Nam phụ "Cô đi mà lấy chồng tôi" và dàn thiếu gia các tập đoàn LG, Samsung đi đóng phim

Anh Trang |

Dàn diễn viên dưới đây đều xuất thân trong gia đình tài phiệt siêu giàu của Hàn Quốc nhưng vẫn lựa chọn tham gia nghệ thuật với sự nỗ lực, cố gắng.

Lee Yi Kyung

Nam diễn viên Lee Yi Kyung đang được quan tâm với vai diễn người chồng tệ bạc, bất tài trong bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi".

Ít ai biết rằng, Lee Yi Kyung có xuất thân đáng nể nhưng vẫn rất khiêm tốn, cầu tiến.

Lee Yi Kyung sinh năm 1989 tại Cheongju, Hàn Quốc trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật.

Lee Yi Kyung là một thiếu gia đích thực, có bố là ông Lee Ung Beom, cựu CEO LG Innotek. Đây là công ty chuyên dịch vụ kỹ thuật vật liệu và phát triển linh kiện của tập đoàn LG, cung cấp linh kiện cho rất nhiều đối tác trên toàn cầu.

Tuy là con nhà giàu nhưng anh vẫn đi làm thêm ở cửa hàng cho thuê sách, đĩa DVD để kiếm thêm thu nhập.

Lee Yi Kyung bước vào làng giải trí năm 2011, khi mới 22 tuổi. Anh chật vật đóng phim 10 năm nhưng vẫn kiên trì với con đường diễn xuất cho tới khi được công chúng đón nhận.

Không tận dụng mối quan hệ của bố để thăng tiến, Lee Yi Kyung đi lên từ các vai phụ hoặc cameo rất nhỏ.

Năm 2021, tên tuổi Lee Yi Kyung mới thực sự vụt sáng qua siêu phẩm phòng vé "Bỗng dưng trúng số".

Lee Yi Kyung trong vai người chồng tồi tệ phim “Cô đi mà lấy chồng tôi“. Ảnh: Nhà sản xuất.
Lee Yi Kyung trong vai người chồng tồi tệ phim “Cô đi mà lấy chồng tôi“. Ảnh: Nhà sản xuất.

Choi Siwon

Nhắc đến quý tử nhà tài phiệt nức tiếng Hàn Quốc, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Choi Siwon.

Gia đình anh là chủ nhân của Hyundai Department Store - một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất Hàn Quốc. Bên cạnh đó, bố Siwon từng giữ chức CEO của Boryung Medicine, một công ty dược phẩm lớn nhất nhì xứ Kim Chi.

Không chỉ giàu có, thành viên Super Junior còn có xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc. Em gái Siwon tiết lộ, bố của nam ca sĩ là cháu chính tộc của Vua Cheoljong đời thứ 25, mẹ là hậu duệ của Vua Hyojong đời thứ 17 thuộc triều đại Joseon. Do đó, gia đình Siwon là truyền nhân chân chính của hoàng gia.

Choi Siwon sinh năm 1986, anh từng có nhiều lần đến Việt Nam ở những vai trò khác nhau. Hình ảnh đời thường của anh được nhận xét đơn giản, tính cách thân thiện và gần gũi.

Diễn viên/ca sĩ Choi Siwon. Ảnh: Naver.
Diễn viên/ca sĩ Choi Siwon. Ảnh: Naver.

Kim Tae Hee

Ngọc nữ Kim Tae Hee có cha là ông Kim Yoo Moon - Chủ tịch Công ty vận chuyển quốc tế Hankook.

Công ty đạt doanh thu 15 tỉ won năm 2019 và luôn có mặt trong top 30 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc trong lĩnh vực vận tải.

Năm 2007, ông Kim được cựu tổng thống Roh Moo Hyun khen thưởng vì cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển nền công nghiệp quốc gia.

Năm 2016, ông Kim Yoo Moon trở thành thành viên của Honor Society - hội những người quyên góp từ thiện nhiều nhất Hàn Quốc. Ông cũng thành lập quỹ từ thiện dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Ulsan.

Kim Tae Hee. Ảnh TvN.
Kim Tae Hee. Ảnh TvN.

Cha In Pyo

Vào tháng 7.2023, thông tin tài tử Cha In Pyo từ chối thừa kế tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping do người cha quá cố để lại khiến dư luận xôn xao.

Được biết, đây là tập đoàn lớn thứ 4 Hàn Quốc và đứng thứ 10 toàn cầu trong lĩnh vực vận tải biển, với tổng giá trị khoảng 370.000 tỉ won.

Chia sẻ lý do cả mình và em trai đều từ chối thừa kế tập đoàn, Cha In Pyo cho biết: "Nhiều người dành cả đời cống hiến cho tập đoàn. Việc trao quyền thừa kế cho những người không biết gì về ngành vận tải biển như chúng tôi là vô nghĩa".

Do đó, theo Channel A, cha của Cha In Pyo đã bán toàn bộ cổ phần của mình trước khi qua đời mà không để các con thừa kế tập đoàn.

Trên thực tế, giới giải trí Hàn Quốc có không ít cậu ấm cô chiêu giàu có, sở hữu gia thế "khủng" khiến người hâm mộ choáng váng.

Ảnh: TvN.
Tài tử Cha In Pyo. Ảnh: TvN.

Yoon Tae Young

Cha của Yoon Tae Young từng là Phó chủ tịch của Samsung Electronics, điều này đã đủ cho thấy gia thế "khủng" của ngôi sao phim "The Legend".

Dù thừa kế khối tài sản hàng chục tỉ won nhưng Yoon Tae Young lại chạy theo niềm đam mê về diễn xuất thay vì chuyên tâm kinh doanh giống gia đình.

Vào năm 16 tuổi, anh đã sang Mỹ du học tại một ngôi trường cấp 3 ở bang Connecticut. Sau đó, thiếu gia Samsung chọn theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ngôi trường danh tiếng Illinois Wesleyan.

Trong thời gian học tập ở đây, Yoon Tae Young bỗng có hứng thú với diễn xuất.

Năm 2007, Yoon Tae Young kết hôn cùng nữ diễn viên Im Yoo Jin. Đám cưới cua anh có sự tham gia của nhiều nhân vật lớn, giới siêu giàu Hàn Quốc như Tổng thống thứ 10 của Hàn Quốc, cựu Phó chủ tịch tập đoàn LG, Bộ trưởng tài chính…

Yoon Tae Young. Ảnh: TvN.
Diễn viên Yoon Tae Young. Ảnh: TvN.

Anh Trang
TIN LIÊN QUAN

Mối quan hệ thân thiết của Blackpink với giới tài phiệt

MINH PHONG |

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích và vị thế trong giới âm nhạc, các thành viên Blackpink còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có mối quan hệ thân thiết với nhiều tỉ phú đình đám trên thế giới.

Ukraina tịch thu tài sản hàng trăm triệu USD của các nhà tài phiệt Nga

Khánh Minh |

Ukraina tịch thu tài sản trị giá 463 triệu USD của ba ông chủ ngân hàng Nga có liên hệ với tập đoàn ngân hàng Alfa.

Từ phim Cậu út nhà tài phiệt đến giấc mơ của tuyển Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Tuyển Hàn Quốc sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn tạo nên "một cú sốc" nhằm thỏa mãn khao khát chiến thắng của người hâm mộ nước nhà, một điều đã được nhắc trong bộ phim rất hot gần đây - "Cậu út nhà tài phiệt".

Nga xác nhận rơi máy bay ở Afghanistan

Linh Nhi |

Vụ rơi máy bay Nga xảy ra tại tỉnh Badakhshan, Afghanistan ngày 21.1.

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Dân Thủ đô chi hàng chục triệu tân trang xe ô tô những ngày cận Tết

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Thời điểm trước Tết, thị trường làm đẹp, tân trang xe ô tô lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhu cầu của khách tăng cao khiến các cửa hàng, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng tiếp đón hàng chục khách mỗi ngày.

Căn hộ giá rẻ ít, thu nhập 25 triệu đồng/tháng vẫn đắn đo không dám mua nhà

ANH HUY |

Trên thị trường Hà Nội gần như hiếm có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2). Chính vì điều này, nhiều người có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng vẫn không dám mạnh dạn mua nhà ở.

Mối quan hệ thân thiết của Blackpink với giới tài phiệt

MINH PHONG |

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích và vị thế trong giới âm nhạc, các thành viên Blackpink còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có mối quan hệ thân thiết với nhiều tỉ phú đình đám trên thế giới.

Ukraina tịch thu tài sản hàng trăm triệu USD của các nhà tài phiệt Nga

Khánh Minh |

Ukraina tịch thu tài sản trị giá 463 triệu USD của ba ông chủ ngân hàng Nga có liên hệ với tập đoàn ngân hàng Alfa.

Từ phim Cậu út nhà tài phiệt đến giấc mơ của tuyển Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Tuyển Hàn Quốc sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn tạo nên "một cú sốc" nhằm thỏa mãn khao khát chiến thắng của người hâm mộ nước nhà, một điều đã được nhắc trong bộ phim rất hot gần đây - "Cậu út nhà tài phiệt".