Những ngày qua, câu chuyện người đẹp Ngọc Trinh diện một bộ váy được báo chí gọi là “mặc như không” đi trên thảm đỏ Liên hoan Phim Cannes 2019 (Pháp) với tư cách khách mời của một nhãn hàng tài trợ đã khiến truyền thông và dư luận dậy sóng.
Những mùa Cannes gần đây, dễ nhận thấy rằng, rất nhiều người đẹp đến từ các quốc gia “trưng diện” những bộ cánh độc đáo. Thậm chí, độc đáo đến phản cảm. Sau đó những hình ảnh đó được ống kính của các nhiếp ảnh ghi lại và lan truyền rộng rãi đến dư luận gây sự chú ý.
Ngọc Trinh không phải người đẹp Việt duy nhất đến dự Cannes. Tại LHP Cannes Quốc tế 2019, ngoài Ngọc Trinh, Á hậu các dân tộc 2007 Trương Thị May cũng được mời dự lễ ra mắt bộ phim 'Oh Mercy!'.
Người đẹp Việt mặc áo dài truyền thống gam đen đính thêm phần áo choàng thêu họa tiết rồng bay ấn tượng. Á hậu cũng sử dụng trâm cài đầu cũng là hình rồng vàng, thể hiện rõ bản sắc văn hóa Việt tại sự kiện điện ảnh quốc tế.
Còn nhớ vào những ngày gần cuối LHP Cannes 2018, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi xuất hiện với tà áo dài truyền thống thêu hoa sen nổi 3D. Thiết kế đẹp nền nã và vô cùng quý phái này là những gì đẹp nhất của quê hương Việt Nam mà Lý Nhã Kỳ muốn gửi đến bạn bè quốc tế. Lý Nhã Kỳ đã nhận về nhiều lời trầm trồ khen ngợi trước bộ áo dài tuyệt đẹp cùng sắc vóc hoàn hảo.
Mỗi sao Việt có một phong cách thời trang khi tham gia những sự kiện lớn ở quốc tế và họ có quyền tự do trong việc lựa chọn những bộ cánh gây ấn tượng với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác thì việc trưng diện để thu hút bằng vẻ đẹp thanh lịch vốn có của người phụ nữ Việt vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc trưng diện vẻ đẹp một cách táo bạo.
Theo quan điểm của TS văn hóa Phạm Việt Long: “Tôi nghĩ, khi ra nước ngoài tham dự những sự kiện văn hóa lớn, những người tham dự cần đem theo văn hóa dân tộc để đóng góp những nét đẹp, hay của dân tộc mình vào sự kiện chung của thế giới.
Nếu biết sử dụng trang phục đậm chất dân tộc mà phù hợp với cuộc sống hiện đại, sẽ được chú ý, được khen ngợi. Còn gây chú ý bằng những hành động thiếu văn hóa thì thật là vô nghĩa, tự đem sự xấu hổ về cho mình, làm ảnh hưởng đến thanh danh của đất nước”.