Lý do khiến MC Hạnh Phúc quyết định hiến giác mạc sau khi qua đời

Đào Bích |

Từ câu chuyện về cuộc đời của cô bé Hải An, MC Hạnh Phúc muốn truyền thông điệp đến các bạn trẻ về việc hiến tạng sau khi qua đời và thay đổi quan niệm của họ về cái chết. 

MC Hạnh Phúc đang gây chú ý dư luận về bản quyết định hiến giác mạc sau khi qua đời. 

Trao đổi với PV Lao Động, Hạnh Phúc cho biết, anh được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cuộc đời và hành động dũng cảm của cô bé Hải An.

Ngoài ra, MC chương trình Chuyển động 24h của VTV cũng cho hay, anh mong muốn được góp phần thay đổi quan niệm về cái chết của nhiều người Việt hiện nay.

"Quan niệm của người Á Đông là phải giữ vẹn nguyên thể xác sau khi chết. Nếu thiếu một bộ phận nào đó thì sang thế giới bên kia sẽ trở thành người tật nguyền. Chính vì quan niệm này, nhiều người rất e ngại với việc hiến tạng. Tuy nhiên, thực tế thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh được quan niệm đó", nam MC chia sẻ.

MC Mai Trang cũng là người quyết định hiến tạng cho y học.
MC Mai Trang cũng là người quyết định hiến tạng cho y học.

Hạnh Phúc quan niệm: "Giáo lý Phật giáo cũng dạy rằng, luôn có quy luật nhân quả trong cuộc sống. Khi ta cho đi điều gì sẽ nhận lại được như vậy. Vậy thì, khi còn sống, nếu làm được điều tốt đẹp cho người khác thì nên làm. Với câu chuyện hiến tạng, cơ thể người chết vẫn có thể giúp được rất nhiều người khác, thậm chí đôi khi chỉ với một bộ phận nhỏ như giác mạc nhưng cũng sẽ giúp 2 người khác tìm được ánh sáng, thay đổi cuộc sống".

Điều khiến anh quyết định hiến giác mạc sau khi qua đời và muốn kêu gọi nhiều bạn trẻ tham gia còn bởi vì số bệnh nhân đang chờ ghép giác mạc tại Việt Nam hiện nay đang quá đông, trong khi nguồn giác mạc lại rất ít ỏi. 

Hiện tại, theo thống kê của Bệnh viện Mắt trung ương, danh sách chờ ghép giác mạc có tới 1.000 bệnh nhân, mỗi năm có hơn 300 người mới bổ sung vào danh sách này. Tuy nhiên, nguồn giác mạc lại rất ít ỏi, khoảng 200 ca nhận được cơ hội phẫu thuật mỗi năm. Chính vì vậy, còn rất nhiều người đang chờ đợi để được ghép giác mạc.

"Không chỉ riêng tôi và các đồng nghiệp, hiện nay cũng có nhiều người đã tình nguyện đăng ký hiến tặng giác mạc. Tôi nghĩ đây là một việc làm ý nghĩa, giúp lan tỏa tính nhân văn của việc hiến tạng trong y học. Với một việc làm ý nghĩa như vậy, tôi nghĩ tại sao mình lại không làm chứ? Bởi điều đó cũng giúp mọi người hiểu rõ hơn về nghĩa cử cao đẹp này", anh nói.

 
 MC Minh Hà cũng công bố đơn tự nguyện hiến tạng cho y học sau khi qua đời.

Cùng với Hạnh Phúc, còn có nhiều MC của VTV như Mai Trang, Minh Hà, Hồng Nhung cũng công khai việc hiến giác mạc và nội tạng cho y học sau khi qua đời.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.