Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con đăng quang Hoa hậu Đức 2021

An An |

Với gương mặt phúc hậu, khả ái, Anja Kallenbach xuất sắc vượt qua 15 người đẹp khác trong vòng chung kết và giành vương miện Hoa hậu Đức 2021.

Theo hãng truyền thông Đức DW, do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp hạn chế, cuộc thi năm nay không có khán giả tới dự và được phát sóng trực tiếp qua nền tảng YouTube. Thông điệp gắn liền với cuộc thi năm nay là “Trao quyền cho người phụ nữ đích thực”.

Đáng chú ý, người đẹp đăng quang năm nay là một bà mẹ 2 con tên Anja Kallenbach, xuất sắc vượt qua 15 người đẹp khác trong vòng chung kết và giành vương miện Hoa hậu Đức 2021.

Hoa hậu Đức 2021 Anja Kallenbach. Ảnh: GG

Theo hồ sơ thông tin trên website chính thức của cuộc thi Hoa hậu Đức, cô Kallenbach muốn trở thành hình mẫu cho những người phụ nữ khác với "những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, trong nghề nghiệp với tư cách là một người mẹ, một người bạn, một người phụ nữ và người chứng thực cuộc sống”.

Thông điệp mà Kallenbach mang đến trong cuộc thi sắc đẹp năm nay là muốn trở thành biểu tượng cho những người phụ nữ khác với "những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, trong nghề nghiệp với tư cách là một người mẹ, một người bạn, một người phụ nữ và người chứng thực cuộc sống”.

Nét đẹp của Anja Kallenbach khi làm người mẫu ảnh. Ảnh: IG
Nét đẹp của Anja Kallenbach khi làm người mẫu ảnh. Ảnh: IG

Anja Kallenbach sinh năm 1988 đến từ tiểu bang Thuringia, Đức. Dù nghỉ học trước năm 17 tuổi nhưng người đẹp Kallenbach vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học hành với ngành quản trị kinh doanh.

Cô từng là giám đốc chi nhánh của một công ty bán lẻ và hiện đang điều hành 2 cửa hàng xe đạp. Kallenbach cũng tiết lộ mình là một người đam mê xe đạp leo núi.

Anja Kallenbach có hai bé gái và sống cùng cha mẹ. Ảnh: GG

Cô có 2 bé gái và sống cùng cha mẹ. Hiện cô làm chủ 2 doanh nghiệp bán xe đạp. Sau khi sinh con và bước sang tuổi 27, cô bắt đầu làm người mẫu.

Đây là lần thứ hai cuộc thi tổ chức sau khi thay đổi cấu trúc chương trình với mục đích tìm ra nét đẹp bên trong tính cách người phụ nữ thay vì vẻ ngoài của họ. Thay vì được đánh giá qua các tiêu chí sắc đẹp, các ứng viên trong cuộc thi Hoa hậu Đức phải chứng minh giá trị của bản thân qua những thông điệp độc đáo mà họ truyền tải.

Người mẹ hai con Anja Kallenbach đã giành được vương miện Hoa hậu Đức 2021. Ảnh: IG

Ban tổ chức Hoa hậu Đức cho rằng các thí sinh tham dự trong độ tuổi từ 18 đến 39 cần thể hiện “có mục tiêu rõ ràng trong đầu và cam kết hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn”.

Danh sách những người đẹp tham gia cuộc thi năm nay bao gồm một nhà hoạt động học đấu tranh chống lại chứng sợ béo, một nạn nhân sống sót sau bạo lực tình dục và một phụ nữ phẫu thuật cắt hồi tràng (đoạn cuối của ruột non).

An An
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy khác lạ, khoe vóc dáng chuẩn trên du thuyền

DI PY |

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy thay đổi phong cách ở tuổi 21. Cô chuộng phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Người đẹp còn được khen ngợi khi tung loạt ảnh trên du thuyền.

Cô gái có gương mặt khả ái Hoa hậu Việt Nam 2018 theo đuổi nghiệp diễn

DI PY |

Hồng Tuyết - cô gái vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt giải "Gương mặt khả ái" của cuộc thi tung bộ ảnh ma mị, quyến rũ. Cô hiện đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

3 Hoa hậu Việt Nam sinh năm 1976: Tình duyên lận đận, mạnh mẽ sau "biến cố"

DI PY |

Hà Kiều Anh, Thu Thủy, Ngọc Khánh là 3 Hoa hậu Việt Nam cùng sinh năm 1976. Tuy được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng nhưng tình duyên của họ lại khá lận đận.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy khác lạ, khoe vóc dáng chuẩn trên du thuyền

DI PY |

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy thay đổi phong cách ở tuổi 21. Cô chuộng phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Người đẹp còn được khen ngợi khi tung loạt ảnh trên du thuyền.

Cô gái có gương mặt khả ái Hoa hậu Việt Nam 2018 theo đuổi nghiệp diễn

DI PY |

Hồng Tuyết - cô gái vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt giải "Gương mặt khả ái" của cuộc thi tung bộ ảnh ma mị, quyến rũ. Cô hiện đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

3 Hoa hậu Việt Nam sinh năm 1976: Tình duyên lận đận, mạnh mẽ sau "biến cố"

DI PY |

Hà Kiều Anh, Thu Thủy, Ngọc Khánh là 3 Hoa hậu Việt Nam cùng sinh năm 1976. Tuy được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng nhưng tình duyên của họ lại khá lận đận.