MV “Đong tình”: Sự trở lại của Hương Tràm sau 2 năm vắng bóng

THU HƯƠNG |

Tối 5.6, Hương Tràm phát hành MV “Đong tình” - sản phẩm chính thức hiếm hoi của cô kể từ khi quyết định sang Mỹ du học vào 2 năm trước cho đến nay.

Tháng 5.2019, Hương Tràm khiến công chúng ngỡ ngàng vì quyết định đi Mỹ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ nổi nhật nhất thị trường nhạc Việt.

Ở Mỹ, Hương Tràm có ra mắt chuỗi chương trình cover mang tên “The Nomad” nhưng hiệu ứng không như mong đợi, “Chúng ta không có sau này” và “Tết chỉ cần được trở về” cũng là 2 MV phục vụ cho dự án quảng cáo, không phải chính thức. Có thể nói, trong thời gian du học, cô ít gây tiếng vang với khán giả trong nước.

MV “Đong tình” - sản phẩm chính thức hiếm hoi của Hương Tràm - phát hành tối 5.6 là tín hiệu cho việc cô trở lại Vpop sau 2 năm, đúng như dự định ban đầu. Tín hiệu này khiến nhiều khán giả mong đợi...

Vẫn là một giọng ballad đẹp

“Đong tình” được sáng tác bởi Tú Dưa - một trong những nhạc sĩ góp phần đưa tên tuổi Tuấn Hưng đến vị trí vững chắc trong lòng khán giả với các bản hit “Sẽ không còn nữa”, “Anh nhớ em”, “Hối hận trong anh”, “Nắm lấy tay anh”... Anh cũng sáng tác ca khúc “Giữ lại hạnh phúc” cho Thu Phương và là chủ nhân hit “Duyên mình lỡ” của Hương Tràm.

Sáng tác của Tú Dưa được yêu thích bởi ca từ lãng mạn, tinh tế và đặc biệt có đủ “sức nặng” để tôn lên giọng hát của những ca sĩ thực lực như Tuấn Hưng, Thu Phương hay Hương Tràm.

Ở “Đong tình”, lại một lần nữa, Tú Dưa phát huy sở trường ballad theo đúng lợi thế vốn có của Tràm. Cấu trúc bài hát giống với nhiều sáng tác trước đây anh đã viết, phần đầu nhẹ nhàng rồi tăng cao trào dần lên cho đến điệp khúc.

Hương Tràm thể hiện sự da diết, thổn thức qua từng câu chữ và giọng hát nội lực vẫn mang chất “Hương Tràm”, khó nhầm lẫn. Giọng ca “Em gái mưa” hát rất hay và cảm xúc nhưng có một điều khán giả thấy đáng tiếc, đó là Hương Tràm không bứt phá so với 2 năm trước.

Khán giả Kien Anh bình luận dưới MV: “Lần trở lại này có sự chỉnh chu về hình ảnh, nội dung rất hay và đẹp nhưng nhạc thì chưa được bắt tai lắm.”

Trên facebook, khán giả Nguyễn Thị Tâm để lại nhận xét: “Dù Hương Tràm là giọng ca nữ thượng tôn của mình nhưng ca khúc này không có lực cuốn mạnh mẽ khi nghe lần đầu như các ca khúc trước đó”.

Hương Tràm đã cũ so với Vpop hiện tại?

MV “Đong tình” xây dựng câu chuyện tình yêu éo le giữa 3 người. Hương Tràm vào vai nữ chính có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng là một vũ công múa, nhưng chồng cô lại rung động với một anh chàng khác trong quá trình tập luyện.

LGBT (giới tính thứ 3) là đề tài khá phổ biến mà các ca sĩ khai thác từ khoảng năm 2019 - thời gian Tràm đi du học, song từ nửa cuối 2020 đến nay đã trở thành đề tài cũ. Ngay chính nội dung MV của Hương Tràm cũng không có điểm nhấn mới lạ, mặc dù đầu tư khá chỉn chu về hình ảnh.

Nhiều khán giả đặt ra câu hỏi, trở lại Vpop sau 2 năm du học, Hương Tràm có bắt kịp xu hướng mới khi hàng loạt ca sĩ trẻ đang nổi lên như AMEE, Hoàng Duyên, Juky San… khiến ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng khắc nghiệt, thậm chí những cái tên như Sơn Tùng M-TP, Jack cũng phải chật vật đua top trong các sản phẩm gần đây.

Hương Tràm ở thời kỳ đỉnh cao trước khi đi Mỹ. Ảnh: NSCC

Dù vậy, không thể phủ nhận yếu tố giọng hát vẫn là cốt lõi để ghi điểm trong lòng người nghe. Còn thiếu bứt phá vì không có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những thay đổi của môi trường âm nhạc trong nước nhưng Hương Tràm vẫn giữ được lợi thế về giọng hát nội lực, sâu lắng mà ít ca sĩ trẻ hiện nay có được.

Khán giả vẫn nhớ đến và mong chờ Hương Tràm sẽ trở lại bùng nổ hơn với những sản phẩm mới, lấy lại vị thế mà 2 năm trước cô đã đạt được.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Khi Nguyên Hà thôi hát nhạc buồn

THU HƯƠNG |

Nguyên Hà trở lại với MV “Cuối tuần” phát hành tối 3.6, kể một câu chuyện tình yêu vui tươi, khác xa những bản tình ca đượm buồn, đầy khắc khoải trước đây.

MV “Đố anh đoán được”: Bích Phương làm chưa tới

THU HƯƠNG |

Ở MV “Đố anh đoán được”, khán giả bắt gặp một Bích Phương gần giống với “Đi đu đưa đi” nhưng lại để lộ những hạn chế về bố cục, ca từ và chính giọng hát của nữ ca sĩ.

Hương Tràm: "Tôi sẽ cố không khóc khi đón Tết xa nhà"

ĐÔNG DU |

Nữ ca sĩ Hương Tràm cho biết, không thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình do dịch COVID-19 tại Mỹ chưa được kiểm soát, cô rất buồn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ dặn lòng sẽ không khóc mà tìm cho mình niềm vui, vực dậy tinh thần.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khi Nguyên Hà thôi hát nhạc buồn

THU HƯƠNG |

Nguyên Hà trở lại với MV “Cuối tuần” phát hành tối 3.6, kể một câu chuyện tình yêu vui tươi, khác xa những bản tình ca đượm buồn, đầy khắc khoải trước đây.

MV “Đố anh đoán được”: Bích Phương làm chưa tới

THU HƯƠNG |

Ở MV “Đố anh đoán được”, khán giả bắt gặp một Bích Phương gần giống với “Đi đu đưa đi” nhưng lại để lộ những hạn chế về bố cục, ca từ và chính giọng hát của nữ ca sĩ.

Hương Tràm: "Tôi sẽ cố không khóc khi đón Tết xa nhà"

ĐÔNG DU |

Nữ ca sĩ Hương Tràm cho biết, không thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình do dịch COVID-19 tại Mỹ chưa được kiểm soát, cô rất buồn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ dặn lòng sẽ không khóc mà tìm cho mình niềm vui, vực dậy tinh thần.