Lee Jun Ho “Cổ tay áo màu đỏ” xóa bỏ định kiến “thần tượng đi diễn”

THU HƯƠNG |

Bằng diễn xuất ấn tượng trong “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve), Lee Jun Ho được công nhận như một diễn viên chuyên nghiệp, xóa bỏ định kiến “thần tượng đi diễn” vẫn tồn tại trong giới giải trí Hàn Quốc mà nhiều idol Kpop bị gán mác.

Ở môi trường khắc nghiệt như ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, việc các thần tượng âm nhạc (idol Kpop) lấn sân sang diễn xuất không dễ dàng được khán giả công nhận.

Bởi đối với người Hàn, diễn viên là cao quý nhất trong số những nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật, thần tượng thậm chí xếp cuối cùng. Idol Kpop khi đóng phim luôn chịu định kiến, cái nhìn khắt khe về khả năng diễn xuất và thường bị gán mác “thần tượng đi diễn”, “bình hoa di động”.

Xóa mác “thần tượng đi diễn”

Hiện nay, khi ngành phim ảnh Hàn Quốc đang có sự phát triển rực rỡ với nhiều tác phẩm vươn tầm châu lục và thế giới, việc idol Kpop được công ty quản lý hậu thuẫn để tham gia đóng phim đã trở nên rất phổ biến. Vì đây là hướng đi tiềm năng, thúc đẩy cho sự nghiệp của họ.

Nhiều gương mặt như Suzy, Park Hyung Sik, IU, Seo In Guk, YoonA… kiên trì cố gắng đã dần được khán giả công nhận. Lee Jun Ho cũng là minh chứng cho thành công của những thần tượng trở thành diễn viên, ngôi sao “nở muộn” của giới giải trí Hàn Quốc.

Năm 2008, Lee Jun Ho ra mắt trở thành thành viên 2PM. Nhưng thời điểm đó, anh không nhận được hào quang như các đồng nghiệp cùng nhóm như Taecyeon, NichKhun. Thậm chí Jun Ho bị gọi là “bản sao Bi Rain” vì nhiều nét tương đồng.

 
"Cổ tay áo màu đỏ" là phim thành công nhất của Jun Ho. Ảnh: MBC.

Chỉ đến khi Jun Ho lấn sân sang nghiệp diễn anh mới được chú ý. Thực chất, trước “Cổ tay áo màu đỏ”, anh đã nhận phản hồi tốt về khả năng diễn xuất thông qua các tác phẩm “Watchers”, “Twenty”, “Good Manager”, “Work of Love”, "Confession”... Nhưng chưa có tác phẩm nào bật hẳn lên.

Khởi đầu với rating 5,7% và kết thúc với rating kỷ lục 17,4%, "Cổ tay áo màu đỏ" dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình hot nhất trong 8 tuần liên tiếp, bỏ xa “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” của Song Hye Kyo lên sóng cùng thời điểm.

Thành công của bộ phim là dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp diễn viên của Lee Jun Ho. Mới đây, anh nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại MBC Drama Awards 2021 và là diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất tuần cuối cùng của tháng 12.

Vai diễn định danh tên tuổi cho Lee Jun Ho

Hankookilbo nhận định, diễn viên tỏa sáng nhất trong “Cổ tay áo màu đỏ” chính là Lee Jun Ho. Anh hóa thân thành công hình tượng hoàng đế lỗi lạc Yi San, vừa mang đến cảm giác quyền lực, nam tính nhưng cũng rất quyến rũ và đôi khi lại rất trẻ con, dí dỏm.

Đặc biệt ở chỗ, Lee Jun Ho diễn tả được 2 con người hoàn toàn khác nhau khi Yi San còn là thế tử và lúc anh trở thành một vị vua. Diễn xuất đa dạng của Jun Ho thực sự khiến khán giả bất ngờ.

Anh luôn giằng xé giữa trách nhiệm một đế vương và chuyện tình cảm với cung nữ Sung Deok Im (Lee Se Young). Dù bị Deok Im từ chối nhiều lần, Yi San vẫn kiên trì theo đuổi, vun đắp cho tình yêu vượt khoảng cách giai cấp, địa vị.

Tương tác ăn ý, ngọt ngào của Lee Se Young và Lee Jun Ho cũng góp phần lớn vào thành công của phim.

 
Lee Se Young và Lee Jun Ho diễn xuất ăn ý. Ảnh: MBC.

Nhưng đỉnh cao diễn xuất của Lee Jun Ho phải kể đến những cảnh nội tâm. Ở tập 12, Yi San phải tiễn người ông anh yêu thương, kính trọng nhưng cũng sợ hãi và oán hận nhất. Jun Ho hoàn toàn nhập tâm để thể hiện cảm xúc cực kỳ phức tạp của nhân vật. Dù đang trong trạng thái òa khóc nhưng nam diễn viên vẫn bắt hình rất tốt và thoại rõ lời.

Hay khi Yi San buộc phải giết đứa em cùng cha khác mẹ, Lee Jun Ho thể hiện được rõ cảm giác vừa tội lỗi, lại bất lực của một vị vua, cười điên dại vì say rượu nhưng cuối cùng rơi nước mắt đầy cay đắng.

 
Diễn xuất tốt bằng ánh mắt. Nguồn: MBC.

Lee Jun Ho đã khắc họa một cách sâu sắc nỗi đau và sự thống khổ của một hoàng đế lỗi lạc nhưng quá cô độc.

Nhà phê bình văn hóa nổi tiếng Jeong Deok Hyun nhận định: “Phim cổ trang không phải là một tác phẩm dễ dàng đối với các diễn viên. Đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được quyền uy và tham vọng chính trị. Lee Jun Ho, dù là một thần tượng nhưng đã vượt qua định kiến và thể hiện thành công sự đa dạng của nhân vật”.

Theo OSEN, sau vai diễn, Lee Jun Ho được nhiều đạo diễn săn đón và thù lao diễn xuất cũng tăng đáng kể. Thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của anh sau hơn 10 năm cố gắng không ngừng nghỉ.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rhymastic chứng tỏ năng lực khi thay thế Suboi tại Rap Việt

THU HƯƠNG |

2/3 thí sinh đã lọt vào chung kết, đội Rhymastic đang thể hiện phong độ ổn định và chứng minh năng lực của nam huấn luyện viên khi thay thế Suboi ngồi “ghế nóng” Rap Việt mùa 2.

Nữ diễn viên trẻ vượt mặt Song Hye Kyo

THU HƯƠNG |

Với thành công ngoài mong đợi của phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve), nữ diễn viên Lee Se Young đã vượt mặt những cái tên nổi tiếng như Song Hye Kyo, Kim Da Mi để đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Lý do phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” được gọi là cứu tinh của đài MBC?

THU HƯƠNG |

Phim truyền hình cổ trang “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve) kết thúc với rating cao ngất ngưởng 17,4% ở tập cuối. Star YTN gọi bộ phim là vị cứu tinh của đài MBC với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên ít tiếng tăm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rhymastic chứng tỏ năng lực khi thay thế Suboi tại Rap Việt

THU HƯƠNG |

2/3 thí sinh đã lọt vào chung kết, đội Rhymastic đang thể hiện phong độ ổn định và chứng minh năng lực của nam huấn luyện viên khi thay thế Suboi ngồi “ghế nóng” Rap Việt mùa 2.

Nữ diễn viên trẻ vượt mặt Song Hye Kyo

THU HƯƠNG |

Với thành công ngoài mong đợi của phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve), nữ diễn viên Lee Se Young đã vượt mặt những cái tên nổi tiếng như Song Hye Kyo, Kim Da Mi để đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Lý do phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” được gọi là cứu tinh của đài MBC?

THU HƯƠNG |

Phim truyền hình cổ trang “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve) kết thúc với rating cao ngất ngưởng 17,4% ở tập cuối. Star YTN gọi bộ phim là vị cứu tinh của đài MBC với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên ít tiếng tăm.