Nhạc sĩ Đỗ Bảo tổ chức đêm nhạc đánh dấu sự nghiệp 30 năm theo đuổi âm nhạc

Thanh Hương |

Đánh dấu chặng đường 30 năm say đắm cùng âm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ thực hiện live concert mang tên “Đỗ Bảo & Friends - Một mình bao la” trong 2 đêm, tại nhà hát Hòa Bình TPHCM (11.11) và Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội (25.11).

Hoạt động âm nhạc tích cực và bận rộn trong nhiều vai trò, nhưng Đỗ Bảo lại được khán giả yêu thích nhiều hơn cả ở vai trò tác giả với các sáng tác và sản phẩm âm nhạc mang tính học thuật, khám phá, nhưng cũng gần gũi đầy cảm xúc, có sức ảnh hưởng âm thầm nhưng rộng rãi và mạnh mẽ đối với các thế hệ nghệ sĩ cùng anh và sau anh.

Âm nhạc của Đỗ Bảo là sự phối hợp của cả âm nhạc cổ điển cùng âm nhạc giải trí phổ thông, các kỹ thuật hòa âm, màu sắc dàn nhạc, và đặc biệt là một nguồn cảm xúc bao la được khởi sinh và nuôi dưỡng từ tư duy độc lập, trí tưởng tượng, đam mê sáng tạo và tình yêu cuộc sống bền bỉ giản dị, thể hiện trong giai điệu và ca từ của anh.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ về chặng đường 30 năm gắn bó với âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ về chặng đường 30 năm gắn bó với âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca khúc của Đỗ Bảo mang màu sắc sáng tạo riêng, mà theo anh là “luôn dồn nén rất nhiều cảm xúc, ý tứ hay cung bậc âm thanh trong mỗi tác phẩm”, không lẫn vào xu thế nhưng vẫn mang sức hút hay khả năng thẩm thấu thuyết phục, qua năm tháng đã hình thành một lối đi riêng với không ít khán giả đón nhận và theo dõi.

“30 năm qua, tôi vẫn nghĩ rằng đó là cách một người sáng tác sẽ cần làm. Sáng tác hay công việc của anh nhạc sĩ là thế. Nếu nhạc sĩ không viết những gì riêng, những gì rất khác, thì hình như anh ta chưa viết gì” - nhạc sĩ Đỗ Bảo cho hay.

Trở lại lần này với một đêm nhạc đánh dấu chặng đường dài gắn bó với âm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Bảo phối hợp sản xuất cùng The BROS nhằm mong muốn giới thiệu tác phẩm của mình đến gần hơn với đông đảo khán giả Nam – Bắc.

Lựa chọn “Một mình bao la” – một ca khúc mới làm tên liveconcert, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho hay, tác phẩm mang hàm ý khơi gợi cả những suy tư cùng cảm hứng đẹp về con người giữa bao la đời sống, bao la cảm xúc con người.

Bên cạnh một kế hoạch hòa âm tỉ mỉ, dàn nhạc đông đảo và các ca sĩ đã quen thuộc với âm nhạc Đỗ Bảo như: Diva Thanh Lam, Hà Trần, Tấn Minh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, điều mới trong liveconcert lần này chính là nằm ở những yếu tố và nhân tố hoàn toàn mới mẻ.

Đó là sự tham gia của các ca sĩ trẻ tài năng đã tạo được ấn tượng với công chúng bằng quá trình hoạt động nghệ thuật chỉn chu, hấp dẫn gồm: Uyên Linh, Trung Quân, Hoàng Dũng, Lân Nhã, Gigi Hương Giang.

Ngoài ra, nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng giới thiệu một số tác phẩm mới như món quà đặc biệt gửi tặng những khán giả mến mộ ca khúc của anh có thêm những trải nghiệm mới.

Bằng tình cảm dành cho âm nhạc bền bỉ không mệt mỏi, bằng sự gắn bó sâu sắc trong âm nhạc giữa anh và khán giả của mình, nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng chia sẻ rằng, bản thân thấy may mắn vì đã luôn gặp những người đồng nghiệp và bạn bè đủ tài năng và thấu cảm từ những lĩnh vực khác nhau, để rồi cùng cho ra đời những sản phẩm hay sự kiện âm nhạc mang đậm cả dấu ấn chuyên môn lẫn cảm xúc.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Từ concert Blackpink nhìn về triển vọng công nghiệp âm nhạc Việt Nam

minh đức |

Đã khá lâu Việt Nam không có một sự kiện âm nhạc với những tên tuổi lớn tầm cỡ thế giới theo đúng nghĩa concert riêng của một nghệ sĩ. Khi nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu Blackpink quyết định tổ chức 2 đêm nhạc tại Hà Nội vào cuối tháng 7, cộng đồng mạng Việt Nam đã thực sự “dậy sóng”.

Nguyên Hà: Bông hoa nở muộn của làng nhạc Việt

Huyền Chi |

Nguyên Hà chú trọng làm mới bản thân, thử thách nhiều thể loại âm nhạc để nâng tầm vị trí trong làng nhạc Việt.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi trân trọng cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang

Thanh Hương |

Lần đầu tiên, âm nhạc của Phú Quang và Đỗ Bảo cùng hòa quyện trong một chương trình âm nhạc mang tên "Hà Nội - Mùa chuyển" diễn ra vào 20h ngày 21 và 22.4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử

Khánh Linh |

Trước thông tin nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm (Hà Nội) đã nhảy cầu tự tử, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Vụ nhốt cán bộ kiểm tra: Bạc Liêu huy động nhân công tháo dỡ công trình sai phép

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vụ công trình sai phép, người vi phạm nhốt cán bộ kiểm tra, sáng ngày 21.9, lực lượng chức năng Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Voọc sấy khô, tay chân gấu vẫn bị mua bán ở Quảng Nam

Trương Văn |

Nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng để ăn thịt voọc, sở hữu tay chân gấu bất chấp luật pháp nghiêm cấm. Trong chuyến khảo sát ở Quảng Nam vào tháng 8.2023, chúng tôi đã tiếp cận và ghi nhận về nhiều địa điểm, đối tượng kinh doanh động vật hoang dã.

Vì sao phụ huynh phản đối chương trình liên kết giáo dục STEM+?

QUANG ĐẠI |

Cùng với việc phản đối chương trình liên kết giáo dục kỹ năng sống, phụ huynh cũng đề nghị xem xét chấn chỉnh, bãi bỏ chương trình liên kết giáo dục STEM+ vì không hiệu quả.

Từ concert Blackpink nhìn về triển vọng công nghiệp âm nhạc Việt Nam

minh đức |

Đã khá lâu Việt Nam không có một sự kiện âm nhạc với những tên tuổi lớn tầm cỡ thế giới theo đúng nghĩa concert riêng của một nghệ sĩ. Khi nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu Blackpink quyết định tổ chức 2 đêm nhạc tại Hà Nội vào cuối tháng 7, cộng đồng mạng Việt Nam đã thực sự “dậy sóng”.

Nguyên Hà: Bông hoa nở muộn của làng nhạc Việt

Huyền Chi |

Nguyên Hà chú trọng làm mới bản thân, thử thách nhiều thể loại âm nhạc để nâng tầm vị trí trong làng nhạc Việt.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi trân trọng cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang

Thanh Hương |

Lần đầu tiên, âm nhạc của Phú Quang và Đỗ Bảo cùng hòa quyện trong một chương trình âm nhạc mang tên "Hà Nội - Mùa chuyển" diễn ra vào 20h ngày 21 và 22.4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.