Lần đầu tiên xuất hiện MV bolero theo phong cách cổ trang

V.V |

Sau dự án Street bolero với 6 MV về những ca khúc bolero được làm mới, Tố My vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong MV “Chờ người”, cũng là dự án “đinh” của “ngọc nữ bolero” trong năm nay.

Lần đầu tiên, một MV bolero được đầu tư hoành tráng theo phong cách cổ trang với kỹ xảo 3D đẹp mắt, kinh phí lên đến 1 tỉ đồng. MV được chăm chút về mọi mặt từ âm nhạc, hình ảnh, đặc biệt tái hiện hình ảnh hang Sơn Đoòng hùng vĩ. Làm mới ca khúc “Chờ người” (nhạc sĩ Khánh Băng) vốn là bài hát quen thuộc được nhiều thế hệ yêu thích, Tố My đưa vào đó chất liệu âm nhạc EDM hiện đại do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hòa âm phối khí. Có thể nói, đây là sự mạo hiểm của Tố My. Riêng Tố My cho biết, cô dốc hết tâm sức, tiền bạc cho MV này không phải vì mục đích “chơi trội” hay “lấy tiếng” mà là vì mong muốn mang đến những sản phẩm bolero chất lượng nhất cho khán giả. MV “Chờ người” sẽ ra mắt vào ngày 28.11. M.T

Ngũ tấu bất ngờ “Hòn Vọng Phu”. Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Châu Âu tại Việt Nam năm 2017, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles giới thiệu tới khán giả yêu nhạc VN hai buổi hòa nhạc của “Ngũ tấu Bất ngờ”, vào các ngày 24.11 tại HN (Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, HN) và ngày 26.11 tại TPHCM (Nhạc viện TPHCM, 112 Nguyễn Du, quận 1). Đây là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây thông qua tác phẩm hết sức mới lạ lần đầu tiên được công diễn của Jean-Luc Fafchamps. Lấy cảm hứng từ “Hòn Vọng Phu” - sự tích về người vợ chờ chồng hóa đá, tác giả đã kể câu chuyện về thời gian chờ đợi. Dự án pha trộn âm nhạc cổ truyền Việt Nam với âm nhạc đương đại Châu Âu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt-Bỉ và Fédération Wallonie-Bruxelles khởi xướng. Nhạc viện Tournai (Bỉ), thông qua nghệ sĩ Daniel Buron, với sự hỗ trợ của Arts Musica, đảm nhận phần nghệ thuật của dự án. Buổi hòa nhạc quy tụ hai nghệ sĩ đến từ Nhạc viện Tournai: (Charles Michiels và Simon Diricq) cùng với ba nữ nghệ sĩ Việt Nam: Nguyễn Thu Thủy, Lê Thị Thu Thảo, Thu Hương (ca sĩ - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) và kết hợp nhạc cụ cổ truyền Việt Nam từ đàn bầu, đàn nhị, đàn k’ní đến đàn t’rưng với các nhạc cụ cổ điển Châu Âu như kèn clarinet và saxophone...

V.V
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.