Ngày Tết bận đi lưu diễn nhiều nơi, nhiều nghệ sĩ chọn cách ăn Tết sớm hơn

Huân Cao |

Những ngày Tết, giới nghệ sĩ TPHCM nói riêng cả nước nói chung luôn bận rộn lưu diễn nhiều nơi. Vì vậy, rất ít nghệ sĩ có điều kiện đón Tết bên gia đình, nên đã chọn nhiều cách ăn Tết  khác nhau, trong đó ưu tiên ăn Tết sớm để có cơ hội sum vầy bên gia đình.

 
Ca sỹ Sỹ Luân. Ảnh: PV

Chia sẻ với PV Lao Động, Sỹ Luân cho biết, ngày Tết luôn thiêng liêng với mọi người, việc quây quần bên gia đình để đón xuân là điều ai cũng trân quý. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên anh ít có thời gian quây quần bênh gia đình trong những ngày Tết.

"Để bù đắp khoảng trống đấy, tôi chọn cách ăn Tết sớm hơn với gia đình. Ngay từ 20.12 âm lịch, Luân đã trang hoàng lại nhà cửa, mua sắm Tết cho gia đình và quây quần bên mâm cơm tất niên sớm cùng gia đình. Những ngày trước Tết, Luân tranh thủ về thăm người thân ở quê, để những ngày Tết đi diễn thì cảm thấy yên lòng hơn" - Sỹ Luân chia sẻ.

 
Diễn viên Trường Thịnh. Ảnh: NVCC

Diễn viên Trường Thịnh thì cho biết, đặc thù công việc của anh là tham gia diễn xuất và ghi hình liên tục, kể cả những ngày Tết. Vì vậy, Tết với anh cũng được chuẩn bị sớm hơn, để danh thời gian lưu diễn phục vụ ngày tết.

Theo diễn viên Trường Thịnh, mỗi người có mỗi công việc riêng, nên không phải ai cũng có điều kiện đón Tết sum vầy bên gia đình. Không riêng gì giới nghệ sĩ mà nhiều ngành nghề khác như bác sĩ, công an, quân đội, chiến sĩ ngoài đảo xa,... cũng có nhiều người chấp nhận đón Tết xa gia đình.

"Đã chọn nghiệp dấn thân vào con đường nghệ thuật để phục vụ khán giả, thì tôi nghĩ ngày Tết đi biểu diễn phục vụ đời sống tinh thần của người dân cũng là điều bình thường. Không phải ai cũng có điều kiện ăn Tết bên gia đình, bản thân tôi cũng vậy nên tôi chọn cho mình cách ăn Tết sớm hơn để sum vầy bên gia đình" - diễn viên Trường Thịnh chia sẻ.

 
Ca sỹ Kỳ Phương. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Kỳ Phương hiện đang sống tại một căn hộ chung cư ở huyện Nhà Bè (TPHCM), anh đã có chia sẻ khá thú vị về việc đón Tết cổ truyền sớm của mình.

Theo ca sĩ Kỳ Phương, đêm giao thừa là đêm anh phải chạy show nhiều, vì nhiều nơi đều tổ chức ca nhạc phục vụ người dân đón năm mới. Vì vậy, năm nào cũng vậy, anh không có điều kiện đón giao thừa bên gia đình, bạn bè và người thân.

"Mình thường tổ chức tiệc cuối năm với gia đình, bạn bè và người thân vào những ngày trước Tết. Còn lại từ đêm 30 giao thừa đến mùng 10 Tết, mình dành trọn thời gian đi lưu diễn để phục vụ khán giả" - Kỳ Phương chia sẻ.

 
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: NVCC

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thường tổ chức những hoạt động thiện nguyện như một cách đóng góp cho xã hội vào năm mới. Vừa là ca sĩ, nhưng Hồ Quỳnh Hương cũng lập một công ty riêng chuyên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên luôn bận rộn, nhất là trong những ngày Tết.

"Ngày Tết, Hương thường bận rộn với những chuyến lưu diễn cũng như công việc kinh doanh. Những ngày này, Hương cũng hay đi nước ngoài nên ít có điều kiện đón Tết trọn vẹn bên gia đình. Cách ăn Tết của Hương là tranh thủ những ngày trước và sau Tết mời bạn bè người thân đến nhà cùng sum họp"- ca sĩ Quỳnh Hương chia sẻ.

Với ca sỹ Mỹ Linh thì mỗi dịp Tết đến, lại luôn dành trọn thời gian để đón giao thừa cùng gia đình, dù cho ngày Tết luôn nhận được nhiều lời mời lưu diễn, nhất là đêm giao thừa.

"Năm nào cũng vậy, tôi chỉ nhận show diễn đến hết ngày 28 Tết. Sau đó, từ 29 Tết dành toàn bộ thời gian để cùng gia đình chăm lo Tết được tươm tất. Thời gian này, tôi cùng cả nhà dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa" - ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.

Ca sỹ Mỹ Linh. Ảnh: NVCC
Ca sỹ Mỹ Linh. Ảnh: NVCC

Theo ca sĩ Mỹ Linh, bản thân là nghệ sĩ trên sân khấu nhưng khi trở về bên gia đình trong ngày Tết, thì vẫn làm tròn trách nhiệm tề gia nội trợ của một người con dâu, người vợ và người mẹ.

"Tết là dịp các con và chồng được nghỉ ngơi, nên tôi dành toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc gia đình, cùng nhau quây quần tiễn năm cũ và đón năm mới. Đây là thời điểm hạnh phúc và thiêng liêng bên gia đình nhất mà tôi luôn trân trọng" - ca sỹ Mỹ Linh cho biết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Kim Tử Long: Cải lương lụi tàn vì không có sân khấu để diễn

Huân Cao |

Cải lương hiện đang có dấu hiệu ngày càng lụi tàn, trong dịp lễ 2.9 này vẫn không có vở diễn nào phục vụ khán giả TPHCM. Phải chăng cải lương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và đến lúc phải giã từ sàn diễn?

Tết của nghệ sĩ: Tất bật nhưng vui...

Bích Hà |

Với nhiều người, Tết đến là dịp quây quần, đoàn tụ bên gia đình, thì với nhiều nghệ sĩ, Tết là dịp bận rộn nhất. Năm nay, Tết của người nghệ sĩ tiếp tục là những chuyến “bay show” và hành trang chính là nỗi nhớ nhà.

Ca sĩ Thu Phương kể chuyện gói bánh chưng, đón tết cổ truyền trên đất Mỹ

Bích Hà |

Vì tiếc nuối những cái tết trong quá khứ, Thu Phương đã khóc khi kể về những cái tết xa quê. Giờ này ở Mỹ, chị và gia đình vẫn giữ những gì thuộc về phong tục, về truyền thống của Tết Việt, tự tay gói bánh chưng, cúng giao thừa, sáng mùng 1 đi lễ chùa và chúc tết…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

NSƯT Kim Tử Long: Cải lương lụi tàn vì không có sân khấu để diễn

Huân Cao |

Cải lương hiện đang có dấu hiệu ngày càng lụi tàn, trong dịp lễ 2.9 này vẫn không có vở diễn nào phục vụ khán giả TPHCM. Phải chăng cải lương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và đến lúc phải giã từ sàn diễn?

Tết của nghệ sĩ: Tất bật nhưng vui...

Bích Hà |

Với nhiều người, Tết đến là dịp quây quần, đoàn tụ bên gia đình, thì với nhiều nghệ sĩ, Tết là dịp bận rộn nhất. Năm nay, Tết của người nghệ sĩ tiếp tục là những chuyến “bay show” và hành trang chính là nỗi nhớ nhà.

Ca sĩ Thu Phương kể chuyện gói bánh chưng, đón tết cổ truyền trên đất Mỹ

Bích Hà |

Vì tiếc nuối những cái tết trong quá khứ, Thu Phương đã khóc khi kể về những cái tết xa quê. Giờ này ở Mỹ, chị và gia đình vẫn giữ những gì thuộc về phong tục, về truyền thống của Tết Việt, tự tay gói bánh chưng, cúng giao thừa, sáng mùng 1 đi lễ chùa và chúc tết…