Lý Nhã Kỳ tự tin mặc kimono làm vedette trong show của nhà thiết kế Nhật

M. K |

Lý Nhã Kỳ trở thành tâm điểm khi bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn Asian Kids Fashion Week trong bộ sưu tập kimono đặc biệt của nhà thiết kế người Nhật Bản.

Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ tự tin catwalk cùng 12 mẫu nhí trình diễn kimono - quốc phục xứ mặt trời mọc. Được biết kimono thuộc dòng haute couture được nhà thiết kế may đo riêng với các họa tiết của hoàng gia Nhật Bản.

Lý Nhã Kỳ tự tin sải bước catwalk . Ảnh: Linh Phạm.
Lý Nhã Kỳ tự tin sải bước catwalk bên cạnh các người mẫu nhí. Ảnh: Linh Phạm.

Chương trình lần này đã chọn 20 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam... Vì thế, trang phục dành cho Lý Nhã Kỳ được chuẩn bị vô cùng chỉn chu, đích thân nhà thiết kế Hannari Ana Sacra tự tay chỉnh sửa trang phục cho người đẹp.

 
Người đẹp sắc sảo trong bộ đồ kimono truyền thống của Nhật Bản.

Cùng trang phục tông đen, trắng, in họa tiết truyền thống của Nhật Bản được phối cùng guốc gỗ geta, Lý Nhã Kỳ chọn kiểu tóc búi cao cổ điển, tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Cô bày tỏ sự thích thú khi được mặc lên người chiếc áo kimono truyền thống Nhật Bản cùng thắt lưng obi được làm rất tỉ mỉ.

 

Lý Nhã Kỳ hiện đang bận rộn thực hiện những cảnh quay cuối cho bộ phim do cô đầu tư sản xuất "Thiên đường" đóng cùng nam tài tử Hàn Quốc - Han Jea Suk. Được biết, nữ diễn viên đã bỏ 7 tỉ đồng để cứu đoàn phim khỏi vỡ nợ, đồng thời tiếp tục tiến độ quay phim, dự kiến tác phẩm sẽ ra mắt vào đầu năm 2020.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Lý Nhã Kỳ khoe thần thái rạng ngời hậu chia tay bạn trai 9 năm

L.C |

Là khách mời trong một lễ hội tại Đà Lạt, Lý Nhã Kỳ nhận được nhiều lời khen khi sở hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp, thần thái.

Lý Nhã Kỳ tiếp tục làm bộ phim từng bị vỡ nợ

H.N (T/H) |

Lý Nhã Kỳ cho biết, cô lỡ hẹn với LHP Cannes năm nay vì dự án phim "Thiên đường" do cô đóng vai chính vừa được khởi động lại.

Đầu xuân Kỷ Hợi, Lý Nhã Kỳ "hút mắt" trong tà áo dài nền nã

M. K |

Đầu xuân, Lãnh sự danh dự Rumani - Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi khoác trang phục áo dài truyền thống, trong đó những họa tiết không quá xa lạ nhưng vẫn tạo được nét độc đáo hiếm có.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lý Nhã Kỳ khoe thần thái rạng ngời hậu chia tay bạn trai 9 năm

L.C |

Là khách mời trong một lễ hội tại Đà Lạt, Lý Nhã Kỳ nhận được nhiều lời khen khi sở hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp, thần thái.

Lý Nhã Kỳ tiếp tục làm bộ phim từng bị vỡ nợ

H.N (T/H) |

Lý Nhã Kỳ cho biết, cô lỡ hẹn với LHP Cannes năm nay vì dự án phim "Thiên đường" do cô đóng vai chính vừa được khởi động lại.

Đầu xuân Kỷ Hợi, Lý Nhã Kỳ "hút mắt" trong tà áo dài nền nã

M. K |

Đầu xuân, Lãnh sự danh dự Rumani - Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi khoác trang phục áo dài truyền thống, trong đó những họa tiết không quá xa lạ nhưng vẫn tạo được nét độc đáo hiếm có.