Ký Ức Vui Vẻ tập 3: NSƯT Thành Lộc tiết lộ từng nhận cát-xê 120 ngàn

Linh Chi |

Trong tập 3 "Ký Ức Vui Vẻ" mùa 3, khán giả được ôn lại kỷ niệm tuổi thơ với nhóm Líu Lo – thần tượng của trẻ em một thời.

Trong tập 3 "Ký Ức Vui Vẻ" mùa 3, dàn nghệ sĩ của nhóm Líu Lo sẽ hội ngộ đông đủ bao gồm: NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ Hoàng Trinh và nghệ sĩ Đình Toàn.

Trên sân khấu "Ký Ức Vui Vẻ", nhóm Líu Lo đã có dịp được chia sẻ và kể về chương trình “Chuyện ngày xưa” gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Nghệ sĩ Thanh Thủy xúc động cho biết chính ekip và các nghệ sĩ cũng không ngờ chương trình được đón nhận nhiệt tình như vậy, chỉ sau tập phát sóng đầu tiên.

“Mặc dù chỉ lên sóng có 15 phút nhưng mình cứ quay “lố” giờ, có khi cả tiếng đồng hồ”, nghệ sĩ Thanh Thủy chia sẻ.

Nhóm Líu Lo xuất hiện trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi bồi hồi. Ảnh: Đông Tây.
Nhóm Líu Lo xuất hiện trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi bồi hồi. Ảnh: Đông Tây.
Nhóm Líu Lo xuất hiện trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi bồi hồi. Ảnh: Đông Tây.

Mỗi người một cá tính và màu sắc riêng, làm nên gia đình anh Thành Lộc, chó Lulu, két Lala, mèo Lili và chú hề Lí Lắc luôn mang đến cho các em nhỏ những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên. NSƯT Thành Lộc bồi hồi nhớ lại: “Khi đó cát-xê một buổi chỉ có 120 ngàn mà anh Bạch Long đặt làm đạo cụ hết 300 ngàn rồi”. Đạo cụ mà NSƯT Thành Lộc nhắc tới chính là chiếc mũ được kết bằng tóc giả và trang trí vô cùng cầu kỳ nhằm phục vụ cho tiết mục “Hoa hậu cổng làng”. Thậm chí, nghệ sĩ Hoàng Trinh còn có ý định “chôm chỉa” chiếc mũ đó nhưng không nỡ.

Khi nhắc về kỷ niệm vui này, nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ rằng anh luôn vì tiếng cười của các em thiếu nhi mà sẵn sàng bỏ tiền túi ra đầu tư cho vai diễn.

Đã từ lâu sau chương trình “Chuyện ngày xưa” kết thúc, nhóm Líu Lo không còn hoạt động nữa. Mỗi nghệ sĩ trong nhóm cũng đã có những dự định và thành công riêng trong con đường sự nghiệp diễn xuất của mình. Nếu như NSƯT Thành Lộc được khán giả yêu mến qua rất nhiều vai diễn kể cả sân khấu lẫn điện ảnh thì nghệ sĩ Bạch Long lại theo đuổi nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ Đình Toàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cả hai nữ nghệ sĩ Thanh Thủy và Hoàng Trinh đều đã yên bề gia thất, hạnh phúc viên mãn bên chồng con.

Sau 20 năm, nhóm Líu Lo vẫn thân thiết như anh chị em trong một gia đình và giữ được nét hồn nhiên lí lắc trong từng mẩu chuyện vui mà họ kể. MC Lại Văn Sâm đã bày tỏ sự xúc động và nể phục trước tâm huyết của nhóm.

Lớp học ngày xưa được tái hiện trên sân khấu “Ký Ức Vui Vẻ“. Ảnh: Đông Tây.
Lớp học ngày xưa được tái hiện trên sân khấu “Ký Ức Vui Vẻ“. Ảnh: Đông Tây.

“Nếu như chỉ vì tiền lương hay trách nhiệm thì đã không thể làm ra chương trình hay như thế. Nghe xong những chia sẻ, chúng ta giải đáp được thắc mắc vì sao họ làm được như vậy, tại sao họ khổ đến như vậy. Thành công luôn bắt nguồn từ tình yêu với nghệ thuật, với những gì mình đang theo đuổi”, MC Lại Văn Sâm.

"Ký Ức Vui Vẻ" mùa 3 tập 3 phát sóng lúc 21h15 Chủ Nhật ngày 6.12 trên kênh VTV3.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Ký ức vui vẻ: MC Lại Văn Sâm xúc động kể lại kỉ niệm hồi thơ ấu

Linh Chi |

"Ký ức vui vẻ" tập 2 mang đến những vật dụng, trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Bên cạnh đó là sự gợi nhắc về “bếp Hoàng Cầm” – minh chứng cho lịch sử hào hùng Việt Nam

Ký ức vui vẻ tập 2: NSND Tự Long thổ lộ thần tượng NSND Lệ Thuỷ

Linh Chi |

"Ký ức vui vẻ" tập 2 sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi gặp gỡ “cô đào cải lương ngoại hạng” – NSND Lệ Thủy. Bên cạnh đó, bộ 3 MC Radio Xone FM cùng nhiều miền ký ức khác cũng được gửi gắm trong chương trình.

Ký ức sâu đậm của nữ giáo viên gieo chữ cho trẻ vùng cao Lai Châu

Phạm Đông |

Bằng tình yêu, trách nhiệm và lòng yêu nghề, nữ giáo viên Bùi Minh Khuyên đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất để được đứng trên bục giảng, có cơ hội làm "người chèo đò đưa con chữ qua sông".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ký ức vui vẻ: MC Lại Văn Sâm xúc động kể lại kỉ niệm hồi thơ ấu

Linh Chi |

"Ký ức vui vẻ" tập 2 mang đến những vật dụng, trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Bên cạnh đó là sự gợi nhắc về “bếp Hoàng Cầm” – minh chứng cho lịch sử hào hùng Việt Nam

Ký ức vui vẻ tập 2: NSND Tự Long thổ lộ thần tượng NSND Lệ Thuỷ

Linh Chi |

"Ký ức vui vẻ" tập 2 sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi gặp gỡ “cô đào cải lương ngoại hạng” – NSND Lệ Thủy. Bên cạnh đó, bộ 3 MC Radio Xone FM cùng nhiều miền ký ức khác cũng được gửi gắm trong chương trình.

Ký ức sâu đậm của nữ giáo viên gieo chữ cho trẻ vùng cao Lai Châu

Phạm Đông |

Bằng tình yêu, trách nhiệm và lòng yêu nghề, nữ giáo viên Bùi Minh Khuyên đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất để được đứng trên bục giảng, có cơ hội làm "người chèo đò đưa con chữ qua sông".