Ngọc Lan lên tiếng giải thích về clip gây gổ với cảnh sát giao thông

M.K |

Sau khi clip lớn tiếng với CSGT gây ồn ào, diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng. Cô thừa nhận rằng mình khá nóng tính và khó lòng bỏ qua những điều chướng tai gai mắt, và nghệ sĩ cũng là người bình thường, có quyền được nói, được nổi giận giống như bao người khác. 

Mấy ngày qua, clip Ngọc Lan lớn tiếng với cảnh sát giao thông (CSGT) sau khi bị xử phạt vì điều khiển xe chạy quá tốc độ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều cho rằng, nữ diễn viên có động thái phản ứng “hơi quá”, nhất là khi liên tục to tiếng với CSGT.

Sau khi lời qua tiếng lại, Ngọc Lan nộp phạt và ra về.

Được biết, nữ diễn viên của “Kiều nữ đại gia” đã điều khiển xe quá tốc độ, đi với tốc độ 96km/h ở cung đường cho phép tối đa 80km/h. Khi CSGT dừng xe, cô đã không xuất trình được giấy phép với lý do… quên ở nhà.

Tuy nhiên, Ngọc Lan ngay lập tức phản hồi rằng, đây không phải lần đầu mình lớn tiếng với CSGT, mà là lần thứ n. “Tôi sai tôi hoàn toàn đồng ý vì đã đi quá tốc độ cho phép. Tôi không bao biện vì lý do gì, tôi không chối, tôi chỉ xin các anh rằng cho tôi 15 phút để tôi đem bằng lái xe lên, nhưng thái độ của các anh rất “nguyên tắc”.

Nữ diễn được yêu thích khi đảm nhận một trong những vai chính trong phim "Kiều nữ và đại gia“.

Ngọc Lan cũng bức xúc khi viết “ngồi trong xe gọi điện thoại cho chồng mà lại bị quay hình và chú thích đang cố thủ trong xe, chống đối người thi hành công vụ”. Cô cũng cho rằng, một clip dài hơn 2 tiếng mà bị “biên tập” lại sẽ gây bất lợi và khiến Ngọc Lan bị hiểu nhầm là có thái độ không hòa nhã với người thi hành công vụ.

Cô cũng đề nghị, cơ quan chức năng cung cấp hết toàn bộ video được ghi hình từ lúc 9h05 đến 10h30 ngày 5.9 để thấy rõ diễn biến thay vì vài clip bị cắt xén tung lên mạng. 

M.K
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.