Mới 14 tuổi, Phương Mỹ Chi đã được mời làm trợ giảng

M.T |

Á quân “Giọng hát Việt” nhí mùa đầu tiên gây bất ngờ khi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, lên đề án tập luyện mỗi ngày cũng như đứng lớp truyền đạt, trợ giảng cho các học viên do chính Thúy Uyên đề cử.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca nhí thuộc dòng nhạc dân ca được yêu thích nhất làng âm nhạc Việt đương đại.

Thời gian gần đây, cô ca sĩ nhí khiến nhiều khán giả phải ngỡ ngàng vì luôn xuất hiện trong những trang phục trẻ trung, năng động đúng lứa tuổi cùng với đôi chân dài nổi trội.

Phương Mỹ Chi làm trợ giảng huấn luyện viên thể hình cho lớp của Thúy Uyên. Ảnh: N.N
Được biết, giọng ca 14 tuổi thường xuyên tham gia tập luyện tại câu lạc bộ của ca sĩ Thúy Uyên.

Phương Mỹ Chi cho hay, ban đầu em đến lớp với việc ý thức được sức khỏe cũng như vóc dáng cần quan tâm và chú ý nhiều hơn khi em là người của công chúng.

Thời gian đầu tập luyện, “chị Bảy” rất khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Vì độ tuổi đang phát triển mạnh mẽ toàn diện về thể trạng nên Phương Mỹ Chi tập thích nghi với chế độ ăn uống hạn chế tinh bột, ăn nhiều chất xơ, rau xanh hơn.

Phương Mỹ Chi phải tránh xa các món ăn vặt. Ảnh: N.N
Cô bé thậm chí hạn chế tuyệt đối với các loại đồ ăn vặt mà độ tuổi của bé rất yêu thích. Nhưng cũng nhờ sự quyết tâm của bản thân, Phương Mỹ Chi cảm nhận sức khoẻ nhiều năng lượng hơn, hát khoẻ hơn, tinh thần học tập cũng tốt hơn.

Dù vạch ra cho mình nhiều sinh hoạt trong 1 ngày, nhưng theo cô bé “chỉ cần mình yêu thích điều mình làm, thì sẽ không biết mệt mỏi là gì, mà chỉ mong mỗi ngày đều được làm nhiều hơn thế nữa”.

Sau hơn một năm tập luyện với sự chăm chỉ cao độ, nữ ca sĩ Thúy Uyên đã chính thức mời Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, lên đề án tập mỗi ngày và đứng lớp truyền đạt, trợ giảng cho các học viên do Thuý Uyên đề cử được 2 tháng.

Dù khá bận rộn với việc học tập và đi hát, nay lại thêm một vai trò mới, nhưng Phương Mỹ Chi vẫn giữ thành tích học tập cũng lịch diễn ở phong độ tốt nhất.

Đến với vai trò mới, Phương Mỹ Chi cho hay, em cảm thấy rất hào hứng, có động lực hơn nhiều mỗi khi đến đứng lớp cùng tập luyện với mọi người.

Thúy Uyên hài lòng với sự tập luyện chăm chỉ của Phương Mỹ Chi. Ảnh: N.N
Riêng nữ ca sĩ Thúy Uyên, cô dành nhiều lời khen cho con nuôi của ca sĩ Quang Lê: “Phương Mỹ Chi tuy còn ít tuổi nhưng ý thức được việc rèn luyện sức khoẻ từ rất sớm. Một phần do đặc thù công việc là ca sĩ, phải xuất hiện thường xuyên với hình ảnh đẹp, phần nữa là do yêu thích và tự giác rèn luyện".
M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.