Luyện thi hoa hậu chuyên nghiệp ở Việt Nam: Mục tiêu lọt vào Top 10 thế giới

MINH THI |

Với sự ra đời của một trung tâm đào tạo hoa hậu theo chuẩn quốc tế của Venezuela và Philippines tại Việt Nam, nhiều người kỳ vọng trong tương lai gần, người đẹp Việt sẽ ghi danh trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

“Nhập khẩu” công nghệ luyện hoa hậu

Thực tế nhiều năm qua, các người đẹp, Hoa hậu Việt cũng từng bay sang Philippines hay Thái Lan để được các chuyên gia đào tạo cấp tốc một khóa vài tháng để thêm kỹ năng, tự tin ra đấu trường quốc tế. Thời gian ngắn ngủi đó chưa đủ để hình thành nên một phong thái thanh lịch, cuốn hút cho các người đẹp, cộng thêm vốn tiếng Anh giao tiếp hạn chế đã khiến các thí sinh đi thi chủ yếu bằng hy vọng vào sự may rủi.

Dù trong nước và cả nước ngoài nở rộ các cuộc thi nhan sắc, nguồn cung các ứng viên trẻ đẹp vẫn là các cuộc thi người mẫu, thể hình, các cuộc thi hoa khôi, người đẹp... Nghĩa là các hoa hậu vẫn chưa được đào tạo bài bản. Thế nên theo bà Nguyễn Thị Thuý Nga - Giám đốc Elite Việt Nam, đơn vị nắm giữ bản quyền đưa các người đẹp dự thi nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế - khoảng cách của Việt Nam còn khá xa so với các nước cùng khu vực như: Thái Lan, Philippines, Indonesia... Việt Nam chỉ mới giải quyết được phần ngọn khi tổ chức các cuộc thi trong nước ngày càng chuyên nghiệp hơn nhưng phần gốc về việc đào tạo kỹ năng thì chưa. Các cuộc thi tại Việt Nam, thí sinh chỉ có khoảng 1 - 2 tháng để được huấn luyện nên mặt bằng chung, chất lượng thí sinh sẽ không được tốt.

Với sự xuất hiện của một Trung tâm đào tạo sắc đẹp chuyên nghiệp mới được nhập khẩu, các cô gái có độ tuổi từ 13 đến 14 sẽ được nhận huấn luyện để tham dự các cuộc thi trong nước và quốc tế. Mục tiêu đặt ra là khi đến với các cuộc thi, đại diện của Việt Nam sẽ là những người chuyên nghiệp từ kỹ năng catwalk, phỏng vấn, giao tiếp...

Theo dự kiến, để hoàn thành quá trình cho ra một người đẹp có đầy đủ kỹ năng sẽ có 3 khoá học căn bản, nâng cao và hoàn thiện, mỗi khoá học kéo dài từ 2 - 3 tháng. Được biết, Philippines sẽ đưa các chuyên gia sang Việt Nam để huấn luyện và Lan Khuê, Nguyễn Thị Loan là 2 người đẹp Việt Nam tham gia công tác đào tạo tại trung tâm này. Mục tiêu là vài năm tới Việt Nam có một vài thí sinh lọt đến Top 10 hoa hậu thế giới và các cuộc thi sắc đẹp khác.

Chặng đua khắc nghiệt

Nhắc đến trường luyện nhan sắc lâu đời nhất ở Venezuela - Học viện Belankazar (Caracas), người ta kinh ngạc vì trẻ em từ 5 tuổi đã được cha mẹ đưa vào đây để thực hiện giấc mơ thành hoa hậu. Từ 8 - 9 tuổi, các em sẽ được tiêm hormone để làm chậm quá trình dậy thì, phát triển chiều cao. Đến tuổi 12, phẫu thuật nâng mông, sửa ngực. 16 tuổi, cắt ngắn ruột để thức ăn đi qua không bị tiêu hóa. Và để có vòng eo con kiến, nhiều cô gái phải khâu mảnh lưới nhựa vào lưỡi để bị đau khi ăn hoặc đeo nẹp eo đúc bằng sứ. Nhiều năm liền, các cô gái thức dậy vào lúc 8 giờ sáng, học và tập luyện theo thời gian biểu định sẵn và đi ngủ lúc 10 giờ để giữ gìn sắc vóc.

Lâu nay, cũng có các chuyên gia sang Việt Nam đào tạo cho thí sinh, điển hình như Anjo Santos - chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm đào tạo hoa hậu thế giới Philippines. Chuyên gia này đã góp phần tạo nên thành tích cho nhan sắc Việt với các danh hiệu như Top 11 Miss World 2015 của Hoa khôi Lan Khuê, Á hậu 3 Miss International 2015 của Á khôi 1 - Thúy Vân, “Hoa hậu được yêu thích nhất trên mạng xã hội” của Á khôi 2 - Lệ Quyên tại Miss Supranational 2015.

Bên cạnh đó là cái tên Henri Hubert - vị đạo diễn catwalk đến từ Pháp từng đào tạo cho không ít người mẫu Việt. Ngoài ra, ở Việt Nam lâu nay cũng có những “lò” hoa hậu tự phát từ các công ty người mẫu quen thuộc ví dụ là New Talent, Elite, PL… Một số người đẹp khác được trau dồi kỹ năng ở trường John Robert Powers nhưng chỉ vài tháng ôn luyện cấp tốc chưa thể nói gì về những thành quả gặt hái.

So với hai quốc gia nổi tiếng với các hoa hậu là Philippines hay Venezuela, việc thành lập trung tâm đào tạo sắc đẹp tại Việt Nam cũng gặp những rào cản nhất định khi không thể áp giáo trình, công thức nguyên bản với đặc thù văn hóa, con người. Vì thế, giáo trình đào tạo sẽ được viết lại cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, đấu trường nhan sắc đòi hỏi các cô gái phải có quyết tâm cao, nghị lực phi thường và quá trình rèn giũa nhân cách, chứ không chỉ ỷ vào sức mạnh của phẫu thuật thẩm mỹ.

Những năm gần đây, bản đồ nhan sắc thế giới ghi nhận sự có mặt của Việt Nam nhờ thành tích khá tốt của Lan Khuê (Top 11 Hoa hậu thế giới 2015), Thúy Vân (Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015) hay là Nam Em (Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016), Hồng Nhung (Top 9 Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016). Thế nhưng vẫn còn phải chờ thế hệ những người đẹp được chăm sóc và rèn luyện từ bé và phát triển toàn diện thì mới mong đấu trường nhan sắc quốc tế xướng tên Việt Nam ở vị trí cao hơn.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.