Lê Thiện Hiếu khẳng định “Người ta và anh” không “đá xéo” hoa hậu Phương Nga

Bích Ngọc |

Sản phẩm âm nhạc mới của Lê Thiện Hiếu - hiện tượng “Sing my song 2016” vừa ra mắt ngày 20.8 đã gây tranh cãi là "đá xéo" hoa hậu Phương Nga.

Sau nhiều ngày chờ đợi, Lê Thiện Hiếu chính thức tung sản phẩm âm nhạc mới – MV “Người ta và anh”. Đây là MV đầu tay của anh sau khi bước ra từ chương trình “Sing my song 2016”.

Lê Thiện Hiếu lấy cảm hứng sáng tác ca khúc “Người ta và anh” dựa trên câu chuyện có thật của chính anh – từng yêu điên cuồng và bị bạn gái bỏ vì quá nghèo. Câu hát “ngoài kia người ta chạy theo đại gia rồi dắt nhau ra tòa” khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến sự việc ồn ào của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ.

 MV "Người ta và anh" nói về mâu thuẫn giữa tình yêu và tiền bạc trong xã hội hiện nay. Ảnh cắt từ MV.

Trong buổi họp báo ra mắt MV “Người ta và anh”, Lê Thiện Hiếu giải thích: “Tôi cũng biết rằng nhiều người sẽ nghĩ tới câu chuyện đó bởi nó là một scandal lớn trong năm qua. Tuy nhiên, Hiếu thực sự chỉ muốn nói rằng, nếu cứ yêu vì tiền thì hệ quả là việc kéo nhau ra toà rất dễ xảy ra. Đó chỉ là một câu hát thôi và tôi không hề có ý đá xéo bất cứ nhân vật nào!”.

 Huỳnh Lập là bạn gái của Lê Thiện Hiếu trong MV. Ảnh cắt từ MV.

Đạo diễn – diễn viên trẻ Huỳnh Lập xuất hiện trong MV “Người ta và anh” với vai trò là bạn gái của Lê Thiện Hiếu. Lê Thiện Hiếu cho biết vì đây là lần đầu diễn xuất và quay MV nên anh gặp nhiều khó khăn và diễn đơ. Nhờ có Huỳnh Lập hướng dẫn, anh mới có thể hoàn thành tốt sản phẩm âm nhạc này.

Ngoài ra, Lê Thiện Hiệu cũng tiết lộ thêm, anh đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho MV “Người ta và anh”. Số tiền này có được là nhờ việc đi hát sau khi bước ra khỏi chương trình “Sing my song 2016”.

Nhờ Huỳnh Lập, Lê Thiện Hiếu hoàn thành tốt sản phẩm âm nhạc của mình. Ảnh cắt từ MV. 

Nổi lên như một hiện tượng với hit “Ông bà anh” khi tham gia chương trình “Sing my song 2016”, Lê Thiện Hiếu nhận được sự ủng hộ và mong chờ của nhiều khán giả. Những ca khúc do anh sáng tác đều lấy cảm hứng từ các sự việc trong cuộc sống. 

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).