Minh Hằng gây tranh cãi với vai trò HLV “The Face 2018”

NBT |

Nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng chỉ phù hợp là ca sĩ, diễn viên bởi dù từng đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng nhưng chưa có kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp.

Sáng 29.5, BTC “The Face – Gương mặt thương hiệu 2018” xác nhận thông tin Minh Hằng sẽ trở thành gương mặt thứ 2 ngồi vào vị trí “ghế nóng” của chương trình, sau siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Ngay sau đó, dư luận lập tức xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng chỉ phù hợp là ca sĩ, diễn viên. Dù từng đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng nhưng về kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp thì cô chưa có.

Trước đây, trong một buổi phỏng vấn báo chí, Võ Hoàng Yến đã từng chia sẻ rằng, Minh Hằng không phải là lựa chọn phù hợp để ngồi “ghế nóng” của “The Face” bởi chương trình này tìm kiếm gương mặt thương hiệu, không tìm kiếm một người quay quảng cáo.

Tuy nhiên, sau khi biết Minh Hằng sẽ đồng hành cùng mình với vai trò HLV ở mùa giải này, Võ Hoàng Yến đã lên tiếng khẳng định cô chưa bao giờ nói sẽ không ngồi chung “ghế nóng” và không hề ghét nữ ca sĩ.

Võ Hoàng Yến cảm thấy Minh Hằng không phù hợp làm HLV “The Face“.
Võ Hoàng Yến cảm thấy Minh Hằng không phù hợp làm HLV “The Face“.

Minh Hằng thẳng thắn cho rằng việc cô không phù hợp với vai trò HLV chỉ là quan điểm cá nhân của Võ Hoàng Yến. Nữ ca sĩ nhận được lời mời từ nhà sản xuất chứng tỏ họ đã đánh giá thực lực của cô. Về mối quan hệ với Võ Hoàng Yến, Minh Hằng cho biết 2 người chỉ biết nhau nhưng chưa hề tiếp xúc.

Năm 2017, Minh Hằng đã “lỡ hẹn” với “The Face”. Năm nay, việc Minh Hằng nhận lời trở thành HLV của chương trình khiến nhiều người chú ý. Không thể chối cãi, giọng ca “Người vô hình” nắm trong tay khá nhiều hợp đồng quảng cáo và rất thành công là một ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp nhưng khả năng của cô với vai trò HLV còn là một ẩn số.

Minh Hằng “đáp trả” Võ Hoàng Yến.
Minh Hằng “đáp trả” Võ Hoàng Yến.
NBT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.