Nhóm nhạc BTS Hàn Quốc lập kỉ lục cát xê quảng cáo

L.C |

Chương trình "Rumor Has It" đã tiết lộ mức cát xê quảng cáo của nhóm nhạc BTS lên tới 3-5 tỉ won (xấp xỉ 3-5 triệu USD). 

Theo đó, phóng viên Choi Jeong AH của đài Channel A khẳng định đây là mức cát xê quảng cáo cao nhất trong lịch sử showbiz Hàn Quốc. Mức cát xê quảng cáo của nhóm nhạc 7 thành viên hiện cao gấp 3 lần các ngôi sao hàng đầu. Ngay cả những ngôi sang nổi tiếng nhất nhì xứ Kim Chi như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, thù lao quảng cáo cũng chỉ lên đến 1-1,2 tỉ won (khoảng 1 triệu USD) từ mỗi hợp đồng quảng cáo.

Sự ăn chia từ mỗi hợp đồng với công ty quản lý cũng được người hâm mộ quan tâm. Điều này cũng được chương trình "Rumor Has It" giải đáp với mức ăn chia là 7:3. 7 thành viên  BTS sẽ được 7 phần và 3 phần chuyển về phía công ty quản lý Big Hit. Tuy nhiên, chương trình này cũng khẳng định nguồn lợi nhuận từ quảng cáo cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn thu nhập từ việc bán đĩa và các tour biểu diễn của nhóm nhạc toàn cầu này.

Với mức cát xê “khủng“, không nhiều không nhiều thương hiệu có thể ký hợp đồng quảng cáo với BTS. Ảnh: T.L.
Với mức cát xê “khủng“, không nhiều không nhiều thương hiệu có thể ký hợp đồng quảng cáo với BTS. Ảnh: T.L.

Tháng 7 vừa qua, tạp chí Forbes công bố danh sách 100 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới từ 1.6.2018 - 1.6.2019 trong đó nhóm nhạc BTS xếp vị trí 43 và là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất lọt vào bảng xếp hạng này.

BTS hiện là nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc và có tầm ảnh hưởng trên toàn Thế giới. BTS gồm 7 thành viên nam, ra mắt vào ngày 13.6.2013 do chủ tịch của Big Hit Entertainment là Bang Sihyuk thành lập.  Sau 6 năm, BTS đã sở hữu lượng fan đông đảo tên khắp thế giới và trở thành nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc tại thời điểm hiện tại.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm BTS: Không thành lập hội đồng kỷ luật

Đình Trường |

Sáng 7.11, vụ việc một nam sinh lớp 8 bị đình chỉ vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, phía Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền làm báo cáo về vụ việc này. 

Simon Cowell “tham vọng” một BTS phiên bản Anh

Thu Hương (Theo Korea Boo) |

Ngôi sao truyền hình thực tế “Tìm kiếm tài năng Anh quốc” này mong muốn tìm ra những tài năng có thể làm nên được thành công giống với nhóm nhạc nam BTS của Hàn Quốc.

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm nhạc BTS: Nhà trường nói gì?

Trí Minh |

Chiều tối 6.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền đã cho biết quan điểm xung quanh việc thi hành kỷ luật đối với một nam sinh của trường vì đã có ngôn từ không phù hợp trên mạng xã hội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm BTS: Không thành lập hội đồng kỷ luật

Đình Trường |

Sáng 7.11, vụ việc một nam sinh lớp 8 bị đình chỉ vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, phía Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền làm báo cáo về vụ việc này. 

Simon Cowell “tham vọng” một BTS phiên bản Anh

Thu Hương (Theo Korea Boo) |

Ngôi sao truyền hình thực tế “Tìm kiếm tài năng Anh quốc” này mong muốn tìm ra những tài năng có thể làm nên được thành công giống với nhóm nhạc nam BTS của Hàn Quốc.

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm nhạc BTS: Nhà trường nói gì?

Trí Minh |

Chiều tối 6.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền đã cho biết quan điểm xung quanh việc thi hành kỷ luật đối với một nam sinh của trường vì đã có ngôn từ không phù hợp trên mạng xã hội.