Lý do phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” được gọi là cứu tinh của đài MBC?

THU HƯƠNG |

Phim truyền hình cổ trang “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve) kết thúc với rating cao ngất ngưởng 17,4% ở tập cuối. Star YTN gọi bộ phim là vị cứu tinh của đài MBC với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên ít tiếng tăm.

(Lưu ý bài viết tiết lộ nội dung phim)

Vị cứu tinh của đài MBC

“Cổ tay áo màu đỏ” là bộ phim lịch sử lãng mạn được đài MBC giới thiệu đầy tham vọng ngay từ khi lên sóng. Phim xoay quanh mối tình lãng mạn, bất chấp khoảng cách địa vị của hoàng đế lỗi lạc Yi San (Lee Jun Ho) cung nữ Sung Deok Im (Lee Se Young).

Khi mới lên sóng, phim chỉ đạt rating 5,7% vì không quy tụ dàn sao tên tuổi, nhưng đến tập cuối cùng, phim ghi nhận mức rating kỷ lục 17,4% trên toàn quốc, đạt mức tăng trưởng gấp 3 lần ban đầu.

Bộ phim của đài MBC đã đánh bại “Bây giờ chúng ta đang chia tay” của Song Hye Kyo phát sóng cùng ngày, cùng khung giờ, với rating lẹt đẹt ở mức 5%. “Cổ tay áo màu đỏ” trở thành bom tấn cổ trang Hàn Quốc thành công nhất trong năm 2021.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau 3 năm một bộ phim của đài MBC vượt mốc 10% về tỉ suất người xem. Star YTN nhận định, “Cổ tay áo màu đỏ” là tác phẩm xứng đáng với danh hiệu cứu tinh của phim truyền hình đài MBC.

Nhờ thành công ngoài mong đợi, “Cổ tay áo màu đỏ” đã giành chiến thắng áp đảo tại MBC Drama Awards 2021 với tổng cộng 8 giải thưởng. Trong đó có những giải quan trọng như "Bộ phim xuất sắc nhất", "Kịch bản xuất sắc nhất" và "Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Ngoài ra, theo báo cáo của Good Data Corporation, bộ phim thống trị bảng xếp hạng phim truyền hình đáng chú ý trong 8 tuần liên tiếp cho đến thời điểm hiện tại. Hai diễn viên chính Lee Jun Ho và Lee Se Young cũng liên tiếp đứng vị trí đầu bảng diễn viên hot nhất tuần.

 
Bộ phim thành công ngoài mong đợi. Ảnh: MBC

Star YTN đánh giá, 2 tập cuối của “Cổ tay áo màu đỏ” là đỉnh cao của kỹ năng đạo diễn và diễn xuất. Deok Im đã trở thành vợ lẽ và sinh con đầu lòng cho hoàng đế Yi San, nhưng chỉ được vài năm, đứa con qua đời vì bệnh sởi.

Sau đó Deok Im tiếp tục sảy thai đứa con thứ 2 và nhận tin dữ khi người bạn thân bị kết án tử hình. Nỗi đau chồng chất, sức khỏe ngày càng yếu, cuối cùng, Deok Im ra đi mãi mãi trong vòng tay Yi San. Phân cảnh này khiến khán giả khóc cạn nước mắt.

Nhưng thay vì kết thúc quá bi thương, nhà sản xuất đã thêm thắt một cảnh phim đẹp khi Yi San hoàn thành sứ mệnh, rũ bỏ hết trách nhiệm của một vị vua và nhắm mắt xuôi tay. Anh đoàn tụ với Deok Im ở thế giới bên kia, hai người cùng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu.

Điều gì tạo nên thành công của phim?

Theo Star YTN, “Cổ tay áo màu đỏ” được đón nhận nồng nhiệt trong suốt quá trình phát sóng bởi sự chỉn chu về kịch bản và bối cảnh, hình ảnh. Khác với những phim cổ trang, tranh quyền đoạt vị khác, luôn mang màu u tối, bí ẩn, “Cổ tay áo màu đỏ” tạo điểm nhấn với màu sắc tươi sáng, trong trẻo đậm chất Hàn Quốc.

Bối cảnh cung điện yên tĩnh với những đạo cụ đẹp mắt và sự đầu tư trang phục tinh tế, nhã nhặn càng tôn lên vẻ đẹp của các diễn viên. Bên cạnh đó, âm nhạc sử dụng trong phim khiến khán giả đắm chìm vào bầu không khí kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Star YTN nhận xét, “Cổ tay áo màu đỏ” là sự kiểm soát vừa phải giữa yếu tố lãng mạn, quyền lực và hài hước. Thoạt đầu, mối tình giữa nhà vua và cung nữ tưởng chừng phổ biến, không mới, nhưng nhờ xây dựng kịch bản hấp dẫn với hình tượng nhân vật thú vị đã khiến khán giả ngày càng bị cuốn theo diễn biến phim.

 
Bối cảnh, trang phục được đầu tư chỉn chu. Ảnh: MBC.

Kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên cũng làm nên thành công của “Cổ tay áo màu đỏ”, mặc dù họ không phải những gương mặt tên tuổi.

Lee Jun Ho xuất thân là ca sĩ thần tượng nhưng đã chứng minh khả năng diễn xuất không hề thua kém một diễn viên chuyên nghiệp. Vai thế tử Yi San do anh thể hiện vừa thông minh, tài trí và cao ngạo, lạnh lùng nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu khi đối diện với Deok Im.

Jun Ho thể hiện được sự uy nghiêm của bậc quân vương và cũng diễn tả được sự đau khổ khi phải che giấu đi những nỗi đau bằng vẻ ngoài bình thản. Đặc biệt, diễn xuất qua ánh mắt của Lee Jun Ho đã chinh phục khán giả.

 
Dàn diễn viên diễn xuất ấn tượng. Ảnh: MBC

Nữ diễn viên Lee Se Young cũng có màn trình diễn xuất thần cho đến những tập cuối cùng. Star YTN đánh giá, Lee Se Young đang thể hiện tiềm năng của một “nữ hoàng phim cổ trang” thế hệ mới.

Ở 2 tập cuối, từ vẻ mặt đau buồn vì mất đi tự do được hưởng như một cung nữ, đến cảnh cô lo lắng về sự chia ly khi mất đi đứa con và sắp qua đời, Lee Se Young với kỹ năng nhập vai tốt đã làm tăng thêm cảm giác nặng nề, ám ảnh về những quy chuẩn của lịch sử truyền thống.

Diễn xuất và tương tác ăn ý, ngọt ngào của Lee Jun Ho và Lee Se Young đã góp phần lớn tạo nên thành công của bộ phim.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Binz lại sa lầy vào "bi kịch" cũ khi để 2 thí sinh mạnh nhất bị loại

THU HƯƠNG |

Qua 3 bảng đấu đầu tiên của vòng Bứt phá, Binz lần lượt mất đi 2 “chiến binh” mạnh nhất đội là Sol7, Obito và cả Shanhao - thí sinh được Binz tung nón giải cứu từ team Karik. Binz đang lặp lại sai lầm ở mùa trước và khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi về khả năng dẫn dắt tại Rap Việt mùa 2.

Làn sóng tẩy chay “Snowdrop” có ảnh hưởng đến đánh giá diễn xuất của Jisoo?

THU HƯƠNG |

“Snowdrop” bị tẩy chay tại Hàn Quốc vì nội dung bị cho là bóp méo lịch sử, kéo theo đó, khán giả Hàn có cái nhìn khắt khe với diễn xuất của Jisoo (Blackpink). Tuy nhiên, tại thị trường nước ngoài bộ phim vẫn được đón nhận và hiện đang chiếm thứ hạng cao trên Disney+.

7 ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc được trả cát-xê cao nhất năm 2021

T.H |

Theo SCMP, khi mức độ phổ biến của phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng tăng, thì việc trả lương cho các diễn viên tham gia đóng phim cũng tăng theo. Trong đó, Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Song Hye Kyo… là những ngôi sao nhận cát-xê cao nhất trong năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Binz lại sa lầy vào "bi kịch" cũ khi để 2 thí sinh mạnh nhất bị loại

THU HƯƠNG |

Qua 3 bảng đấu đầu tiên của vòng Bứt phá, Binz lần lượt mất đi 2 “chiến binh” mạnh nhất đội là Sol7, Obito và cả Shanhao - thí sinh được Binz tung nón giải cứu từ team Karik. Binz đang lặp lại sai lầm ở mùa trước và khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi về khả năng dẫn dắt tại Rap Việt mùa 2.

Làn sóng tẩy chay “Snowdrop” có ảnh hưởng đến đánh giá diễn xuất của Jisoo?

THU HƯƠNG |

“Snowdrop” bị tẩy chay tại Hàn Quốc vì nội dung bị cho là bóp méo lịch sử, kéo theo đó, khán giả Hàn có cái nhìn khắt khe với diễn xuất của Jisoo (Blackpink). Tuy nhiên, tại thị trường nước ngoài bộ phim vẫn được đón nhận và hiện đang chiếm thứ hạng cao trên Disney+.

7 ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc được trả cát-xê cao nhất năm 2021

T.H |

Theo SCMP, khi mức độ phổ biến của phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng tăng, thì việc trả lương cho các diễn viên tham gia đóng phim cũng tăng theo. Trong đó, Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Song Hye Kyo… là những ngôi sao nhận cát-xê cao nhất trong năm nay.