Mỹ nam Cbiz Dương Dương có đang tự lặp lại chính mình?

THU HƯƠNG |

Nằm trong “Tứ đại lưu lượng” của Cbiz nhưng diễn xuất nhạt nhòa, không ổn định vẫn luôn là điểm yếu của Dương Dương. Trong tác phẩm mới nhất “Em là niềm kiêu hãnh của anh” đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, sau 1 tuần lên sóng, đã có nhiều ý kiến cho rằng Dương Dương thiếu đột phá và đang tự lặp lại chính mình.

Diễn xuất gây tranh cãi trong phim mới

“Em là niềm kiêu hãnh của anh” ra mắt ngày 26.7, đang là bộ phim được quan tâm hàng đầu tại Trung Quốc. Sau 3 ngày, phim thu hút hơn 500 triệu lượt xem, độ hot đạt trên 90 điểm. Đây cũng là phim cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 2 năm trở lại đây do Tencent phát hành.

Chỉ số truyền thông của 2 diễn viên chính Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tăng vọt, đều đạt trên 9 điểm. Mới đây, cặp đôi trở thành 2 trong 4 đại diện toàn cầu của WeTV, cùng Tiêu Chiến, Dương Mịch.

QQ đánh giá, điểm thu hút khiến phim “gây sốt” là nhờ ngoại hình, nhan sắc của cặp nam nữ chính. Nội dung chủ yếu của phim nói về tình yêu tuổi trẻ, dễ tạo sự đồng cảm với khán giả yêu thích thể loại ngôn tình. Tuy nhiên, những ưu điểm không thể khỏa lấp vấn đề diễn xuất gây nhiều tranh cãi của cặp diễn viên chính, đặc biệt là Dương Dương.

Biểu cảm của Dương Dương còn khá gượng gạo, thiếu cảm xúc. Ảnh: Weibo.

Vu Đồ do Dương Dương thủ vai, từng là cậu sinh viên giỏi, có niềm đam mê vũ trụ mãnh liệt. Khi trưởng thành, được làm công việc yêu thích nhưng thực tế cuộc sống khắc nghiệt đã khiến anh nhận ra, so với bạn bè đồng trang lứa, mình chẳng có gì trong tay. Vu Đồ đứng giữa niềm trăn trở, tiền bạc hay đam mê.

Cách thể hiện cảm xúc của Dương Dương khá nhạt nhòa, chủ yếu là biểu cảm chau mày thường trực ở nhiều phân cảnh, ngay cả cảnh gặp lại Kiều Tinh Tinh, Vu Đồ gần như không thay đổi cảm xúc lạnh lùng. Trong khi nữ chính vui mừng hớn hở, nam chính lại giữ gương mặt vô cảm cả buổi.

Cách Dương Dương đọc thoại cũng bị chê máy móc, khẩu hình miệng còn cứng. Khi đặt cạnh những tiền bối trong nghề như Phan Việt Minh, Vương Ngạn Lâm… Dương Dương lộ rõ sự yếu thế về diễn xuất.

Lặp lại và thiếu đột phá

Dương Dương được chú ý từ những năm 2010, sau vai diễn Giả Bảo Ngọc trong “Tân Hồng Lâu Mộng”, mang về cho anh giải thưởng “Diễn viên mới xuất sắc nhất” tại “BQ Hồng Nhân Bảng” lần thứ 4.

Sau đó, Dương Dương được giao vai ở nhiều tác phẩm nhưng phải đến năm 2016, khi đóng nam chính Tiêu Nại trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” - phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn - Dương Dương mới thực sự vụt sáng thành sao hạng A.

Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Dương nổi tiếng phần lớn nhờ vào vẻ ngoài điển trai, liên tục nhiều năm lọt top “nam thần” của màn ảnh Hoa ngữ, song diễn xuất vẫn là điểm yếu.

Thậm chí, Sina từng đánh giá gay gắt, nói Dương Dương có gương mặt ăn ảnh nhưng khả năng diễn xuất phải xem lại. Trong 360 góc quay, anh chỉ có một biểu cảm, diễn thiếu chân thực, như đang gồng mình vào vai Tiêu Nại.

Từ 2016 đến nay, Dương Dương tiếp tục tham gia nhiều phim như “Vũ điệu càn khôn”, “Toàn chức cao thủ”... nhưng sự thể hiện của nam diễn viên phát triển không nhiều. Đặc biệt, phim điện ảnh “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa” đóng cùng Lưu Diệc Phi bị chê tơi tả, khán giả cho rằng Dương Dương đã phá nát hình tượng Thái tử Dạ Hoa.

Dương Dương luôn xuất hiện với diện mạo thu hút. Ảnh: Weibo.

Nam tài tử sinh năm 1991 từng được xếp vào hàng "Tứ đại lưu lượng" đời đầu của Cbiz, cùng với Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Tuy nhiên, khi Lý Dịch Phong, Lộc Hàm đều có những bước tiến về diễn xuất và được công nhận sự tiến bộ, thì Dương Dương gần như vẫn bị gán mác “diễn viên thần tượng” không có nhiều đột phá trong diễn xuất.

Sau khi thử sức nhiều kiểu nhân vật không thành công, Dương Dương quay trở lại địa hạt ngôn tình như thời còn trai trẻ. Dù vậy, iFeng nhận xét, Vu Đồ được yêu thích bởi vẻ đẹp như tạc tượng nhưng cách diễn của Dương Dương vẫn cứng, thiếu cảm xúc, cộng thêm tính cách trầm lắng, ít nói càng khiến sự chuyển biến cảm xúc bị hạn chế. Nếu các tập phim tiếp theo không cải thiện, dễ khiến người xem nhàm chán, thất vọng.

Trước khi phim lên sóng, khán giả chỉ ra rằng, Vu Đồ giống nhân vật Tiêu Nại “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” và Diệp Tu “Toàn chức cao thủ”. Đây là lần thứ 3 Dương Dương đóng nam chính trong phim có nội dung liên quan tới trò chơi điện tử.

iFeng nhận định, nghệ sĩ nổi tiếng nhờ hình thức đẹp khó có thể phát triển cao hơn trong giới giải trí. Dương Dương dù yêu nghề, ít scandal, song nỗ lực diễn xuất của anh là chưa đủ.

Người hâm mộ lo ngại, ở độ tuổi 30, Dương Dương không còn quá trẻ trung để phù hợp với phim thần tượng. Những diễn viên trẻ như Vương Nhất Bác, Hứa Khải ngày càng chứng tỏ năng lực. Nếu Dương Dương không trau dồi kỹ năng diễn xuất thì rất khó cạnh tranh và đảm bảo độ hot của bản thân.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Áp lực và cơ hội bứt phá của Địch Lệ Nhiệt Ba

THU HƯƠNG |

Năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án phim ảnh. Nhưng “Trường Ca hành” lên sóng hồi tháng 4 không thành công như mong đợi đã tạo áp lực lớn cho mỹ nhân Tân Cương ở các tác phẩm mới như "Em là niềm kiêu hãnh của anh”, “An Lạc truyện”, "Ngự giao ký".

"Nam thần" Hứa Khải ngày càng tụt dốc

THU HƯƠNG |

Sau “Diên Hi công lược”, Hứa Khải được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nam diễn viên thế hệ mới tạo nên nhiều đột phá cho phim ảnh Hoa ngữ. Nhưng cả 3 bộ phim phát sóng từ đầu 2021 đến nay của "nam thần" sinh năm 1995 đều không gây tiếng vang, khiến người hâm mộ thất vọng.

Phim Hoa ngữ tháng 7: Cặp đôi Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba được chú ý

THU HƯƠNG |

Phim ảnh Hoa Ngữ tháng 7 nóng hơn bao giờ hết với sự trở lại của những gương mặt diễn viên đình đám như Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, Dương Tử - Tiêu Chiến trong “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Áp lực và cơ hội bứt phá của Địch Lệ Nhiệt Ba

THU HƯƠNG |

Năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án phim ảnh. Nhưng “Trường Ca hành” lên sóng hồi tháng 4 không thành công như mong đợi đã tạo áp lực lớn cho mỹ nhân Tân Cương ở các tác phẩm mới như "Em là niềm kiêu hãnh của anh”, “An Lạc truyện”, "Ngự giao ký".

"Nam thần" Hứa Khải ngày càng tụt dốc

THU HƯƠNG |

Sau “Diên Hi công lược”, Hứa Khải được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nam diễn viên thế hệ mới tạo nên nhiều đột phá cho phim ảnh Hoa ngữ. Nhưng cả 3 bộ phim phát sóng từ đầu 2021 đến nay của "nam thần" sinh năm 1995 đều không gây tiếng vang, khiến người hâm mộ thất vọng.

Phim Hoa ngữ tháng 7: Cặp đôi Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba được chú ý

THU HƯƠNG |

Phim ảnh Hoa Ngữ tháng 7 nóng hơn bao giờ hết với sự trở lại của những gương mặt diễn viên đình đám như Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, Dương Tử - Tiêu Chiến trong “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn”.