Thời gian qua, một tài khoản trên Twitter liên tục đăng ảnh thân thiết của V (BTS) và Jennie (Blackpink). Sau nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, người này tuyên bố ngừng hành động này với lý do có sự can thiệp của "những người quan trọng".
Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày, một tài khoản khác tiếp tục chia sẻ những hình ảnh có nội dung tương tự. Thậm chí, người hâm mộ còn phát hiện ra ảnh chụp màn hình 1 file gồm nhiều hình ảnh khác nhau.
Không chỉ dừng lại với V và Jennie, đối tượng tiếp tục "tấn công" Blackpink khi phát tán ảnh riêng tư của Lisa, Rose và Jisoo. Điều này làm dấy lên nghi vấn điện thoại hoặc tài khoản cá nhân của 4 cô gái nhà YG Entertainment bị xâm phạm.
Theo đó, tài khoản Twitter này đã lan truyền những bức ảnh về Blackpink gồm "ảnh tự sướng" của Lisa và Jisoo, ảnh Rose và Jennie chụp tại New York vài ngày trước, ảnh V chụp cùng mèo của mẹ Jennie tại nhà nữ thần tượng...
Đặc biệt, Jisoo đã diện chiếc váy đen khi tham gia một sự kiện ở Nhật Bản. Lịch trình riêng của chị cả Blackpink còn có Lisa đi theo cùng. Vì thế, nhiều người cho rằng, những bức ảnh mới được phát tán đều là ảnh thật.
Điều này càng khiến dư luận khẳng định rằng, các thành viên Blackpink đã bị hack iCloud, Instagram riêng tư hoặc nhóm trò chuyện. Tuy nhiên, phía công ty quản lý YG Entertainment vẫn giữ im lặng.
Liên quan đến vụ việc trên, Youtuber nổi tiếng Lee Jin Ho đã lên tiếng phân tích. Anh liên hệ với các chuyên gia bảo mật hàng đầu để tìm hiểu về những bức ảnh của V và Jennie.
Lee Jin Ho tiết lộ ý kiến của chuyên gia như sau: “Nhìn tên tệp tin thì nó hoàn toàn giống file gốc. Nó không được truyền qua tin nhắn KakaoTalk. Nếu trong trường hợp đó là file gốc, điện thoại di động của thành viên Blackpink đã bị hacker tấn công”.
Trước việc công ty quản lý lựa chọn im lặng, không lên tiếng cung cấp bất kỳ thông tin gì, Lee Jin Ho cho rằng: “Công ty quản lý cũng đang tiến hành các biện pháp giải quyết theo cách riêng của họ.
Ngược lại, việc công nhận hẹn hò có thể khiến hacker gia tăng quyền lực và cảm thấy lời nói của mình có trọng lượng. Công ty quản lý của hai bên im lặng về hành vi của hacker là điều có thể chấp nhận được”.