Ngắm tà áo dài xưa và nay qua "người mẫu" NSND Bạch Tuyết, MC Trác Thuý Miêu, Liêu Hà Trinh

M.T |

Đây là lần đầu tiên 3 nghệ sĩ thuộc 3 thế hệ cùng nhau xuất hiện trong một bộ hình trang phục áo dài.

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là niềm tự hào của phái đẹp Việt từ bao đời nay. Hoà theo dòng chảy thời gian cùng với sự phát triển của ngành thời trang, tà áo dài cũng dần mang trong mình nhiều diện mạo mới.

Bộ ba trong trang phục áo dài  xưa và nay
Bộ ba trong trang phục áo dài xưa và nay

Là một người trẻ nhưng có tình yêu mãnh liệt với áo dài, NTK Phạm Sĩ Toàn mong muốn góp phần trong việc phát triển, gìn giữ và quảng bá vẻ đẹp của tà áo dài Việt nhiều hơn nữa.

Chính vì vậy, anh đã cùng ekip của mình lên ý tưởng và thực hiện BST áo dài “3 thế hệ” và mời 3 nghệ sĩ: NSND Bạch Tuyết, MC Trác Thuý Miêu, MC Liêu Hà Trinh đồng hành cùng mình trong BST đặc biệt này.

Áo dài 3 thế hệ
Áo dài 3 thế hệ

Trong khung cảnh của Đà Lạt cổ xưa và đầy bí ẩn, 3 nghệ sĩ thuộc 3 thế hệ khác nhau khoác lên mình những bộ áo dài với thiết kế đặc trưng của một thời kỳ.

NSND Bạch Tuyết đã ngoài 70 tuổi, cô là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng góp phần tạo nên thời hoàng kim của nền cải lương Việt Nam. Cô  diện những mẫu áo dài đại diện cho thời kỳ đầu của áo dài.

 
 Duyên dáng áo dài xưa và nay

Ở thời kỳ này, người ta chưa chú trọng nhiều về kiểu dáng nên thiết kế khá đơn giản, phom dáng rộng, vạt ngắn để người phụ nữ cảm thấy thoải mái và tự tin khi di chuyển.

Không chỉ được biết đến với vai trò một MC sắc sảo, hoạt ngôn, hình ảnh của Trác Thuý Miêu còn gắn liền với tà áo dài Việt khi chị luôn chọn trang phục này để xuất hiện tại các sự kiện hay mỗi dịp trọng đại.

MC Trác Thúy Miêu
MC Trác Thúy Miêu (giữa) say mê với bộ sưu tập áo dài chiết eo

Sở hữu vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ, bởi vậy Trác Thuý Miêu là sự lựa chọn hoàn hảo để diện những mẫu thiết kế áo dài chiết eo, kiểu cổ Tàu cao đặc trưng của thập niên 60 – 70, giúp người phụ nữ khoe được đường cong gợi cảm của cơ thể cũng như tôn lên sự quý phái, đài các.

Là “nàng thơ” trẻ nhất trong BST “3 thế hệ”, bởi vậy MC Liêu Hà Trinh được lựa chọn để diện những thiết kế áo dài với kiểu dáng và chất liệu hiện đại, mang hơi thở của cuộc sống và nhịp đập của thời đại mới.

“3 thế hệ” - mỗi người mang một vẻ đẹp, một dáng dấp khác nhau nhưng lại tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, thống nhất.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.