Kim Soo Hyun vẫn là “ông trùm” cát-xê Hàn Quốc, Song Joong Ki thăng hạng

THU HƯƠNG |

Kim Soo Hyun vẫn là “ông trùm” cát-xê phim truyền hình Hàn Quốc 2021, trong khi Song Joong Ki và Lee Seung Gi thăng hạng vượt bậc với thành công của loạt phim ăn khách “Vincenzo”, “Vagabond”, “Mouse”.

Show truyền hình “All Year Live” của KBS 2TV gần đây đã công bố danh sách 5 diễn viên hạng A của Hàn Quốc có mức cát-xê cao nhất khi tham gia mỗi tập phim truyền hình.

Con số cát-xê khủng mà các diễn viên nhận được cho thấy, khi ngành công nghiệp phim Hàn ngày càng phát triển, các nhà sản xuất không ngại bỏ số tiền lớn mời những tên tuổi nổi tiếng để thu hút khán giả. Tất nhiên, diễn xuất của họ cũng được xếp vào hàng diễn viên thực lực.

 
Kim Soo Hyun có cát-xê phim truyền hình cao nhất. Ảnh: Instagram NV.

Kim Soo Hyun giữ vững ngôi vương

Từ 2020 đến nay, với thành công của bộ phim “Điên thì có sao”, đóng cặp cùng Seo Ye Ji, Kim Soo Hyun liên tục đứng đầu danh sách những diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Cát-xê của Kim Soo Hyun ở siêu phẩm “Điên thì có sao” lên tới 200 - 250 triệu won/tập (3,9 - 4,8 tỉ đồng).

Hồi tháng 4, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, với vai diễn trong bộ phim truyền hình “One Ordinary Day” (That Night) sắp ra mắt, mức cát-xê của Kim Soo Hyun vào khoảng 500 triệu won/tập (khoảng 9,8 tỉ đồng).

Dự kiến, “One Ordinary Day” sẽ kéo dài 12 tập, vì vậy, tính đến thời điểm phim đóng máy, nam tài tử có thể nhận được mức thù lao lên đến 6 tỉ won (hơn 117 tỉ đồng). Truyền thông dự đoán con số này còn có thể tăng lên nhờ doanh thu từ quảng cáo, bán bản quyền, vị trí tác phẩm…

Thành tích cát-xê khủng này được gây dựng từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của Kim Soo Hyun. Hầu như các bộ phim anh tham gia đều thành công vang dội, có thể kể đến “Ẩn thân”, “Mặt trăng ôm mặt trời”, “Vì sao đưa anh tới”, “Điên thì có sao”...

Điều này đã đưa tên tuổi nam tài tử 33 tuổi ngày càng nổi tiếng, trở thành nam diễn viên hàng đầu được các đạo diễn săn đón.

Mới đây, anh được xếp vào Top 2 ngôi sao có thu nhập cao nhất Hàn Quốc trong năm 2021. Dự kiến khoảng 13 tỉ won (256 tỉ đồng), chỉ đứng sau nữ đồng nghiệp Jeon Ji Hyun.

 
Song Joong Ki đứng thứ 2 BXH. Ảnh: tvN.

Song Joong Ki, Lee Seung Gi sau loạt phim ăn khách

Kể từ sau bom tấn “Hậu duệ mặt trời”, cát-xê của Song Joong Ki đã không ngừng tăng lên. Anh nhận mức thù lao 60 triệu won (khoảng 1,1 tỉ đồng) cho 1 tập phim “Hậu duệ mặt trời” và tăng lên 180 triệu won (hơn 3,5 tỉ đồng) ở “Biên niên sử Arthdal”.

Gần đây nhất là bom tấn "Vincenzo", Song Joong Ki đã đạt mức cát-xê gần 200 triệu won/tập (hơn 3,9 tỉ đồng). “Vincenzo” được xếp vào top 5 phim truyền hình thành công nhất nửa đầu 2021 với kinh phí đầu tư khủng lên đến 20 tỉ won (hơn 400 tỉ đồng).

Màn hóa thân vào vai mafia của Song Joong Ki được khán giả yêu thích. Theo thống kê từ trang Nielsen Korea, trong nhiều tuần liên tiếp, Song Joong Ki và “Vincenzo” đều đứng đầu bảng xếp hạng về diễn viên và phim truyền hình chính kịch có tỉ suất người xem cao nhất. “Vincenzo” cũng trở thành một trong những bộ phim được yêu thích nhất trên Netflix Châu Á.

 
Lee Seung Gi trong "Mouse". Ảnh: tvN

Lee Seung Gi cũng là diễn viên có mức cát-xê thăng hạng vượt bậc nhờ loạt phim ăn khách. Lee Seung Gi nhận được 70 triệu won (khoảng 1,37 tỉ đồng) cho mỗi tập phim vào năm 2016 và tăng lên 100 triệu won (khoảng 1,95 tỉ đồng) cho 1 tập phim “Hoa du ký”.

Gần đây, ở mỗi tập phim của “Vagabond” và “Mouse”, nam diễn viên kiếm được hơn 120 - 130 triệu won (hơn 2,3 - 2,5 tỉ đồng). Lee Seung Gi cũng là cái tên chưa bao giờ "hạ nhiệt" đối với người hâm mộ.

 
Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo lần lượt xếp thứ 4 và 5. Ảnh: Naver.

2 nữ diễn viên có cát-xê cao nhất

Trong Top 5 diễn viên có cát-xê cao nhất, Jeon Ji Hyun đứng thứ 4, đồng thời là nữ diễn viên nhận thù lao đóng phim cao nhất 2021.

“Mợ chảnh” nhận được hơn 100 triệu won (khoảng 1,95 tỉ đồng) cho mỗi tập phim ở “Vì sao đưa anh tới” (2014) và “Huyền thoại biển xanh” (2017). “Vì sao đưa anh tới” từng là bộ phim gây “sốt” toàn châu Á ở thời điểm ra mắt.

Không chỉ thành công với mảng phim ảnh, Jeon Ji Hyun còn rất nổi tiếng trong mảng thời trang. Jeon Ji Hyun là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Vogue của Mỹ. Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng quảng cáo” và là ngôi sao thu nhập khủng nhất 2021.

Sắp tới, Jeon Ji Hyun sẽ trở lại với “Mount Jiri”, dự tính mức cát-xê của nữ diễn viên sẽ nhanh chóng tăng vọt.

Xếp thứ 5 trong danh sách theo “All Year Live” là Song Hye Kyo. Vợ cũ Song Joong Ki kiếm được tổng cộng 960 triệu won (khoảng 18,9 tỉ đồng) với mức thù lao 60 triệu won (hơn 1,18 tỉ đồng) cho mỗi tập phim “Hậu duệ mặt trời”.

Dự kiến cuối năm nay, Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm “Now, we are breaking up”, hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi nữ diễn viên hot trở lại sau ồn ào ly hôn. 

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

“Bầu trời rực đỏ” của Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop lập thành tích rating mới

LEO NEE |

Rating tập 4 phim “Bầu trời rực đỏ” do Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop thủ vai chính ghi nhận thành tích cao kỷ lục từ khi lên sóng, đạt tỉ suất người xem cao nhất trong các phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng cùng khung giờ.

Song Joong Ki, Kim Soo Hyun hay Jeon Ji Hyun kiếm tiền nhiều nhất 2021?

THU HƯƠNG |

Chương trình “Yeonjung Live” của đài KBS mới đây đã tiết lộ Top 8 ngôi sao có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Trong đó, có những gương mặt diễn viên hàng đầu như Jeon Ji Hyun, Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Song Hye Kyo… 

Vì sao Trung Quốc cấm nghệ sĩ nam ẻo lả?

THU HƯƠNG |

Quy định về việc cấm các nghệ sĩ nam có phong cách ẻo lả xuất hiện trên truyền hình của Quảng Điện (Trung Quốc) gây nên tranh cãi. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng có một bộ phận cho rằng, đây là quy định vô lý, áp đặt, kỳ thị giới tính, gây ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Bầu trời rực đỏ” của Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop lập thành tích rating mới

LEO NEE |

Rating tập 4 phim “Bầu trời rực đỏ” do Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop thủ vai chính ghi nhận thành tích cao kỷ lục từ khi lên sóng, đạt tỉ suất người xem cao nhất trong các phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng cùng khung giờ.

Song Joong Ki, Kim Soo Hyun hay Jeon Ji Hyun kiếm tiền nhiều nhất 2021?

THU HƯƠNG |

Chương trình “Yeonjung Live” của đài KBS mới đây đã tiết lộ Top 8 ngôi sao có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Trong đó, có những gương mặt diễn viên hàng đầu như Jeon Ji Hyun, Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Song Hye Kyo… 

Vì sao Trung Quốc cấm nghệ sĩ nam ẻo lả?

THU HƯƠNG |

Quy định về việc cấm các nghệ sĩ nam có phong cách ẻo lả xuất hiện trên truyền hình của Quảng Điện (Trung Quốc) gây nên tranh cãi. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng có một bộ phận cho rằng, đây là quy định vô lý, áp đặt, kỳ thị giới tính, gây ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ.