Liveshow của Tuấn Hưng nếu bị buộc dừng lại thì phải ra thông báo sớm hơn

M.H |

Mất thời gian và công sức để chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 20 năm ca hát nhưng lại bị hủy vào phút cuối, Tuấn Hưng sững sờ khi biết show bị dừng với lý do khó tin.

Quả là hy hữu khi chương trình ca nhạc kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của Tuấn Hưng bị hủy vào phút chót vì lý do liên quan đến an ninh trật tự. Vụ việc gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần không chỉ cho riêng ca sĩ và ảnh hưởng xấu đến hoạt động tổ chức biểu diễn. Nhiều ý kiến trong giới chuyên môn cho rằng Tuấn Hưng nên nhờ pháp luật để bảo vệ quyền lợi và cả danh dự.

Ông Tạ Thành Công - Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Max Media cho rằng không có nhiều địa điểm đáp ứng đủ các điều kiện an toàn để tổ chức ca nhạc. Thậm chí nhiều khi rắc rối do chính đơn vị cung cấp địa điểm tìm cách làm khó nhà tổ chức. “Những nơi chuyên nghiệp như Nhà hát Lớn hay Cung Văn hóa Hữu nghị ít xảy ra rủi ro nhất nhưng không phải không có”, ông Công nói.

Tuấn Hưng cảm thấy thất vọng vì liveshow  của mình bị hủy trước phút chót.
Tuấn Hưng cảm thấy thất vọng vì liveshow của mình bị hủy trước phút chót.

“Tôi rất chia sẻ với thiệt hại quá lớn về nhiều mặt của Tuấn Hưng. Thiệt hại đến đâu, ai chịu thì phải căn cứ vào các hợp đồng giữa ca sĩ và nhà tổ chức, giữa nhà tổ chức với địa điểm biểu diễn. Lúc đấy mới quy trách nhiệm được. Còn về mặt nhà nước, đúng là ra thông báo hoãn chương trình đột ngột quá. Tại sao không kiểm tra từ trước và nếu buộc phải hoãn chương trình thì ra thông báo sớm hơn.”

Theo ông Tạ Thành Công, về quan hệ giữa nhà tổ chức và địa điểm, có hai khả năng xảy ra. Nếu địa điểm không đủ điều kiện mà vẫn cho thuê thì lỗi tại địa điểm. Còn nếu nhà tổ chức biết nhà thi đấu không an toàn mà vẫn thuê thì nhà tổ chức phải chịu trách nhiệm.

“Lượng người tham gia sự kiện thể thao chỉ đến hơn nghìn. Khi tổ chức biểu diễn anh cho thiết bị vào, rồi lượng người trên 3 nghìn thì lại khác. Nhà thi đấu phải có đủ điều kiện để đáp ứng sự quá tải về người đó,” ông Công nói.

Ông Công bày tỏ quan điểm: “Chắc chắn một điều là vụ 7 người chết trong một sự kiện tổ chức âm nhạc ngoài trời vừa qua sẽ khiến công tác đảo bảo an toàn cho các đêm nhạc được siết chặt. Sẽ có những vấn đề về an ninh, ngày xưa có thể được bỏ qua nhưng bây giờ thì không. Rất có khả năng tới phút chót, nhà thi đấu không trình ra được phương án đảm bảo an toàn cho đêm diễn, dẫn tới việc bị hoãn đột xuất".

M.H
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ Tuấn Hưng bị hủy show: Nghệ sĩ Việt Nam vẫn còn "đơn độc"?

Đào Bích |

Vì những lý do thiếu thuyết phục, ca sĩ Tuấn Hưng bị hủy “oan” một chương trình để đời, gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Ngoài mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, nỗi đau đối với anh còn là sự “đơn độc” trong cuộc chiến đi tìm sự công bằng.

Không chỉ riêng Tuấn Hưng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã từng hủy show trước đó

H.A |

Mới đây, liveshow “Ngựa Hoang” của Tuấn Hưng bị hủy trước giờ diễn chỉ 2 tiếng khiến không chỉ Tuấn Hưng mà rất nhiều khán giả cảm thấy thất vọng. Trước đó, làng giải trí Việt cũng đã xuất hiện nhiều vụ hủy show bởi những lý do “không đáng”.

UBND Quận Ba Đình báo cáo Thành phố Hà Nội về việc hủy liveshow ca sĩ Tuấn Hưng

Đào Bích |

Trao đổi với Lao Động, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận, ngày 8.10, UBND quận Ba Đình đã có công văn báo cáo UBND Thành phố Hà Nội và gửi Sở VHTT Hà Nội về các vấn đề liên quan đến việc bất ngờ hủy show của ca sĩ Tuấn Hưng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Từ vụ Tuấn Hưng bị hủy show: Nghệ sĩ Việt Nam vẫn còn "đơn độc"?

Đào Bích |

Vì những lý do thiếu thuyết phục, ca sĩ Tuấn Hưng bị hủy “oan” một chương trình để đời, gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Ngoài mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, nỗi đau đối với anh còn là sự “đơn độc” trong cuộc chiến đi tìm sự công bằng.

Không chỉ riêng Tuấn Hưng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã từng hủy show trước đó

H.A |

Mới đây, liveshow “Ngựa Hoang” của Tuấn Hưng bị hủy trước giờ diễn chỉ 2 tiếng khiến không chỉ Tuấn Hưng mà rất nhiều khán giả cảm thấy thất vọng. Trước đó, làng giải trí Việt cũng đã xuất hiện nhiều vụ hủy show bởi những lý do “không đáng”.

UBND Quận Ba Đình báo cáo Thành phố Hà Nội về việc hủy liveshow ca sĩ Tuấn Hưng

Đào Bích |

Trao đổi với Lao Động, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận, ngày 8.10, UBND quận Ba Đình đã có công văn báo cáo UBND Thành phố Hà Nội và gửi Sở VHTT Hà Nội về các vấn đề liên quan đến việc bất ngờ hủy show của ca sĩ Tuấn Hưng.