"Nam thần" Hứa Khải ngày càng tụt dốc

THU HƯƠNG |

Sau “Diên Hi công lược”, Hứa Khải được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nam diễn viên thế hệ mới tạo nên nhiều đột phá cho phim ảnh Hoa ngữ. Nhưng cả 3 bộ phim phát sóng từ đầu 2021 đến nay của "nam thần" sinh năm 1995 đều không gây tiếng vang, khiến người hâm mộ thất vọng.

Vụt sáng từ “Diên Hi công lược”

Hứa Khải gia nhập làng giải trí năm 2013 sau khi đoạt giải tại một cuộc thi người mẫu. 3 năm sau, anh ký hợp đồng làm nghệ sĩ trong công ty của nhà sản xuất, biên kịch Vu Chính.

Đến năm 2018, vai diễn Phó Hằng trong “Diên Hi công lược” - tác phẩm biểu tượng của phim cung đấu 2018 - giúp Hứa Khải một bước thành sao. Dù chỉ là nhân vật phụ nhưng tạo hình đạo mạo, nghiêm nghị và diễn xuất của anh được khán giả đánh giá cao.

Hứa Khải vào vai Phó Hằng. Ảnh: Suho
Thời điểm đó, cùng độ nổi tiếng của bộ phim, mỹ nam sinh năm 1995 trở thành gương mặt diễn viên mới rất được yêu thích, là nhân tố tiềm năng, lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn, nhà làm phim. Sau “Diên hi công lược”, anh đóng chính trong nhiều bộ phim. Riêng năm 2019 có tới 3 tác phẩm là “Chiêu Diêu”, “Trường quân đội Liệt Hỏa” và “Thuở xưa có ngọn núi Linh Kiếm”.

Vẫn với vai diễn cổ trang nhưng Hứa Khải biến hóa từ hình ảnh Phú Sát lạnh lùng, si tình sang nhân vật ma tôn đầy ma mị trong “Chiêu Diêu”. Diễn xuất ăn ý của Hứa Khải và Bạch Lộc trong phim giúp cả 2 được đề cử giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình mạng Golden Bud.

Ở bộ phim hiện đại “Trường quân đội Liệt Hỏa”, khi tiếp tái ngộ “người tình màn ảnh” Bạch Lộc, hình tượng công tử ăn chơi Cố Yến Tranh điển trai, vui tính của anh cũng được khen ngợi. Vai diễn mang lại cho Hứa Khải giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất tại Wenrong Awards lần thứ 6.

3 bộ phim truyền hình khá thành công sau “Diên Hi công lược” cùng sự biến hóa từ hình tượng đến diễn xuất, Hứa Khải đã thoát khỏi “cái bóng” lớn của nhân vật Phó Hằng. Anh không ngừng củng cố tiếng tăm và khẳng định năng lực của mình trong làng giải trí.

Phong độ giảm sút và tụt dốc

Nổi tiếng nhanh chóng nhưng chỉ một năm sau, Hứa Khải nhận thất bại với tác phẩm tiên hiệp “Thiên vũ kỷ” (lên sóng năm 2020). Bộ phim bị đánh giá kịch bản nhàm chán, cũ kỹ, cặp đôi chính tương tác hời hợt.

Sang năm 2021, để lấy lại phong độ, Hứa Khải liên tiếp tham gia 3 bộ phim mới “Ly Ca hành”, “Thiên cổ quyết trần” và “Khi em mỉm cười rất đẹp”, đáng tiếc, các tác phẩm đều nhận phản hồi không mấy khả quan.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là ngoại hình của nam diễn viên không giữ được phong độ như trước. Trong “Ly ca hành”, vai diễn của Hứa Khải bị chê thiếu chiều sâu, diễn xuất khoa trương, vóc dáng nặng nề.

Ở “Thiên cổ quyết trần” đang phát sóng, dù hợp tác với “ảnh hậu tam kim” Châu Đông Vũ, những tập đầu của phim vẫn nhận đánh giá thảm hại do kịch bản lỗi thời. Tuy nhiên, các tập gần đây phần nào giúp Hứa Khải lấy lại thiện cảm khi diễn xuất của dàn diễn viên dần cải thiện.

Có thể thấy, kịch bản phim là một trong những nguyên nhân “hại” Hứa Khải và điều tương tự đã xảy ra ở “Khi em mỉm cười rất đẹp” - phim về đề tài tình yêu và thể thao điện tử. Hình tượng game thủ của anh trong phim khá điển trai, diễn xuất không đến nỗi tệ nhưng phim vẫn bị tẩy chay vì tiểu thuyết gốc bị tố đạo nhái, nội dung lố bịch, chắp vá và nữ chính Trình Tiêu nhập vai gượng gạo.

Trình Tiêu - Hứa Khải trong phim mới. Ảnh: Weibo.
Dù vậy, bất chấp 3 phim liên tiếp nhận bình luận tiêu cực về chất lượng, danh tiếng của Hứa Khải vẫn đang "hot". Theo thống kê từ Vlinkage, Hứa Khải đứng thứ 3 trong danh sách diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất đầu tháng 7.2021, chỉ sau Lý Thấm, Cung Tuấn.

Hiện nay, Hứa Khải là nghệ sĩ được công ty Hoan Ngu của Vu Chính lăng xê bậc nhất, sau khi tài tử Trần Hiểu kết hôn và rời công ty. Anh cũng đang là người đại diện cho nhiều thương hiệu lớn, giúp giá trị thương mại của nam diễn viên tăng vọt. Với nền tảng tốt như vậy, có lẽ Hứa Khải nên lựa chọn, cân nhắc kỹ càng hơn đối với các bộ phim mình ý định góp mặt để khẳng định lại năng lực diễn xuất.

Thời gian tới, dự án phim tình cảm hiện đại “Định luật 80/20 của tình yêu” đóng cùng Dương Mịch - đàn chị có thâm niên trong nghề, chính là cơ hội tốt giúp Hứa Khải cải thiện phong độ.

Ngày càng nhiều gương mặt mới xuất hiện, cạnh tranh trực tiếp, dù nổi tiếng đến mấy nếu không trau dồi và củng cố chắc chắn sẽ tụt dốc, có lẽ Hứa khải là người hiểu rõ nhất quy luật này.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì tạo nên sức hút của “Chuyện đời bác sĩ” phần 2?

THU HƯƠNG |

Không có tình tiết giật gân như Penthouse, Vincenzo... “Chuyện đời bác sĩ” phần 2 vẫn thu hút khán giả bởi diễn xuất chân thật của dàn diễn viên thực lực và những câu chuyện đời thường gần gũi, giàu tính nhân văn về tình bạn, tình người.

Phim vừa ra mắt của “nam thần” Cung Tuấn bị chê tơi tả

Thanh Hương |

Có nhiều hoạt động quảng bá rầm rộ, tuy nhiên bộ phim mới của Cung Tuấn – “Xin chào, ngọn lửa xanh” gặp không ít lời chê từ khán giả.

Sự trở lại nhiều kỳ vọng của Lưu Diệc Phi

THU HƯƠNG |

Màn tái xuất của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi trong dự án phim truyền hình “Mộng hoa lục” sau 15 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ được khán giả ủng hộ và đón đợi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điều gì tạo nên sức hút của “Chuyện đời bác sĩ” phần 2?

THU HƯƠNG |

Không có tình tiết giật gân như Penthouse, Vincenzo... “Chuyện đời bác sĩ” phần 2 vẫn thu hút khán giả bởi diễn xuất chân thật của dàn diễn viên thực lực và những câu chuyện đời thường gần gũi, giàu tính nhân văn về tình bạn, tình người.

Phim vừa ra mắt của “nam thần” Cung Tuấn bị chê tơi tả

Thanh Hương |

Có nhiều hoạt động quảng bá rầm rộ, tuy nhiên bộ phim mới của Cung Tuấn – “Xin chào, ngọn lửa xanh” gặp không ít lời chê từ khán giả.

Sự trở lại nhiều kỳ vọng của Lưu Diệc Phi

THU HƯƠNG |

Màn tái xuất của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi trong dự án phim truyền hình “Mộng hoa lục” sau 15 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ được khán giả ủng hộ và đón đợi.