Người đẹp "phòng cháy chữa cháy" Thanh Trang gây sốt tại HHHV 2017 vì quá nổi bật

M.T |

Sau 2 ngày sơ khảo tại thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Trang nhanh chóng trở thành gương mặt khiến dàn thí sinh phải dè chừng khi sở hữu body bốc lửa, chiều cao vượt trội và hội tụ đầy đủ kỹ năng của một ứng viên Hoa hậu hoàn vũ.

Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2017 đang nóng lên từng ngày khi xuất hiện những thí sinh cực mạnh tại hai miền Nam - Bắc. Trong số đó, người đẹp Thanh Trang đang nắm giữ nhiều lợi thế và luôn có những thể hiện nổi bật khi xuất hiện tại 2 ngày sơ khảo.

Thanh Trang với số báo danh đáng nhớ. Ảnh: T.L
Thanh Trang với số báo danh đáng nhớ. Ảnh: T.L

Một điều khá thú vị khi Thanh Trang mang số báo danh 114 – số điện thoại phòng cháy chữa cháy nên cái tên "Người đẹp phòng cháy chữa cháy" được dân mạng ưu ái dành cho Thanh Trang.

Ngoài những gương mặt cũ được đánh giá cao như Mâu Thủy, Hoàng Thùy thì Thanh Trang – một thí sinh mới - luôn được đặt cạnh các đàn chị khi sở hữu ngoại hình nổi bật.

Thanh Trang nóng bỏng với bikini. Ảnh: T.L
Thanh Trang nóng bỏng với bikini. Ảnh: T.L

Thanh Trang cao 1m74 với số đo 3 vòng nóng bỏng 84 – 62 – 98. Với lợi thế hình thể cùng kỹ năng trình diễn khi làm mẫu nhiều năm, Thanh Trang đã có sự ra quân ấn tượng tại 2 ngày sơ khảo Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017.

Đến với Hoa hậu hoàn vũ không phải với tâm thế thi cho vui, vì thế Thanh Trang đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của mình. Người đẹp học catwalk, kỹ năng giao tiếp, tập gym, chuẩn bị váy áo để hình ảnh của mình chỉn chu nhất.

Người đẹp được xem là  gương mặt gợi cảm sau Phạm Hương. Ảnh: T.L
Người đẹp được xem là gương mặt gợi cảm sau Phạm Hương. Ảnh: T.L

Kết thúc 2 ngày sơ khảo, Thanh Trang chia sẻ: "Trải qua 2 ngày sơ khảo, dù chưa có kết quả, chưa biết sẽ như thế nào nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng về những gì mình đã thể hiện, dù có nhiều người khen và cũng không ít người chê. Và tôi cũng biết mình chưa quá nổi bật vì các đàn chị khá mạnh, nhưng chỉ biết là mình đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Từ ngày nộp hồ sơ đến ngày sơ khảo, dù kết quả như thế nào thì tôi  cũng cảm thấy mình đã chiến thắng bản thân sau nhiều năm chưa bao giờ tự tin để đến với một cuộc thi nào”.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.