Mỹ nhân làm doanh nhân

Mai Ka |

Người đẹp Việt lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh không còn là chuyện “xưa nay hiếm”. Với thành công đạt được ở tuổi đời còn rất trẻ, nhiều mỹ nhân khiến đấng mày râu phải nghiêng mình nể phục trước tư duy nhạy bén, quyết liệt trên thương trường.
 

Á hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017 - Ngô Thuỳ Linh: “Choáng, sốc và bước ngoặt kinh doanh”

Yêu cái đẹp và quyết định gắn bó với nghiệp làm đẹp cho mọi người, Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt Ngô Thùy Linh bén duyên với nghề làm đẹp hơn 10 năm. Cô cũng chính là người đứng sau khi “tân trang” nhan sắc cho các nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” Phương Oanh hay “hotgirl” Lưu Đê Ly…

Linh bảo: "Mọi người thường gọi tôi là Á hậu “lạ lùng” nhất showbiz Việt bởi tôi khá ngần ngại khi được xưng danh Á hậu hay người đẹp nọ kia. Sau cuộc thi “Doanh nhân Thế giới người Việt 2017”, điều tôi “được” nhất ngoài những trải nghiệm thú vị mà còn có cơ hội để gắn kết, học hỏi, giao lưu cùng những doanh nhân người Việt đến từ các nước trên thế giới.

Niềm đam mê kinh doanh đến với tôi ngay từ khi học năm thứ nhất Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngày đó, do không tìm hiểu kỹ nên tôi “lạc” vào Khoa Điêu khắc, phải làm việc với những khối đá nặng cả tấn, mài giũa, điêu khắc rất vất vả, thường không dành cho người chân yếu tay mềm. Từ “choáng và sốc” ban đầu, khiến tôi có bước “để đời” khi có bước ngoặt sang kinh doanh ngành thời trang.

Kết hợp cùng với bạn, tôi mở cửa hàng trên phố trung tâm và chỉ một thời gian ngắn đã lập xưởng may sản xuất đều đặn với số lượng lớn. Rồi tôi quyết định gác việc kinh doanh lại để tập trung cho việc học trước khi thử sức tiếp ở lĩnh vực làm đẹp. Tôi có quan niệm rằng, một khi đã say mê, cần phải nỗ lực gấp đôi mới đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên, không nên vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả mọi thứ, kinh doanh một cách có tâm huyết, yêu nghề, coi khách hàng như chính bản thân mình… mới có thể trụ vững trên thị trường.

Thành công trong kinh doanh với tôi không phải là mang lại nhiều doanh thu, mở thêm nhiều cơ sở mới mà được làm công việc mình tâm huyết, khẳng định bản thân và trên hết nhận nhiều hơn sự hài lòng từ khách hàng. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tiêu chuẩn mới là yếu tố quan trọng giúp cho mình có sự tin tưởng từ người tiêu dùng".

 

Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 - Bùi Quỳnh Hoa: “Khởi nghiệp từ con số 0”

"Bất cứ ai cũng vậy, đều khởi nghiệp kinh doanh từ con số 0 với muôn vàn khó khăn. Tôi chọn kinh doanh ẩm thực - cũng là lần đầu thử sức ở lĩnh vực mới - trong một môi trường xa lạ, không ai giúp đỡ, mọi thứ đều phải tự lực, vì thế khó khăn theo đó tăng gấp bội. Tuy nhiên, bản tính tôi có sẵn máu liều, càng gặp khó thì mình càng phải làm “cho tới”, có thất bại mới tích lũy kinh nghiệm đủ dùng sau này.

Thực chất ngay từ thời còn ngồi dưới mái trường, bản thân tôi đã là người mê kiếm tiền, không nề hà kinh doanh bất cứ thứ gì, từ tìm tòi buôn bán những món hàng lặt vặt cho đến thời điểm hiện tại là nhà hàng xinh xinh tự tay mình gây dựng nên.

Tôi biết, có nhiều suy nghĩ cho rằng, người đẹp kinh doanh chỉ cho vui, gặp thất bại là chuyện... bình thường. Tôi không tự tạo áp lực cho bản thân. Với tôi, mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy đạo của nó bởi không ai nói mình sẽ cầm chắc 100% thành công. Nếu biết vận hành đúng hướng, phù hợp ở từng thời điểm kèm theo một chút may mắn thì thành công sẽ nằm ở trong tầm tay. Quan trọng khi thất bại ta học được gì, biết sửa sai để đứng dậy và làm lại từ đầu.

Trước mỗi công việc, tôi đều có sự tính toán kỹ lưỡng, chậm nhưng mọi thứ cần phải… chắc. Ở trường học sẽ không ai dạy chúng ta cách đối diện thất bại, tất cả trải nghiệm đó đều tự học ở trường đời. Tôi càng không giấu tham vọng khi mong muốn có một sự nghiệp kinh doanh ngày càng phát triển theo thời gian, bản thân có chỗ đứng trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Cũng không phủ nhận công việc sẽ khiến nghệ sĩ an tâm hơn để theo đuổi với đam mê nghệ thuật.

Tôi đang hướng đến một hình ảnh một doanh nhân thành đạt, là một người đẹp không hề vô dụng! Để làm được điều đó, ngoài bỏ công sức và thời gian tập trung cho công việc, tôi chấp nhận xa nhà và xa người thân, đó là “cửa ải” khó nhất mà bản thân mình đang phải nỗ lực vượt qua".

 

Top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 - Phạm Anh Thư: “Kinh doanh phải chấp nhận rủi ro”

"Tôi yêu thích kinh doanh và được gia đình hướng nghiệp ngay từ nhỏ. Bản thân cũng xác định rõ, kinh doanh sẽ phải chấp nhận sự rủi ro bởi “thương trường là chiến trường”. Còn nhớ ngày đầu tiên bước chân bập bõm vào kinh doanh đó là năm học cấp 3, làm đồ ăn vặt mang đến trường bán. Thời ấy, chỉ nghĩ mình bán loanh quanh trong trường thì thu nhập chắc sẽ được một khoản kha khá. Hăng say đến mức, đều đặn hằng sáng tôi dậy sớm hì hụi làm món ăn vặt  như xoài, cóc, ổi dầm để đi bán cho bạn bè cùng trang lứa, đến mức biệt danh “cô Thư xoài dầm” vẫn theo tôi cho đến tận giờ. Rồi sau đó, “nâng cấp” hơn với các mặt hàng mỹ phẩm phục vụ cho các đối tượng học sinh, sinh viên… Tiền - thực chất lúc đó chả kiếm được bao nhiêu nhưng tôi vui vì đã có thể tự trang trải một số chi tiêu lặt vặt cá nhân.

Có lẽ tính cách là người khá chỉn chu, luôn chú ý chăm chút hình ảnh bên ngoài mà tôi lựa chọn theo đuổi công việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp và gắn bó từ đó. Sau 2 năm gây dựng, thương hiệu cung cấp các sản phẩm làm đẹp của tôi được nhiều người biết đến và khá được ưa chuộng tại khu vực miền Bắc, đây có thể tạm gọi là một chút tự hào của riêng tôi.

Tôi nghĩ, phụ nữ cần tự chủ trong công việc và cả trong chính cuộc sống, nhất là khi bước chân vào showbiz càng cần khẳng định vị trí, có sức ảnh hưởng và tiếng nói riêng. Điều này có thể giúp mình lan truyền những giá trị tốt đẹp nhất đến với khán giả, đặc biệt là giới trẻ! Việc kinh doanh cũng hỗ trợ tốt không những trong công việc nghệ thuật mà còn giúp đến với nhiều động thiện nguyện một cách chỉn chu nhất.

Tôi may mắn khi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ gia đình, ba mẹ là những người san sẻ kinh nghiệm cũng như dành nhiều lời khuyên trước mọi quyết định của con gái. Tôi cũng hy vọng, trong tương lai, mình sẽ được biết đến nhiều hơn với tư cách là một doanh nhân trẻ thành đạt".

 

Hoa khôi Đất Mũi - ca sĩ Trà Ngọc Hằng: “Không phải con đường trải thảm hồng”

"Nghệ sĩ hay doanh nhân, tôi cho rằng, ở mỗi lĩnh vực đều có đặc thù và khó khăn riêng, quan trọng mình cần chuẩn bị và đối diện như thế nào. Một phần những gì tôi đạt được ở thời điểm hiện tại đều do sự kiên trì, mạnh mẽ và chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đến với mình.

Ngay từ nhỏ đã đi phụ ba mẹ bán hàng ở quê nhà Cà Mau, con bé 5 - 6 tuổi là tôi lúc đó đã hiểu sâu sắc thể nào là “đồng tiền xương máu”. Cho đến lúc trưởng thành và làm mẹ, thì việc kinh doanh lại càng trở thành một phần quan trọng trong đời sống của tôi. Kinh doanh ngoài việc có thể mang lại tài chính trang trải mọi chi phí, đảm bảo cuộc sống hàng ngày mà còn nối dài thêm niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ lụi tắt trong tôi.

Theo tôi, chúng ta cũng đừng nên có định kiến hay bài xích việc nghệ sĩ làm kinh doanh. Nghệ sĩ và kinh doanh ít nhiều sẽ có thuận lợi bởi gây được chú ý, sự tò mò đối với người hâm mộ tìm đến ủng hộ. Tuy nhiên, khi đã kinh doanh, tôi chưa bao giờ đặt vai trò mình là một nghệ sĩ, có chăng kinh doanh cần một cái “đầu lạnh” còn nghệ sĩ lại cần một “trái tim nóng” nếu biết hài hòa giữa hai điều đó sẽ đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

Còn danh xưng ca sĩ hay doanh nhân đối với tôi không phải là thứ gì đó quá quan trọng, mà kết quả đạt được ra sao mới đáng quan tâm là bởi, kinh doanh không phải con đường trải thảm hồng thênh thang mà ở đó, còn là sự nỗ lực bền bỉ, quyết đoán và trải nghiệm.

Giữa gia đình và công việc tôi luôn cố gắng phân bổ sao cho hợp lý, nhất là khi tôi tự chủ được về mặt thời gian, tự thu xếp nhận show, đi event, điều hành kinh doanh mà vẫn có thể chăm sóc, đưa con gái và người thân đi du lịch, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng".

Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.