Những bộ phim khiến khán giả “xoắn não” trong năm 2020

Tuấn Đạt |

Một số tác phẩm bom tấn năm 2020 lại khiến khán giả phải “xoắn não” trước những tình tiết khó hiểu của phim.

Năm 2020 là năm chào đón sự trở lại của các dòng phim thuộc thể loại kỳ bí nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, sự kỳ bí này đôi khi khiến khán giả khó hiểu về phần nội dung mà các nhà sản xuất muốn truyền tải. 3 trong những bộ phim dưới đây được xem là tác phẩm mang đến sự “khó hiểu” nhất cho người yêu điện ảnh.

“Có chăng nên chấm dứt” (khởi chiếu 4.9)

Đây là một bộ phim bí ẩn thuộc thể loại chính kịch, kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Có chăng nên chấm dứt” (I'm Thinking of Ending Things). Nội dung kể về câu chuyện của một cô gái trẻ bí ẩn (do Jesssie Buckley đóng) đến nhà bạn trai là Jake (Jesse Plemons thủ vai) thăm bố mẹ anh trong một đêm bão tuyết dày đặc. Nhiều sự kỳ vọng cho chuyến đi lần này, thế nhưng đây lại là chuyến hành trình đầy ma mị với những tình tiết bất ngờ khi bức màn bí mật được vén lên về cặp tình nhân có mối quan hệ hết sức kỳ lạ.

Phim “Có chăng nên chấm dứt”
Phim “Có chăng nên chấm dứt” gây sự tò mò và hơi khó hiểu cho người xem. Ảnh nguồn: Mnet.

Phim do đạo diễn Charlie Kaufman thực hiện, mang đến nhiều diễn biến tâm lý của nhân vật gây sự tò mò và hơi khó hiểu đối với người xem. Tuy nhiên tác phẩm của Charlie Kaufman vẫn làm thỏa mãn những ai mê thể loại phim kinh dị bởi tình tiết gây cấn khá ấn tượng. “Có chăng nên chấm dứt” được phát trên nền tảng phim trực tuyến có trả phí sản xuất và phát hành.

Tenet (khởi chiếu 11.7)

Không thể không nhắc đến tác phẩm của đạo diễn bậc thầy Christopher Nolan trong dòng phim “xoắn não”. “Tenet” nói về một điệp viên CIA với biệt danh The Protagonist được một tổ chức bí mật chiêu mộ cho nhiệm vụ giải cứu thế giới thoát khỏi thế chiến thứ III. Đồng hành cùng với anh trong nhiệm vụ này là Neil – một điệp viên da trắng có tung tích mờ ám. Để bắt đầu nhiệm vụ của mình, họ tìm đến những tên buôn vũ khí nguy hiểm nhất thế giới nhằm khám phá ra nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra gần đây.

Phim làm mưa làm gió tại phòng chiếu phim trong tháng 7 ngay khi vừa khởi chiếu. Câu chuyện về các nhân vật di chuyển giữa quá khứ, hiện tại và tương lai khiến “Tenet” được liệt vào danh sách những tác phẩm “khó xem”, bởi nếu khán giả chỉ cần mất tập trung vài phút là gần như không đeo bám được cốt truyện.

Zola (khởi chiếu 24.1)

“Zola” do đạo diễn trẻ tuổi tài năng Janicza Bravo thực hiện trên sự cảm hứng từ một câu chuyện có thật, xoay quanh câu chuyện về cô gái tên Zola (do Taylour Paige đóng) có cuộc gặp gỡ tình cờ với chàng trai tên Stefani (Riley Keough đảm nhận). Họ cùng nhau có chuyến hành trình xuyên lục địa được cho rằng vô cùng “điên loạn” để trải nghiệm và vượt qua thử thách.

Phim “Zola” được giới chuyên gia đánh giá cao bởi những tình tiết khá ấn tượng. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim “Zola” được giới chuyên gia đánh giá cao bởi những tình tiết khá ấn tượng. Ảnh nguồn: Mnet.

“Zola” khiến người xem một lần nữa phải tập trung theo dõi đến từng tình tiết, vì chỉ cần bỏ lỡ một chi tiết nhỏ sẽ khó nắm bắt kịp nội dung bởi phim liên tục chuyển đổi các phân cảnh ngắn. Tuy phim hơi khó hiểu nhưng lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình, giới chuyên môn tại Liên hoan phim Sundace.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 mỹ nhân Hoa ngữ tạo dựng tên tuổi với dòng phim cổ trang

Tuấn Đạt |

3 mỹ nhân Hoa ngữ là những cái tên tiêu biểu cho thành công của dòng phim cổ trang.

Dòng phim bối cảnh xưa “bùng nổ”: Vui mừng nhưng cũng không thiếu nỗi lo

NGỌC DỦ |

Một thời gian dài, phim truyền hình Việt chỉ tập trung các tác phẩm về gia đình, tình cảm thời hiện tại, mà thiếu phim lấy bối cảnh xưa, gần đây, dòng phim này lại “rộn ràng” trở lại với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Nhưng đối diện với cơ hội cũng mở ra nhiều thách thức cho các nhà làm phim.

Gợi ý 3 bộ phim chiếu rạp đáng xem cuối tuần

Tuấn Đạt |

Top 3 bộ phim dưới đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho khán giả muốn thư giãn ngày cuối tuần.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

3 mỹ nhân Hoa ngữ tạo dựng tên tuổi với dòng phim cổ trang

Tuấn Đạt |

3 mỹ nhân Hoa ngữ là những cái tên tiêu biểu cho thành công của dòng phim cổ trang.

Dòng phim bối cảnh xưa “bùng nổ”: Vui mừng nhưng cũng không thiếu nỗi lo

NGỌC DỦ |

Một thời gian dài, phim truyền hình Việt chỉ tập trung các tác phẩm về gia đình, tình cảm thời hiện tại, mà thiếu phim lấy bối cảnh xưa, gần đây, dòng phim này lại “rộn ràng” trở lại với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Nhưng đối diện với cơ hội cũng mở ra nhiều thách thức cho các nhà làm phim.

Gợi ý 3 bộ phim chiếu rạp đáng xem cuối tuần

Tuấn Đạt |

Top 3 bộ phim dưới đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho khán giả muốn thư giãn ngày cuối tuần.