Loạt kỷ lục từ đầu năm 2022 của Blackpink vượt cả BTS, TWICE

DI PY |

Việc “How you like that” của Blackpink đạt 1 tỉ lượt xem giúp Blackpink thiết lập thêm một kỷ lục mới. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cô gái nhà YG cũng có không ít thành tích khác.

Có video vũ đạo đạt 1 tỉ lượt xem

Cụ thể, mới đây truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhóm nhạc nữ đình đám nhà YG Entertainment là Blackpink đã trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có Video dance đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, họ cũng là nhóm nhạc đầu tiên của thế giới lập được kỷ lục này. Điều này cũng đồng nghĩa, Blackpink vượt qua loạt đối thủ mạnh như BTS, TWICE để mang về cho mình thêm một thành tích mới.

Đây là video luyện tập vũ đạo cho đĩa đơn năm 2020 “How you like that”. Trước đó, vào ngày 7.11.2021, video đã đạt được 900 triệu lượt xem và chỉ mất 92 ngày để tích luỹ thêm 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Lý giải về video dance “How you like that” để thể đạt cả tỉ lượt xem - con số còn cao hơn rất nhiều những MV chính thức của các nhóm nhạc khác là do ngay chính vũ đạo của ca khúc đã vô cùng bắt mắt. Thêm vào đó, hiệu ứng đèn và phòng tập thoả mãn nhu cầu của người xem.

Trước giờ, vũ đạo của Blackpink trong các sản phẩm luôn được đánh giá cao và hơn hết vũ đạo của “How you like that” đã trở thành trào lưu và được rất nhiều người trẻ cover, yêu thích.

Sở hữu MV đạt 1,8 tỉ lượt xem

Mới đây,ca khúc chủ đề "DDu-Du DDu-Du" trong mini-album thứ hai "Square Up" của nhóm nhạc nữ đình đám nhà YG cuối cùng đã vượt qua mốc 1,8 tỉ lượt xem cùng 20 triệu lượt thích trên YouTube, đánh dấu MV đầu tiên của Blackpink đạt mốc này.

Trước đó, 4 cô gái phát hành MV này vào ngày 15.6.2018 và đã lập được kỳ tích sau 3 năm 7 tháng. Ca từ sôi động cùng động tác bắn súng ấn tượng trong phần điệp khúc được xem là điều khiến MV của Blackpink giữ được sức hút.

Với thành tích này, tính đến hiện tại, "DDu-Du DDu-Du" vẫn giữ kỷ lục là MV được xem nhiều nhất bởi một nhóm nhạc Kpop.

Như vậy, Blackpink đã vượt qua BTS, TWICE  khi là nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV đạt 1,8 tỉ lượt xem.

Ngoài ra, Blackpink cũng gây chú ý khi tranh top đầu vị trí nhóm nhạc Kpop được yêu thích nhất tháng 2. Theo đó, nhóm giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 7.994.048, sau thành tích của 7 chàng trai của BTS. TWICE, Red Velvet và Seventeen là 3 nhóm nhạc còn lại được xướng tên trong top 5.

Vượt BTS, TWICE với bảng xếp hạng giá trị thương hiệu đầu năm 2022

Trong bảng xếp hạng của Viện nghiên cứu danh tiếng Hàn Quốc tháng 1.2022, Blackpink bất ngờ khi vượt qua nhóm nhạc BTS, TWICE.

Theo đó, ca sĩ Lim Young Woong giành top 1 thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 1.2022. Chỉ số danh tiếng thương hiệu của anh là 12.515.103 cho tháng 1.

Ở vị trí thứ 2 thuộc về nhóm nhạc Blackpink. Cụ thể, tháng này điểm số của họ tăng 186,50% với 12.160.011 điểm.

BTS bị rớt xuống tận hạng 3 của bảng xếp hạng thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 1.2022. Họ để thua sát nút Blackpink với 12.081.684 điểm. IU giành vị trí thứ 4 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.096.765 điểm, đánh dấu mức tăng 70,34% về điểm số của cô ấy kể từ tháng trước. Lee Chan Won lọt vào top 5 với tổng chỉ số là 6.753.306 điểm. Riêng TWICE chỉ xếp vị trí thứ 20.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

BTS vừa thiết lập một kỷ lục mới, vượt xa Blackpink, TWICE

DI PY |

Theo đó ca khúc "Boy with Luv" của BTS - Halsey vừa được Spotify xác nhận là bài hát tiếng Hàn đầu tiên đạt 800 triệu lượt stream (phát trực tuyến) trên nền tảng này. Với thành tích này 7 chàng trai nhà Big Hit đã vượt qua cả Blackpink, TWICE.

Vượt BTS, Blackpink, TWICE lập kỷ lục mới ngay dịp đầu năm

DI PY |

Với 4 tỉ lượt stream (phát trực tuyến) trên Spotify, TWICE trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đạt thành tích này nhanh nhất, vượt thời gian đạt  cột mốc này của Blackpink và BTS.

Billboard: Blackpink "hạ nhiệt", Enhypen, BTS, NCT cạnh tranh ngôi đầu

DI PY |

Bảng xếp hạng World Albums - Billboard tuần này chứng kiến sự cạnh tranh của  Enhypen, BTS, NCT. Trong khi đó, album của Blackpink xếp hạng khiêm tốn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

BTS vừa thiết lập một kỷ lục mới, vượt xa Blackpink, TWICE

DI PY |

Theo đó ca khúc "Boy with Luv" của BTS - Halsey vừa được Spotify xác nhận là bài hát tiếng Hàn đầu tiên đạt 800 triệu lượt stream (phát trực tuyến) trên nền tảng này. Với thành tích này 7 chàng trai nhà Big Hit đã vượt qua cả Blackpink, TWICE.

Vượt BTS, Blackpink, TWICE lập kỷ lục mới ngay dịp đầu năm

DI PY |

Với 4 tỉ lượt stream (phát trực tuyến) trên Spotify, TWICE trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đạt thành tích này nhanh nhất, vượt thời gian đạt  cột mốc này của Blackpink và BTS.

Billboard: Blackpink "hạ nhiệt", Enhypen, BTS, NCT cạnh tranh ngôi đầu

DI PY |

Bảng xếp hạng World Albums - Billboard tuần này chứng kiến sự cạnh tranh của  Enhypen, BTS, NCT. Trong khi đó, album của Blackpink xếp hạng khiêm tốn.