, ghi hình các chương trình gameshow... Vừa qua, vai diễn Lệ Sa Sa trong bộ phim điện ảnh Lô tô của Hải Triều đã mang đến sự bất ngờ cho khán giả và khẳng định được tài năng của anh không chỉ dừng ở những vai diễn hài.

Lê Dương Bảo Lâm

"Thánh hát phô" Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV.

Là Quán quân của chương trình “Cười xuyên Việt phiên bản thường 2015”, Lê Dương Bảo Lâm thành công trong việc chinh phục khán giả bằng những tiểu phẩm hài. Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên múa lửa. Sau, anh đã bén duyên với làng hài Việt qua chương trình “Thách thức danh hài 2015”, tiếp đến là “Cười xuyên Việt phiên bản thường 2015”. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm được khán giả yêu mến và dành tặng biệt danh ‘Thánh hát phô’ khi anh tham gia chương trình “Sinh ra để tỏa sáng” và hát một ca khúc tiếng Hàn khiến BGK và khán giả cười không ngớt.

Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa. Ảnh: FBNV.

Mạc Văn Khoa (1992) với sự hài hước, duyên dáng và vẻ ‘xấu lạ’ đã đem lại không ít tiếng cười cho khán giả. Năm 2015, anh gây được ấn tượng mạnh với khán giả qua chương trình “Thách thức danh hài”. Cùng năm, anh lại tiếp tục chiếm được cảm tình nhiều hơn khi trở thành Á quân “Cười xuyên Việt phiên bản thường 2015”. Mạc Văn Khoa đã từng chia sẻ với báo chí rằng anh chỉ tham gia chương trình “Cười xuyên Việt phiên bản thường 2015” cho vui, ai ngờ lại giành được giải Á quân.

Bích Ngọc (t/hợp)
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.