Mỹ Anh - con gái út diva Mỹ Linh - có gì ở tuổi 19?

THU HƯƠNG |

Phát hành MV "Pillars" và gây ấn tượng trong chương trình The Heroes, ở tuổi 19, Mỹ Anh - con gái út diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân dần định hình một tính cách âm nhạc mang màu sắc riêng.

Nhân tố tiềm năng tại The Heroes

Ở The Heroes (phiên bản nâng cấp của The Remix), ngay vòng đầu tiên, Mỹ Anh khiến các giám khảo bất ngờ khi là thí sinh duy nhất kiêm cả 2 vai trò ca sĩ và producer (nhà sản xuất). Mỹ Anh trình diễn “Got you” với một phiên bản mới, đây là ca khúc cô nàng đã sản xuất MV ra mắt hồi tháng 5.2020.

Giữa những nghệ sĩ tên tuổi như Erik, Ali Hoàng Dương, Thanh Duy… Mỹ Anh là làn gió mới, có sức trẻ, cá tính và hiện đại. Nimbia đánh giá Mỹ Anh “như một viên ngọc quý” khi thể hiện ca khúc tiếng Anh trong một không gian dàn dựng rất Việt Nam với âm thanh của đàn tranh.

Mỹ Anh gây ấn tượng từ vòng đầu tiên. Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Phần trình diễn thứ 2 kết hợp cùng rapper GDucky, Mỹ Anh làm mới 2 bản hit đình đám thời 8x, 9x của Bảo Thy, Lương Bích Hữu là “Công chúa bong bóng” và “Cô gái Trung Hoa”. Chọn ca khúc Vpop nhưng lại phối theo phong cách rất R&B, Funk… đậm chất Âu - Mỹ, cô nàng nhận nhiều lời khen từ huấn luyện viên và các cố vấn.

Dù có ý kiến từ đại diện truyền thông cảnh báo rằng, bản mash-up này có thể gây ra phản ứng trái chiều vì sự mạo hiểm nhưng phần đông khán giả vẫn khen ngợi cho thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình.

Ở vòng thứ 3 phát sóng tối 27.6, Mỹ Anh mang lên sân khấu ca khúc “Yên” - sáng tác đầu tiên bằng tiếng Việt. Cô nàng thể hiện đúng chất “con nhà nòi” khi phô diễn giọng hát trong trẻo nhưng rất nội lực, có kỹ thuật.

Mỹ Anh hát ca khúc "Yên" do cô tự sáng tác. Ảnh: CMH

Hà Lê đánh giá cao sức sáng tạo của Mỹ Anh với ca khúc đậm phong cách US-UK nhưng lại hoàn toàn bằng tiếng Việt, đồng thời cho rằng, đây là màn trình diễn tốt nhất của cô và cả chương trình từ đầu đến giờ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét, Mỹ Anh đã nâng tầm âm nhạc, “làm những thứ không có ở thị trường nhạc Việt cả về khả năng, biểu diễn lẫn bản phối, có thể dùng một chữ “quái kiệt”, như đang nghe Alicia Keys...".

MV "Pillars": Chỉn chu và sáng tạo

Tối 27.6, Mỹ Anh phát hành MV "Pillars", vẫn là ca khúc tiếng Anh do cô tự sáng tác, sản xuất âm nhạc theo phong cách R&B, có sự trợ giúp của bố Anh Quân và chị gái ở khâu xử lý âm thanh, mix/ master.

"Pillars" lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của Mỹ Anh khi phải chịu áp lực là con bố mẹ nổi tiếng, nói nên những hoài bão và truyền tải thông điệp: Điểm tựa của mỗi người là chính bản thân mình. Mỹ Anh vẫn phô diễn được chất giọng đẹp, phát âm tiếng Anh rất tiệm cận người bản xứ.

Hình ảnh ấn tượng trong MV "Pillar". Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Nếu như ở MV đầu tay - “Got you”, Mỹ Anh tự làm tất cả các bước từ sáng tác, hòa âm phối khí, thể hiện ca khúc đến đạo diễn hình ảnh thì ở MV "Pillars", cô đầu tư hơn cho phần nhìn với ê-kíp đạo diễn Ứng Duy Kiên, từng thực hiện MV “The Playah” của Soobin Hoàng Sơn.

Trang phục cá tính, những khung hình đậm chất nghệ thuật trong MV thể hiện định kiến xã hội, trói buộc vật chất và nhân vật chính bằng nỗ lực của bản thân đã thoát ra để khẳng định mình.

Chất giọng đẹp, có kỹ thuật của Mỹ Anh nếu hát một sáng tác tiếng Việt như trong The Heroes nhiều khả năng sẽ lan tỏa hơn nữa, nhưng như diva Mỹ Linh chia sẻ, “Mỹ Anh sẽ viết tiếng Việt khi nào con tự tin và thấy bản thân đủ sâu, có nhiều thứ cần đợi chờ, không thể chín ép”.

MV thứ 2 bằng tiếng Anh là sự mạo hiểm, khó tiếp cận đại chúng, song "Pillars" chứng tỏ thái độ nghiêm túc của Mỹ Anh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Không thể phủ nhận, nữ ca sĩ sinh năm 2002 là một trong những Gen Z tiềm năng với cá tính âm nhạc và sức sáng tạo đáng kinh ngạc.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sự đa tài của nữ rapper Tlinh

THU HƯƠNG |

Từng ghi dấn ấn khi lọt vào vòng chung kết cuối cùng của “Rap Việt”, rapper Tlinh tiếp tục phô diễn khả năng vũ đạo, chứng tỏ sự đa tài của một nghệ sĩ trẻ trên sân khấu “Sàn đấu vũ đạo”.

Wren Evans - Một cá tính âm nhạc khác biệt của Vpop

THU HƯƠNG |

Giữa những ca sĩ Vpop tên tuổi như Dương Hoàng Yến, Soobin Hoàng Sơn... Top 2 âm nhạc thịnh hành YouTube chứng kiến màn leo top vượt bậc của ca sĩ trẻ Wren Evans với MV “Thích em hơi nhiều”.

Diva Mỹ Linh: “Ai bảo tôi không đa tình?”

Thủy Lê (thực hiện) |

“Cuộc sống đành thì phong phú, nhưng một mặt, bản chất của nó cũng còn là sự đơn điệu, nhàm chán. Mà cái tâm của mình thì như một đứa trẻ con, muốn không làm hư nó thì đừng có mà hơi tý là lại mang cái này cái kia ra hầu nó, dỗ nó; lâu dần thành tâm lý hơi tý là dỗi hờn cuộc sống, bắt đền cuộc sống… Muốn nó ngoan, trật tự, thì mình phải rèn cho nó, không phải đòi gì cũng được!” – “Cô giáo” Mỹ Linh nói về cách… đi học: Học cách sống.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sự đa tài của nữ rapper Tlinh

THU HƯƠNG |

Từng ghi dấn ấn khi lọt vào vòng chung kết cuối cùng của “Rap Việt”, rapper Tlinh tiếp tục phô diễn khả năng vũ đạo, chứng tỏ sự đa tài của một nghệ sĩ trẻ trên sân khấu “Sàn đấu vũ đạo”.

Wren Evans - Một cá tính âm nhạc khác biệt của Vpop

THU HƯƠNG |

Giữa những ca sĩ Vpop tên tuổi như Dương Hoàng Yến, Soobin Hoàng Sơn... Top 2 âm nhạc thịnh hành YouTube chứng kiến màn leo top vượt bậc của ca sĩ trẻ Wren Evans với MV “Thích em hơi nhiều”.

Diva Mỹ Linh: “Ai bảo tôi không đa tình?”

Thủy Lê (thực hiện) |

“Cuộc sống đành thì phong phú, nhưng một mặt, bản chất của nó cũng còn là sự đơn điệu, nhàm chán. Mà cái tâm của mình thì như một đứa trẻ con, muốn không làm hư nó thì đừng có mà hơi tý là lại mang cái này cái kia ra hầu nó, dỗ nó; lâu dần thành tâm lý hơi tý là dỗi hờn cuộc sống, bắt đền cuộc sống… Muốn nó ngoan, trật tự, thì mình phải rèn cho nó, không phải đòi gì cũng được!” – “Cô giáo” Mỹ Linh nói về cách… đi học: Học cách sống.