2 chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ trong thời gian gần đây đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ người xem.
The Ellen DeGeneres Show
“The Ellen DeGeneres Show” luôn một trong những chương trình ăn khách nhất tại Mỹ, kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2003. Tuy nhiên, chương trình này gần đây liên tục vấp phải nhiều sự chỉ trích từ người xem khi đề cập đến những vấn đề được cho là xâm phạm quyền riêng tư của khách mời.
Theo đó, MC Ellen DeGeneres từng cố gắng “bắt ép” nhiều ngôi sao nổi tiếng là khách mời phải chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống riêng tư. Nữ ca sĩ Mariah Carey, Taylor Swift, Justin Bieber hay nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS đã từng không ít lần bối rối trên sóng truyền hình trước tình thế bị ép buộc.
Nhiều fan hâm mộ phẫn nộ khi thấy thần tượng bị chèn ép và cáo buộc chương trình cố tình làm mọi thứ chỉ để nhằm mục đích “câu view”. Đại diện của “The Ellen DeGeneres Show” và bản thân nữ MC đã phải gửi lời xin lỗi đến khách mời, đến khán giả và hứa hẹn có những điều chỉnh phù hợp hơn để không làm giảm đi tỉ suất người theo dõi.
The Maury Povich Show
“The Maury Povich Show” là một trong những talkshow gây chú ý từ những năm 90 tại Mỹ. Với mục tiêu ban đầu nhằm để phản ánh, lên án các vấn đề gây nhức nhối trong xã hội cũng như bảo vệ quyền bình đẳng giới. Tuy nhiên, sau 21 mùa, nhiều khán giả đã đánh giá rằng, chương trình đã không còn theo sát mục đích, ý nghĩa như ban đầu.

Trong mùa thứ 22, “The Maury Povich Show” (tên gọi khác là "You are not the father") thường xuyên tổ chức những cuộc gặp gỡ với khách mời là các bà mẹ đơn thân cùng với các con. Một số ý kiến cho rằng, chương trình đang quá lạm dụng đến đề tài này và không “tế nhị” khi có những cuộc đối thoại với các khách mời.
Làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả khiến chương trình sau đó phải tạm ngừng để định hướng lại trước khi trở lại với khán giả một cách thận trọng hơn.