Nam diễn viên chính phim “Cuộc đời Đức Phật” ấn tượng với đồ ăn Việt

HUYÊN NGUYỄN - MAI HƯƠNG |

Nhiều lần đến Việt Nam, Gagan Malik – nam diễn viên đóng vai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị thu hút bởi sự mến khách của khán giả Việt Nam. Anh cũng đặc biệt thích thú với những món chay, nước mắm... mang đậm hương sắc Việt.

Diễn viên Gagan Malik - người đóng vai đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong phim “Cuộc đời đức Phật” đang tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam. Anh đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động.

Anh có cảm nhận như thế nào khi đến dự Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam lần này?

- Tôi vô cùng thích thú khi được là một phật tử cùng mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới tham dự Đại lễ Vesak lần này. Đất nước của các bạn đang trở thành một điểm đến hấp dẫn. Tôi rất ấn tượng về tình cảm yêu thương, lòng trắc ẩn lan toả tại đây.

Phó Tổng thống Ấn Độ của chúng tôi, Thủ tướng Nepal, Tổng thống Myanmar, Chủ tịch Thượng viện Bhutan và rất nhiều quan chức cấp cao khác đã đến tham gia Đại lễ năm nay. Đó là một thành công lớn và tôi thấy rất may mắn khi được tham gia. Việt Nam đang tổ chức đại lễ rất tốt.

Anh đã đến Việt Nam bao nhiêu lần và cảm nhận như thế nào về đất nước của chúng tôi?

- Tôi đã đi du lịch Việt Nam 4 lần. Tôi yêu con người Việt, họ rất độ lượng, tình cảm và tôi có thể thấy tình thương yêu mãnh liệt trong trái tim và suy nghĩ của họ, nhất là với Đức Phật. Điều đó rất thu hút tôi. Mỗi lần nhắc đến Việt Nam tôi luôn muốn nhắc đến trái tim độ lượng của người Việt.

Tôi cũng rất ấn tượng về các địa danh đẹp như: Vịnh Hạ Long và rất nhiều địa điểm khác.

Anh  thích món ăn nào của đất nước chúng tôi?

- Tôi rất thích nước mắm và đồ ăn Việt. Đến Việt Nam tôi đều ăn món Việt mỗi ngày.

Khoảng 4 năm trước, tôi có đi ăn tối tại 1 nhà hang chay. Họ làm đồ ăn nhìn như thức ăn mặn nhưng lại là đồ chay. Tôi rất thích kiểu đó.

Đến Việt Nam, anh có gặp khó khăn, bất tiện gì không?

- Tôi không gặp bất cứ khó khăn nào khi đến Việt Nam. Tôi được tiếp đón rất nồng hậu.

Chùa Tam Chúc là nơi đẹp nhất tôi từng đến thăm ở Việt Nam. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây để ghi nhớ những gì nước tôi không có. Tam Chúc rất đẹp!

Đến đây, anh được nhiều người hâm mộ chào đón. Anh có xúc động về điều này không?

- Tôi có nói với đoàn làm phim "Cuộc đời Đức Phật" là rất nhiều người đã nhận ra tôi, xin chụp ảnh, trò chuyện.

Diễn viên đóng vai Đức Phật Thích ca Mâu Ni thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ.
Diễn viên đóng vai Đức Phật Thích ca Mâu Ni thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Tôi nghĩ rằng mọi người đã dành rất nhiều tình cảm cho bộ phim. Tôi thấy mình rất may mắn khi được đóng vai Đức Phật. Tôi có nhiều “fan” ở Việt Nam nhưng tôi coi họ là những người bạn hơn là người hâm mộ.

Xin cảm ơn anh!

Bộ phim "Cuộc đời Đức Phật" được chuyển thể từ tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là bộ phim về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến niết bàn được đầu tư công phu và chất lượng bởi nhà tỷ phú người Ấn Độ B.K.Modi, với hơn 120 triệu đô la Mỹ.

HUYÊN NGUYỄN - MAI HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu quốc tế choáng ngợp trước công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Sau 2 lần tổ chức Đại lễ Vesak rất thành công, ấn tượng, tại Đại lễ Vesak lần thứ 3 đứng ra tổ chức, Việt Nam tiếp tục hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ này.

Chùa Tam Chúc lung linh lạ kỳ đêm Đại lễ Vesak 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Ngắm chùa Tam Chúc về đêm - nơi đang diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019, người xem sẽ cảm nhận một vẻ đẹp lung linh huyền ảo "rất khác" với nét sơn thuỷ hữu tình vào ban ngày.

Tiệc buffet khổng lồ với 500 món ăn chay tại Đại lễ Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Với số lượng lớn hàng ngàn đại biểu tham dự, Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2019 đã chuẩn bị một tiệc buffet chay khổng lồ với hàng trăm món ăn mang đậm truyền thống ẩm thực Việt như cơm sen, phở cuốn, bánh cuốn, xôi...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đại biểu quốc tế choáng ngợp trước công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Sau 2 lần tổ chức Đại lễ Vesak rất thành công, ấn tượng, tại Đại lễ Vesak lần thứ 3 đứng ra tổ chức, Việt Nam tiếp tục hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ này.

Chùa Tam Chúc lung linh lạ kỳ đêm Đại lễ Vesak 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Ngắm chùa Tam Chúc về đêm - nơi đang diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019, người xem sẽ cảm nhận một vẻ đẹp lung linh huyền ảo "rất khác" với nét sơn thuỷ hữu tình vào ban ngày.

Tiệc buffet khổng lồ với 500 món ăn chay tại Đại lễ Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Với số lượng lớn hàng ngàn đại biểu tham dự, Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2019 đã chuẩn bị một tiệc buffet chay khổng lồ với hàng trăm món ăn mang đậm truyền thống ẩm thực Việt như cơm sen, phở cuốn, bánh cuốn, xôi...