"Như lời đồn", "Như cái lò" gây tranh cãi "nóng" giới nhạc sĩ

Linh Chi (t/h) |

Những ngày qua, ca khúc "Như lời đồn" của Bảo Anh đã bị dư luận chỉ trích dữ dội vì cho rằng tên ca khúc khi đọc lái mang hơi hướng nhạy cảm. Các ca khúc "Như cái lò", "Nắng cực"... cũng vướng phải những lời chỉ trích tương tự.

Mới đây, nữ ca sĩ Bảo Anh ra mắt MV "Như lời đồn" (sáng tác: Khắc Hưng) để đánh dấu bước chuyển mình sang dòng nhạc latin sôi động khác xa với những bản ballad nhẹ nhàng trước kia. Tuy nhiên, ngay từ khi chỉ mới ra mắt tiêu đề, "Như lời đồn" đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều vì mang hơi hướng nhạy cảm.

 
 Chính Bảo Anh cũng nhắn nhủ dưới kênh phát hành ca khúc: "Đề nghị các bạn trẻ ngưng đọc lái lại tên bài hát dưới mọi hình thức". 

Không chỉ "Như lời đồn", nhạc sĩ Khắc Hưng cũng từng bị chỉ trích vì ca khúc "Như cái lò" mang nội dung dung tục, phản cảm từ tiêu đề cho tới ca từ bài hát.

Tương tự những ca khúc "Xếp hình" (Tăng Nhật Tuệ), "Nắng cực" (Phạm Toàn Thắng),... cũng không ít lần bị "nêu tên" vì tiêu đề câu view, chứa ca từ "rác". 

Không chỉ nhận nhiều chỉ trích từ khán giả, ngay chính những nhạc sĩ trong nghề cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc sử dụng tiêu đề ca khúc nhạy cảm, gây tò mò câu view "một cách vô văn hoá".

Mới đây trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Dương Cầm thẳng thắn cho rằng nếu có thể sẽ cấm ca khúc "Như lời đồn". Theo anh, sự sáng tạo, phá cách trong nghệ thuật chỉ nên nằm trong phạm vi cho phép. "Tôi không bao giờ đồng tình với kiểu đặt tên kích động như vậy. Nó làm mất đi sự đẹp đẽ, trong sáng của âm nhạc”, nhạc sĩ Dương Cầm nhấn mạnh.

 
"Như cái lò" của Khắc Hưng cũng từng bị chỉ trích vì nội dung nhảm nhí, phản cảm. 

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn thẳng thắn chia sẻ quan điểm không ủng hộ những tiêu đề ca khúc này vì cho rằng đây là một cách sử dụng tiếng lóng trơ trẽn của "những người thích nói bậy mà không được nói bậy hẳn ra nên nói lóng, nói ngược lại".

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thậm chí bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng này: “Là nghệ sĩ đúng nghĩa, nên định hướng khán giả chứ đừng hùa theo. Vì nói thẳng, đại đa phần khán giả trẻ dân trí còn thấp. Nếu chúng ta cứ cười xuề xòa… rồi biện minh rằng ‘do mọi người nhạy cảm, suy diễn chứ tôi chẳng ý gì’ thì sớm muộn cũng nhan nhản bài hát như vậy”.

Hiện tại phía Bảo Anh từ chối bình luận đề tranh cãi. Phía Khắc Hưng cũng không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ để dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Hãy tránh khẳng định, và nên xây dựng thói quen nhìn vào nhiều mặt của một vấn đề hơn. Tôi nghĩ trên đời này, không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai”.

Linh Chi (t/h)
TIN LIÊN QUAN

“Nhạc Việt đa dạng và đầy thách thức...”

mai ka (thực hiện) |

10 năm “ở ẩn”, “nữ hoàng phòng trà” một thời - Đinh Hiền Anh trở lại với những sản phẩm chất lượng có sự đầu tư “khủng”.

Phản cảm những ca khúc "cổ vũ" giới trẻ sa đà tệ nạn

Linh Chi |

Những bài hát với ca từ nhạt nhẽo, nhảm nhí vốn bị lên án đã lâu, tuy nhiên, hiện nay một loại hình khác - những ca khúc với ca từ tục tĩu, thậm chí là "cổ vũ" các loại hình tệ nạn như cần sa, vay nặng lãi,... cũng xuất hiện có phần tràn lan và thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Duy Mạnh: “Nhạc Việt Nam có lúc nào cao sang đâu”

Bích Ngọc |

Duy Mạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về phát ngôn gây tranh cãi của nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh “nhạc Việt giờ như một cái chợ, thượng vàng hạ cám”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Nhạc Việt đa dạng và đầy thách thức...”

mai ka (thực hiện) |

10 năm “ở ẩn”, “nữ hoàng phòng trà” một thời - Đinh Hiền Anh trở lại với những sản phẩm chất lượng có sự đầu tư “khủng”.

Phản cảm những ca khúc "cổ vũ" giới trẻ sa đà tệ nạn

Linh Chi |

Những bài hát với ca từ nhạt nhẽo, nhảm nhí vốn bị lên án đã lâu, tuy nhiên, hiện nay một loại hình khác - những ca khúc với ca từ tục tĩu, thậm chí là "cổ vũ" các loại hình tệ nạn như cần sa, vay nặng lãi,... cũng xuất hiện có phần tràn lan và thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Duy Mạnh: “Nhạc Việt Nam có lúc nào cao sang đâu”

Bích Ngọc |

Duy Mạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về phát ngôn gây tranh cãi của nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh “nhạc Việt giờ như một cái chợ, thượng vàng hạ cám”.