Lê Âu Ngân Anh liên tục khoe và tự hào về vương miện Hoa hậu Đại dương

Yến Chi |

Dù đã có những lệnh cấm từ trước đó, Lê Âu Ngân Anh vẫn thường xuyên khoe vương miện trên trang cá nhân

Bất chấp những tranh cãi về việc thu hồi kết quả tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, người đẹp Lê Âu Ngân Anh vẫn tiếp tục khoe vương miện trang cá nhân. Mới đây, hình ảnh cô  dùng hai tay nâng niu chiếc vương miện với vẻ mặt tự hào, hãnh diện được cập nhật trên bảng tin một lần nữa khiến cộng đồng mạng lại "dậy sóng".

Cùng với hình ảnh "khoe vương miện", Lê Âu Ngân Anh còn viết dòng trạng thái đầy ẩn ý. "Bạn vẫn ở đây với tôi, không phải vì tôi là một cô gái cứng đầu - người đã chống lại đa số. Chỉ vì tôi đánh giá cao cách bạn đến với cuộc sống của tôi", cô viết.

Trước đó, Lê Âu Ngân Anh cũng cập nhật hình ảnh đội vương miện chụp ảnh cùng 2 Á hậu của Hoa hậu Đại dương 2017. Cô chú thích về bức ảnh: "Ba chị em nhà nào yêu thế?".

 
Lê Âu Ngân Anh đội vương miện chụp ảnh cùng 2 Á hậu.

Chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều bình luận. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia sẻ và khen ngợi, vẫn có những lời bình phản đối thành tích của cô tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Lê Âu Ngân Anh từng phải đối diện với lệnh cấm tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Dù đăng quang ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, kết quả của Lê Âu Ngân Anh sau đó được thanh tra Bộ VHTT&DL cho rằng "đã vi phạm quy chế".

Theo đó, người đẹp bị cho là đã can thiệp thẩm mỹ trước khi tham gia cuộc thi. Bộ VHTT&DL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã xử phạt hành chính và yêu cầu BTC Hoa hậu Đại dương 2017 thu hồi kết quả, hủy danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi.

Tuy nhiên, bất chấp các lệnh cấm, đầu tháng 12.2018, Lê Âu Ngân Anh vẫn lên đường tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27.1.2019 tại Philippines).

Trước đó, ngày 3.12.2018 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin Cục NTBD cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi này. Tuy nhiên, yêu cầu đã bị Cục NTBD từ chối.

Về phía Lê Âu Ngân Anh, người đẹp cho rằng Cục Nghệ thuật Biểu đã sai khi không cấp giấy phép cho cô tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Trước sự việc này, Ngân Anh đã thuê luật sư, tiến hành thực hiện các thủ tục để kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Cũng trong ngày 9.1, được biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có buổi làm việc với luật sư ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới - đơn vị xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh.

Liên quan đến sự việc, ngày 9.1.2019, Cục NTBD đã có buổi làm việc với luật sư ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới - đơn vị xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh.

Về sự việc liên quan đến Lê Âu Ngân Anh, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Cục NTBD từng nhấn mạnh, sẽ yêu cầu Công ty TNHH Võ Việt Chung International thu hồi giải thưởng, hủy danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. "Nếu đơn vị này không tiến hành, Cục NTBD sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành, Thanh tra Bộ VHTT&DL sẽ ra văn bản xử phạt và có biện pháp buộc phải tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh”.

Tuy nhiên, cho đến nay, sự việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Bất chấp các "lệnh cấm" từ Cục NTBD, người đẹp Ngân Anh vẫn tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế và công khai các hình ảnh gắn liền với danh nghĩa Hoa hậu Đại dương.

Yến Chi
TIN LIÊN QUAN

Lê Âu Ngân Anh ngày càng xinh đẹp sau khi bị phạt vì đi thi "chui"

H.N (T/H) |

Sau hơn 1 tháng lọt top 6 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều khán giả thích thú với gương mặt tự nhiên, xinh đẹp, thanh thoát hơn hẳn.

Nếu bỏ cấp phép thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh có được "xoá án" thi chui?

Đào Bích |

Dự thảo nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn có nội dung sẽ bỏ cấp phép đối với các người đẹp Việt Nam đi thi quốc tế. Nếu vậy, liệu Lê Âu Ngân Anh có xóa được “nỗi oan” thi chui trước đó?

Có thành tích cao, Lê Âu Ngân Anh vẫn bị xử phạt vì thi “chui"?

Đ.B |

Dự kiến mức phạt cao nhất mà Lê Âu Ngân Anh sẽ phải đối diện khi trở về nước vì đi thi hoa hậu “chui” tại Miss Intercontinental sẽ là 30 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lê Âu Ngân Anh ngày càng xinh đẹp sau khi bị phạt vì đi thi "chui"

H.N (T/H) |

Sau hơn 1 tháng lọt top 6 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều khán giả thích thú với gương mặt tự nhiên, xinh đẹp, thanh thoát hơn hẳn.

Nếu bỏ cấp phép thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh có được "xoá án" thi chui?

Đào Bích |

Dự thảo nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn có nội dung sẽ bỏ cấp phép đối với các người đẹp Việt Nam đi thi quốc tế. Nếu vậy, liệu Lê Âu Ngân Anh có xóa được “nỗi oan” thi chui trước đó?

Có thành tích cao, Lê Âu Ngân Anh vẫn bị xử phạt vì thi “chui"?

Đ.B |

Dự kiến mức phạt cao nhất mà Lê Âu Ngân Anh sẽ phải đối diện khi trở về nước vì đi thi hoa hậu “chui” tại Miss Intercontinental sẽ là 30 triệu đồng.