Kpop 2022: Dấu ấn BTS, Blackpink và làn sóng các nhóm nhạc nữ Gen 4

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong năm 2022, BTS và Blackpink tiếp tục chứng minh đẳng cấp của hai nhóm nhạc Kpop hàng đầu. Trong khi đó, hàng loạt nhóm nữ Gen 4 như IVE, NewJeans, LE SSERAFIM gặt hái thành tích nhạc số ấn tượng, tạo nên “làn sóng mới".

Dấu ấn BTS, Blackpink

Là hai nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, dù là âm nhạc hay bất kỳ vấn đề nào khác, những thứ liên quan đến BTS và Blackpink đều hot.

Năm nay, album tuyển tập “Proof” của BTS phát hành đầu tháng 6 không quá bùng nổ, nhưng cái tên BTS vẫn tràn ngập các mặt báo với thông tin nhóm “tạm dừng hoạt động" để tập chung cho sự nghiệp solo, cũng như vấn đề nghĩa vụ quân sự của các thành viên.

Thực chất, từ đầu năm, dư luận Hàn Quốc và cộng đồng fan Kpop đã dậy sóng vì tranh cãi “BTS có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?”. Hàng loạt các cuộc họp của cơ quan nhà nước Hàn Quốc đã bàn luận về vấn đề này, hàng loạt các cuộc khảo sát đã được dân Hàn thực hiện…

Cuối cùng, để chấm dứt tranh cãi, BTS đã tuyên bố cả nhóm sẽ lần lượt nhập ngũ, bắt đầu từ anh cả Jin (cuối năm 2022), để có thể trở lại đầy đủ 7 thành viên sớm nhất vào năm 2025.

3 thành viên đầu tiên của nhóm là J-Hope, RM và Jin đã phát hành sản phẩm solo và gặt hái thành tích nhất định. Nhưng bùng nổ nhất lại thuộc về em út Jungkook với màn trình diễn ca khúc “Dreamers" tại lễ khai mạc World Cup 2022 ở Qatar.

Jungkook làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được biểu diễn ở khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

 
Jungkook (BTS) trình diễn ca khúc "Dreamers" tại lễ khai mạc World Cup 2022. Ảnh: FIFA

Về độ phủ sóng trong năm nay, Blackpink cũng không kém cạnh với màn tái xuất sau 2 năm vắng bóng bằng album phòng thu thứ hai “Born Pink" (phát hành tháng 9). Hai ca khúc “Pink Venom", “Shut Down” và cả album giúp Blackpink xô đổ hàng loạt kỷ lục của nhóm nhạc nữ.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên chinh phục đồng thời vị trí Top 1 của cả hai bảng xếp hạng album hàng đầu, Billboard 200 của Mỹ (9 tuần liên tiếp) và Official Albums Chart của Anh. Blackpink cũng trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn ở lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022 của Mỹ.

Ngoài ra, 4 nữ thần tượng Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực thời trang với tư cách đại sứ toàn cầu của những thương hiệu xa xỉ Chanel, Dior, YSL, Celine, Cartier, Tiffany & Co, Bvlgari…

Chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm đã hoàn thành 2 chặng Bắc Mỹ và Châu Âu trước thềm năm mới. Blackpink hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Châu Á loạt concert bùng nổ trong năm 2023.

Ngoài ra, trong năm nay nhiều nhóm nhạc đã định hướng phát triển solo cho các thành viên. Điển hình như Nayeon (Twice) với album “IM NAYEON", Seulgi (Red Velvet) với album  “28 Reasons”... Twice, Red Velvet cũng phát hành sản phẩm âm nhạc nhóm song thành tích không bùng nổ.

Big Bang và các nhóm Gen 2 tái xuất

2022 cũng là một năm “kỳ lạ" khi mà cả Gen 2 Kpop, những nhóm nhạc đã tồn tại hàng chục năm, cùng đồng loạt trở lại.

SNSD phát hành album “Forever 1” kỷ niệm 15 năm hoạt động, 2NE1 tái ngộ tại lễ hội âm nhạc Coachella của Mỹ, KARA tái xuất bùng nổ ở lễ trao giải cuối năm, Super Junior phát hành album…

Song, Big Bang mới là nhóm nhạc Gen 2 “chiếm trọn spotlight”. Nhóm phát hành đĩa đơn “Still Life" vào tháng 4.2022 sau 4 năm gián đoạn và sự ra đi của Seungri vì scandal.

 
"Still Life" của Big Bang là một trong những ca khúc thành công nhất tại Hàn Quốc năm 2022. Ảnh: YG

Dù không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào, “Still Life" vẫn chứng minh đẳng cấp “ông hoàng Kpop", trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất ở các nền tảng nhạc số Hàn Quốc trong năm.

Tuy nhiên, fan Big Bang cũng tỏ ra hụt hẫng khi T.O.P và Daesung đã chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment. Dù công ty tuyên bố nhóm không tan rã, song ai cũng hiểu rằng, các hoạt động sẽ hạn chế hơn trước.

Sự trỗi dậy của nhóm nữ Gen 4

Bức tranh tổng thể Kpop 2022 không thể không nhắc đến những sản phẩm âm nhạc ấn tượng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nhóm nhạc nữ Gen 4.

 
 
IVE, NewJeans là hai nhóm nhạc nữ Gen 4 nổi bật nhất năm nay. Ảnh: MAMA 2022

Các nhóm nữ như thế hệ thứ 4 như IVE, NewJeans, LE SSERAFIM, (G)I-DLE… lấn át nhóm nhạc nam với hàng loạt sản phẩm càn quét các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc. Có thể kể đến “Love Dive", “After LIVE” của IVE; “Attention", “Hype boy", “Ditto" của NewJeans; “Tomboy", “Nxde" của (G)-IDLE…

Gen 4 cũng dần thay thế Gen 3, trở thành dàn nghệ sĩ biểu diễn chính và chủ nhận các giải thưởng lớn của các sự kiện, lễ trao giải dịp cuối năm.

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Blackpink: Thay vì thành tích khủng, hãy tận hưởng âm nhạc của chúng tôi

THU HƯƠNG |

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Hàn Quốc, 4 thành viên Blackpink đã chia sẻ về quá trình thực hiện album phòng thu thứ hai “Born Pink", cũng như những mục tiêu để vượt qua giới hạn của bản thân.

BTS nhập ngũ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Hàn Quốc?

THU HƯƠNG |

Việc BTS phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc là điều khó tránh khỏi. Cả nhóm dự kiến sẽ nhập ngũ sớm để có thể cùng hội ngộ đầy đủ thành viên vào năm 2025. Tạp chí kinh tế Fortune nhận định “Hàn Quốc đang bỏ lỡ cơ hội kiếm hàng tỉ USD mỗi năm do BTS phải nhập ngũ”.

Blackpink đang phát triển hay đi lùi?

Thu Hương |

Blackpink được báo chí quốc tế ca ngợi là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ngược lại, về mặt sáng tạo, Blackpink không có bước tiến mới, thậm chí đi lùi so với các nhóm nhạc thế hệ mới.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Blackpink: Thay vì thành tích khủng, hãy tận hưởng âm nhạc của chúng tôi

THU HƯƠNG |

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Hàn Quốc, 4 thành viên Blackpink đã chia sẻ về quá trình thực hiện album phòng thu thứ hai “Born Pink", cũng như những mục tiêu để vượt qua giới hạn của bản thân.

BTS nhập ngũ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Hàn Quốc?

THU HƯƠNG |

Việc BTS phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc là điều khó tránh khỏi. Cả nhóm dự kiến sẽ nhập ngũ sớm để có thể cùng hội ngộ đầy đủ thành viên vào năm 2025. Tạp chí kinh tế Fortune nhận định “Hàn Quốc đang bỏ lỡ cơ hội kiếm hàng tỉ USD mỗi năm do BTS phải nhập ngũ”.

Blackpink đang phát triển hay đi lùi?

Thu Hương |

Blackpink được báo chí quốc tế ca ngợi là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ngược lại, về mặt sáng tạo, Blackpink không có bước tiến mới, thậm chí đi lùi so với các nhóm nhạc thế hệ mới.