Mai Ngô khóc nức nở sau 'đơn xin dừng thi' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Theo Thể thao Văn hoá |

Sau đơn viết tay được cho là của Mai Ngô xuất hiện trên mạng xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, thí sinh này cũng lên tiếng chia sẻ lý do dừng thi.
Hình ảnh Mai Ngô chia sẻ lý do dừng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Hình ảnh Mai Ngô chia sẻ lý do dừng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Theo đó, một video clip Mai Ngô mổ xẻ lý do xin dừng thi ngay lập tức cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mai Ngô nói trong nước mắt rằng: “Đến cuộc thi với ước mơ đơn giản của một thí sinh mà bị nhào nặn hình ảnh của mình xấu như vậy mình cũng không biết phải làm sao. Chính cuộc thi giết chết ước mơ của Mai, không còn hi vọng gì, Mai thực sự là bị tổn thương chứ không phải ngồi đây mà đôi co từng câu nói áp đặt Mai đang phải hứng chịu…”.

Người đẹp cho biết thêm: “Mỗi ngày phải nằm ngủ, mơ thấy những cảnh như vậy ám ảnh, mình luôn hỏi vì tại sao chương trình lại đối xử với mình như vậy trong khi mình đến đây để cống hiến. Các bạn thí sinh khác đều được làm như vậy, đều được thể hiện tại sao, được thoải mái tham dự cuộc thi, tại sao mình lại không?”.

“Tôi nghĩ cho dù có đạt giải gì chăng nữa thì cũng không đẹp như tôi hướng tới. Để chấm dứt chỉ là viết đơn kết thúc không tham dự nữa thôi” - Mai Ngô nói. 

Một lá đơn xin dừng thi có lý do dài 5 trang được cho là của Mai Ngô đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Một lá đơn xin dừng thi có lý do dài 5 trang được cho là của Mai Ngô đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trước đó, tại cuộc họp báo công bố top 70 Hoa hậu Hoàn vũ không hề có sự xuất hiện của Mai Ngô và trong danh sách top 70 thí sinh vào chung kết, BTC chỉ tiết lộ tên của 63 người đẹp, 7 người đẹp còn lại, trong đó có Mai Ngô không xuất hiện trong danh sách.

Khi báo chí đặt hỏi về 7 người đẹp còn lại, đại diện truyền thông của BTC cho biết, trong quá trình ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế và vòng loại, một số thí thí sinh bị loại vì có lý do hoặc xin rút vì nguyên nhân sức khỏe.

Những ngày qua, sự xuất hiện của Mai Ngô tại Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như “thỏi nam châm” hút khán giải. Mai Ngô bắt đầu tham gia cuộc thi từ 17.9 và đến 25.9, cô gửi đơn xin dừng thi. Như vậy, có thể trong tập 4 tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ không còn sự xuất hiện của Mai Ngô.

Theo Thể thao Văn hoá
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.