Lý do phim “Tuổi 39” của Son Ye Jin gây tranh cãi ngay khi lên sóng

THU HƯƠNG |

Vừa mới phát sóng được 2 tập đầu tiên, bộ phim truyền hình “Tuổi 39” đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin trên màn ảnh nhỏ sau 3 năm đã nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

Phim của Son Ye Jin “lép vế” so với dàn diễn viên trẻ

Sau thành công của “Hạ cánh nơi anh” (2019), Son Ye Jin, Hyun Bin nổi tiếng khắp Châu Á và trở thành tâm điểm chú ý khi công khai quan hệ yêu đương vào đầu năm 2021. Gần đây, người hâm mộ của cặp đôi tiếp tục nhận tin vui khi cả hai thông báo, họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 3 năm nay.

Nhờ sức nóng của chuyện tình cảm, bộ phim “Tuổi 39” (Thirty Nine) đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Son Ye Jin cũng được quan tâm. Ở 2 tập đầu tiên, tỉ suất người xem ghi nhận lần lượt mức 4,4% và 5,1%. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, tuy rating không quá cao nhưng đây là khởi đầu tốt đối với kênh truyền hình trả phí.

Mặc dù vậy, so với 2 bộ phim lên sóng trước đó ít ngày là “Tuổi 25, tuổi 21” (Twenty Five, Twenty One) và “Dự báo tình yêu và thời tiết” (Forecasting Love and Weather), phim của Son Ye Jin vẫn “lép vế” hơn về rating.

 
"Tuổi 25, tuổi 21" đang đánh bại "Tuổi 39" về rating. Ảnh: tvN

Bộ phim thanh xuân “Tuổi 25, tuổi 21” do Nam Joo Hyuk và đàn chị Kim Tae Ri đóng chính ghi nhận tỉ suất người xem ấn tượng ở 3 tập đầu, với con số tăng dần từ 6,4% lên 8% và 8,2%. Tương tự, “Dự báo tình yêu và thời tiết” có sự tham gia của cặp chị em Park Min Young - Song Kang tăng từ 4,5% lên 5,5% và 6,8% cho tập thứ 3.

Không chỉ vậy, trên Douban, “Tuổi 39” chỉ nhận được 6,4 điểm, trong khi phim của Nam Joo Hyuk và Song Kang được chấm điểm cao hơn đáng kể là 8,7 và 7,6 điểm.

Nhiều khán giả nhận xét, “Tuổi 39” có nội dung, tình tiết gây tranh cãi là một trong những nguyên nhân khiến phim kém hấp dẫn, dù sức hút tên tuổi của Son Ye Jin ở thời điểm này rất có lợi cho bộ phim.

 
Diễn xuất của Kim Ji Hyun, Son Ye Jin và Jeon Mi Do đều được khen. Ảnh: JTBC

Sự trở lại của dàn diễn viên thực lực

“Tuổi 39” xoay quanh cuộc sống của 3 cô gái độc thân dù sắp bước sang ngưỡng 40. Son Ye Jin và vai nữ chính Cha Mi Jo - bác sĩ da liễu xinh đẹp và thành đạt, cô điều hành một phòng khám riêng ở Gangnam, Seoul.

Mi Jo là trẻ mồ côi nhưng được gia đình khá giả nhận nuôi và bố mẹ, chị gái yêu thương hết mực. Ngoài những lúc bận rộn với công việc, cuộc sống của Mi Jo chủ yếu xoay quanh hai người bạn thân Jang Jo Hee (Kim Ji Hyun đảm nhận) và Jeong Chan Young (ngôi sao “Chuyện đời bác sĩ” Jeon Mi Do thủ vai). Họ cùng đi làm từ thiện, leo núi, ăn uống, nhậu nhẹt mỗi khi rảnh rỗi.

Bộ phim khiến nhiều khán giả “ngấp nghé 40” đồng cảm khi diễn tả một cách chân thực, gần gũi những cảm xúc và tình huống “dở khóc dở cười” mà phụ nữ độc thân sắp bước vào độ tuổi trung niên phải đối mặt.

Diễn xuất cả 3 diễn viên chính Son Ye Jin, Kim Ji Hyun và Jeon Mi Do nhận nhiều lời khen. Tuy nhiên, khán giả cũng tranh cãi vì những tình tiết gây sốc ngay khi phim công chiếu 2 tập đầu tiên.

 
Son Ye Jin có "tình một đêm" ngay tập đầu tiên. Ảnh: JTBC

Vì sao “Tuổi 39” gây tranh cãi?

Ba cô nàng của “Tuổi 39” đều đang ở trong những mối quan hệ tình cảm. Nhưng chuyện tình yêu của Cha Mi Jo - Kim Seon Woo (Yeon Woo Jin) và cô bạn Chan Young (Jeon Mi Do) - Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng) khiến không ít khán giả thấy “lấn cấn” khi theo dõi.

Mi Jo biết đến Seon Woo lần đầu khi cô cùng bạn thân về thăm trại trẻ mồ côi. Cả hai sau đó chỉ gặp qua một lần khi Seon Woo đến trả nữ bác sĩ đồ cô bỏ quên. Nhưng đến lần thứ 3, Seon Woo đã “mời gọi” Mi Jo “lên giường” và cô lập tức đồng ý, song ngay hôm sau lại “phủi tay” coi như chưa có chuyện gì. Hành động của nữ chính do Son Ye Jin thủ vai bị cho là khó hiểu, khó chấp nhận.

Đối với Chan Young, cô vướng vào chuyện tình với đàn ông đã có vợ con và trở thành “người thứ ba”. Chan Young và bạn trai quen nhau từ trước, vì lý do nào đó mà Jin Seok phải kết hôn, sau đó cả hai vẫn duy trì mối quan yêu đương bí mật.

Mặc dù bộ phim chưa hé lộ hết câu chuyện của Chan Young và “bóng gió” về hoàn cảnh éo le cô phải chấp nhận. Nhưng việc Chan Young làm “tiểu tam” bị nhiều khán giả nhận xét là tình tiết đi ngược đạo đức.

 
Vai diễn của Jeon Mi Do ra đi ngay tập thứ 2. Ảnh: JTBC

Sốc hơn nữa, cuối tập hai, Chan Young đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 39 vì bệnh hiểm nghèo. Nhiều khán giả bất ngờ, đau buồn cho số phận quá đáng thương của cô, và cũng tiếc nuối vì nữ diễn viên Jeon Mi Do phải ra đi chỉ sau 2 tập phim.

Theo trailer, những tập tiếp theo vẫn sẽ tái hiện lại ký ức có Jeon Mi Do, nhưng 1 trong 3 nữ chính chết ngay đầu phim khiến không ít người xem hụt hẫng.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Son Ye Jin yêu cầu cắt bớt cảnh nóng trong phim mới vì sắp cưới Hyun Bin?

DIỆU HUYỀN |

“Nữ hoàng cảnh nóng” Son Ye Jin bất ngờ ngại ngùng khi đóng cảnh tình cảm trong phim mới “Tuổi 39” với Yeon Woo Jin.

Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất ngày càng khó khăn, kỳ vọng gì ở phim mới?

THU HƯƠNG |

Sau màn tái xuất thất bại ở “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Song Hye Kyo khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất trì trệ, một màu. Trong dự án sắp lên sóng với nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun, người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao “Hậu duệ mặt trời” sẽ vực dậy sự nghiệp ảm đạm trong suốt 4 năm trở lại đây.

Từ Squid Game, Ngôi trường xác sống: K-dystopia đang quyến rũ toàn thế giới

THU HƯƠNG |

Tờ Sports Kyunghyang nhận định, từ thành công của “Train to Busan”, “Squid Game”, “Ngôi trường xác sống”... K-dystopia (dòng phim phản địa đàng do Hàn Quốc sản xuất) đang “quyến rũ” toàn thế giới bởi những yếu tố mới lạ, mang tính bản địa và đậm chất tâm lý xã hội Hàn Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Son Ye Jin yêu cầu cắt bớt cảnh nóng trong phim mới vì sắp cưới Hyun Bin?

DIỆU HUYỀN |

“Nữ hoàng cảnh nóng” Son Ye Jin bất ngờ ngại ngùng khi đóng cảnh tình cảm trong phim mới “Tuổi 39” với Yeon Woo Jin.

Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất ngày càng khó khăn, kỳ vọng gì ở phim mới?

THU HƯƠNG |

Sau màn tái xuất thất bại ở “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Song Hye Kyo khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất trì trệ, một màu. Trong dự án sắp lên sóng với nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun, người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao “Hậu duệ mặt trời” sẽ vực dậy sự nghiệp ảm đạm trong suốt 4 năm trở lại đây.

Từ Squid Game, Ngôi trường xác sống: K-dystopia đang quyến rũ toàn thế giới

THU HƯƠNG |

Tờ Sports Kyunghyang nhận định, từ thành công của “Train to Busan”, “Squid Game”, “Ngôi trường xác sống”... K-dystopia (dòng phim phản địa đàng do Hàn Quốc sản xuất) đang “quyến rũ” toàn thế giới bởi những yếu tố mới lạ, mang tính bản địa và đậm chất tâm lý xã hội Hàn Quốc.