Nam thần Thái Lan Dome Pakorn: Lý Nhã Kỳ là người ai gặp cũng dễ yêu

M.T |

Trong bộ ảnh được thực hiện tại Thái Lan, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc kiêu sa, đài các bên ngôi sao nổi tiếng xứ chùa vàng Dome Pakorn.

Buổi chụp hình thời trang tại Thái Lan đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Lý Nhã Kỳ và ngôi sao màn ảnh Thái Lan Dome Pakorn. Dome Pakorn Lam sinh năm 1979, cha anh là người lai giữa Thái - Singapore (gốc Hoa) và mẹ anh là người Đức.

Lý Nhã Kỳ ở Thái Lan. Ảnh: Lê Thiện Viễn
Lý Nhã Kỳ ở Thái Lan. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Dome bắt đầu sự nghiệp là một người mẫu khi anh 4 tuổi. Bên cạnh đó, Dome Pakorn còn ghi dấu ấn là một trong những ca sĩ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc của đất nước Thái Lan. Album đầu tay Dome (1996) của anh đã bán được hơn 1 triệu bản, đồng thời giúp tên tuổi của Dome lan sang tận Đài Loan - Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Ngoài lĩnh vực thời trang và ca nhạc, Dome Pakorn còn thể hiện tài năng trong lĩnh vực phim ảnh. Anh góp mặt trong các bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh, bao gồm Anueng Kid Tueng Por Sangkhep (1996), Ruck Mai Mee Wun Tay (2011) hay Tawan Tor Saeng cùng ma nữ ngọt ngào đất Thái Mai Davika vào năm 2012.

Lý Nhã Kỳ kết hợp ăn ý với tài tử Thái
Lý Nhã Kỳ kết hợp ăn ý với tài tử Thái

Sở hữu thân hình vạm vỡ, chiều cao 1,84m và gương mặt điển trai khiến Dome luôn được xếp vào Top đầu trong những nam tài tử đẹp trai nhất của Thái Lan.

Kết hợp với Lý Nhã Kỳ, Dome bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc, lối giao tiếp tự tin, thông minh, bản lĩnh của người đẹp Việt Nam. Nếu nam diễn viên sinh năm 1979 luôn bảnh bao với những bộ vest đo ni đóng giày, thì kiều nữ họ Lý vô cùng nữ tính, quyến rũ trong những bộ váy hoa xuyên thấu nhẹ nhàng, sang trọng.

Cả hai hòa quyện trong concept dạ hội dành cho cặp đôi, trong đó Lý Nhã Kỳ tỏa sáng bằng những mẫu trang sức nhỏ tinh tế hàng hiệu phối hợp khéo léo với tổng thể trang phục.

Dome Pakorn
Dome Pakorn và Lý Nhã Kỳ ăn ý trong set hình

Dome và Lý Nhã Kỳ có sự tương đồng là ngoài hoạt động nghệ thuật, cả hai đều là những doanh nhân tài giỏi. Sự hợp ý trong tính cách giúp bộ ảnh thêm hòa quyện, thể hiện hoàn hảo cuộc sống của các doanh nhân trong môi trường công sở hiện đại, hay những buổi tiệc chiêu đãi đẳng cấp. 

Sau lần hợp tác đầu tiên, Dome Pakorn dành nhiều lời có cánh dành cho người đẹp Việt Nam. Anh bày tỏ, với người đàn ông, để hiểu một người phụ nữ hoàn toàn có thể dựa vào gu thời trang và phong cách của cô ấy.

l
Cả hai đều là doanh nhân thành đạt.

Lý Nhã Kỳ không chỉ tinh tế và khéo léo khi chọn trang phục, phụ kiện mà còn biết cách tạo cảm xúc cho người đối diện. Vì lý do đó, ngôi sao Ánh mặt trời đánh giá Lý Nhã Kỳ là người ai gặp cũng dễ yêu.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.