Nguyễn Thanh Hà vượt 64 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới

DI PY |

Rạng sáng 4.3 (giờ Việt Nam), đêm chung kết Miss Eco International 2023 (Hoa hậu Môi trường Thế giới) diễn ra tại Ai Cập với sự tranh tài của 65 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thanh Hà giành ngôi vị cao nhất.

Trước đó, trong đêm bán kết Miss Eco International 2023, Nguyễn Thanh Hà chiến thắng phần thi trang phục môi trường nên được đặc cách vào top 11.

Bộ trang phục môi trường mà cô mang đến đấu trường này mang tên "Hồn nước" được lấy cảm hứng từ nghệ thuật rối nước truyền thống của Việt Nam, do nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình thiết kế. Ở phần thi trang phục dân tộc, Nguyễn Thanh Hà trình diễn "Sống xanh" cũng của nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình.

Ở phần thi trang phục dạ hội, Nguyễn Thanh Hà diện thiết kế của Brian Võ.

Các phần trình diễn của Thanh Hà tại cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Các phần trình diễn của Thanh Hà tại cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Các phần trình diễn của Thanh Hà tại cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Các phần trình diễn của Thanh Hà tại cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nguyễn Thanh Hà nhận được từ khóa "sức khỏe tinh thần" ở phần thi ứng xử. Người đẹp cho rằng đây là vấn đề lớn trên thế giới. Cô nói: "Tôi nghĩ sức khỏe tinh thần của con người trên mạng xã hội rất quan trọng". Nguyễn Thanh Hà nêu lên vấn nạn miệt thị ngoại hình và bạo lực ngôn từ hiện nay. Cô tin tình trạng này sẽ chấm dứt nếu mọi người có tình yêu thương. Với phần trả lời này, Thanh Hà ghi tên mình vào top 5 chung cuộc.

Nguyễn Thanh Hà tiếp tục gây ấn tượng bởi màn ứng xử trôi trảy bằng tiếng Anh về sự thay đổi của xã hội và môi trường sau dịch bệnh. Cô cho rằng yếu tố sức khỏe tinh thần của con người cần được quan tâm và những thói quen xấu tác động đến môi trường cũng cần được giải quyết. Nguyễn Thanh Hà kêu gọi mọi người cùng hành động để bảo vệ môi trường.

Sau cùng, Nguyễn Thanh Hà đã vượt qua 64 thí sinh còn lại, giành chiến thắng cao nhất của cuộc thi Miss Eco International 2023.

Danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các thí sinh đến từ Nigeria, Mauritius, Cambodia và Ecuador.

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, quê Bến Tre. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 85-56- 90 cm. Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Trường PTTH Vinschool TP.HCM, nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam vào tháng 6.2022, Nguyễn Thanh Hà tham gia các chương trình thiện nguyện tại quê nhà Bến Tre, quan tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo.

Cô được huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chọn làm Đại sứ Văn hoá, Du lịch và Môi trường Côn Đảo, đồng thời kêu gọi bảo vệ môi trường, phát triển du lịch biển đảo.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Nguyễn Thanh Hà đạt vương miện 7 tỉ đồng của Hoa hậu Môi trường Việt Nam

DI PY |

Trong đêm chung kết, Nguyễn Thanh Hà đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Hoàng Thị Hải Yến và Á hậu 2 trao cho Nguyễn Vũ Đan Quỳnh.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Giành lại vỉa hè bằng cách cũ, khó có kết quả mới

Nhóm PV |

Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác của cả nước đã từng tổ chức nhiều đợt ra quân, cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng sau một thời gian thì “đâu lại vào đấy”. Theo KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội qua nhiều lần ra quân cho thấy khi lực lượng chức năng vừa rời đi, vỉa hè lại bị lấn chiếm. Nếu cứ ra quân giành lại vỉa hè theo cách cũ thì khó có thể có kết quả mới.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Nguyễn Thanh Hà đạt vương miện 7 tỉ đồng của Hoa hậu Môi trường Việt Nam

DI PY |

Trong đêm chung kết, Nguyễn Thanh Hà đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Hoàng Thị Hải Yến và Á hậu 2 trao cho Nguyễn Vũ Đan Quỳnh.