Lisa, Jennie (Blackpink) tham gia đào tạo nhóm nữ tân binh của YG

DƯƠNG HƯƠNG |

YG Entertainment vừa “thả xích" video teaser công bố tên nhóm nhạc nữ mới nhất “Baby Monster". Đặc biệt, Lisa và Jennie (Blackpink) đã xuất hiện với vai trò cố vấn cho đàn em.

Thời gian gần đây, YG Entertainment liên tục biến động khi có các thành viên chấm dứt hợp đồng, như Daesung (Big Bang), toàn bộ 6 thành viên nhóm iKON, nam diễn viên Kang Dong Won. Taeyang (Big Bang) cũng chuyển sang công ty con The Black Label hoạt động.

Thậm chí, đã có thông tin cho biết, Blackpink cũng rời YG để về dưới trướng The Black Label do nhà sản xuất Teddy trực tiếp đứng đầu.

Trong lúc dư luận đang xôn xao và lo lắng cho tương lai của YG, công ty đã bất ngờ công bố về nhóm nhạc nữ mới gồm 7 thành viên, sẽ ra mắt trong năm 2023.

 
Ảnh poster được YG "nhá hàng" trước. Ảnh: YG

Tối muộn ngày 31.12, YG “thả xích" teaser YG NEXT MOVEMENT, trong đó, tên nhóm nhạc nữ tân binh được giới thiệu là “Baby Monster".

Video ghi lại cảnh luyện tập vũ đạo, giọng hát của nhóm. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của 7 thành viên chưa được công bố. Thông qua video, một số thành viên đã lộ rõ mặt.

 
 
 
 
 
 
Môt số thành viên nhóm Baby Monster đã lộ mặt trong video teaser. Ảnh: YG

Nhưng điểm đáng chú ý nhất được khán giả quan tâm lại là sự xuất hiện của Jennie và Lisa trong vai trò cố vấn. Cùng với Kang Seung Yoon và Lee Seung Hoon (Winner), Suhyun (AKMU) và biên đạo Leejung.

Đặc biệt, Lisa đã đảm nhận vai trò cố vấn vũ đạo, dạy nhảy cho nhóm nữ đàn em. Video teaser ngắn chưa thể biết được Baby Monster sẽ theo đuổi phong cách nào. Song, qua các động tác vũ đạo mạnh mẽ của nhóm, khán giả dự đoán Baby Monster sẽ theo đuổi phong cách girl-crush giống với Blackpink.

Trong video nhận xét về nhóm Monster, Jennie cho rằng, các thành viên rất toàn diện. Lisa thì nhận xét, “Tất cả 7 thành viên đều rất hòa hợp với nhau”. Seung Hoon và Seung Yoon nhóm Winner cũng hết lời khen ngợi các tân binh, gọi Baby Monster là những nữ thần tượng có kỹ năng “xuất chúng".

 
 
Lisa và Jennie xuất hiện làm cố vấn cho đàn em cùng công ty. Ảnh: YG
 
Lisa dạy vũ đạo cho Baby Monster. Ảnh: YG

Riêng cựu Chủ tịch Yang Hyun Suk, trong lần đầu trở lại sau gần 4 năm trước công chúng dưới vai trò là nhà sản xuất, ông chia sẻ: “Hãy nghĩ đến tụi nhỏ như những baby mang gen của YG. Đây là nhóm đầu tiên chúng tôi cho ra mắt kể từ khi chuyển về trụ sở mới. Cuối cùng chúng tôi cũng giới thiệu Baby Monster đến với thế giới.

Như cách các em khiến tôi sốc và ngỡ ngàng mỗi buổi đánh giá hàng tháng trong suốt 4 năm qua, tôi thực sự hy vọng các em sẽ có thể trở thành “những ngôi sao khiến cả thế giới rung chuyển”. Xin hãy chỉ đánh giá các em dựa trên những gì mắt thấy tai nghe”.

Khi có thông tin Blackpink rời YG sang công ty con The Black Label, nhiều lời đồn cho rằng YG “không đầu tư xứng đáng" cho Blackpink là nguyên nhân chính khiến nhóm chuyển công ty chủ quản.

Tuy nhiên, việc Lisa và Jennie tham gia cố vấn cho nhóm nữ mới của công ty đã phần nào đập tan tin đồn bất hoà giữa Blackpink và YG.

 
Việc Blackpink có tiếp tục gia hạn hợp đồng với YG hay không chưa được quyết định. Ảnh: YG

Sắp tới đây, có thể Blackpink vẫn tiếp tục đồng hành cùng YG để trở thành những người đào tạo cho thế hệ nhóm nhạc tiếp theo.

YG cũng đã phủ nhận tin đồn Blackpink chuyển sang The Black Label khi dư luận xôn xao.

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Kpop 2022: Dấu ấn BTS, Blackpink và làn sóng các nhóm nhạc nữ Gen 4

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong năm 2022, BTS và Blackpink tiếp tục chứng minh đẳng cấp của hai nhóm nhạc Kpop hàng đầu. Trong khi đó, hàng loạt nhóm nữ Gen 4 như IVE, NewJeans, LE SSERAFIM gặt hái thành tích nhạc số ấn tượng, tạo nên “làn sóng mới".

Blackpink sẽ rời YG vào năm sau?

THU HƯƠNG |

Theo Korea Herald, Blackpink sẽ rời YG Entertainment để chuyển sang công ty con The Black Label do Teddy trực tiếp đứng đầu.

Jisoo (Blackpink): Tôi không sợ thất bại

DƯƠNG HƯƠNG |

Jisoo chia sẻ cô là người luôn sống cho hiện tại thay vì đắm chìm trong quá khứ. Chị cả Blackpink cũng khẳng định, cô không sợ hãi trước thất bại và luôn mong chờ những thử thách mới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kpop 2022: Dấu ấn BTS, Blackpink và làn sóng các nhóm nhạc nữ Gen 4

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong năm 2022, BTS và Blackpink tiếp tục chứng minh đẳng cấp của hai nhóm nhạc Kpop hàng đầu. Trong khi đó, hàng loạt nhóm nữ Gen 4 như IVE, NewJeans, LE SSERAFIM gặt hái thành tích nhạc số ấn tượng, tạo nên “làn sóng mới".

Blackpink sẽ rời YG vào năm sau?

THU HƯƠNG |

Theo Korea Herald, Blackpink sẽ rời YG Entertainment để chuyển sang công ty con The Black Label do Teddy trực tiếp đứng đầu.

Jisoo (Blackpink): Tôi không sợ thất bại

DƯƠNG HƯƠNG |

Jisoo chia sẻ cô là người luôn sống cho hiện tại thay vì đắm chìm trong quá khứ. Chị cả Blackpink cũng khẳng định, cô không sợ hãi trước thất bại và luôn mong chờ những thử thách mới.