Không còn là đối thủ, Mỹ Duyên – Trúc Anh thắm thiết tình chị em ngọt ngào

M. K |

Hai gương mặt bước ra từ cuộc thi "The Face" - Mỹ Duyên và Trúc Anh khiến bao người ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp của “2 ả tố nga” trong bộ ảnh mới.

Từng là đối thủ của nhau khi tham gia Gương mặt thương hiệu 2017, Mỹ Duyên – Team Lan Khuê và Trúc Anh – Team Minh Tú, chính vì thế cái bắt tay lần này của cả hai trong bộ ảnh chung khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Từng là đối thủ của nhau khi tham gia "Gương mặt thương hiệu 2017", Mỹ Duyên – Team Lan Khuê và Trúc Anh – Team Minh Tú, chính vì thế cái bắt tay lần này của cả hai trong bộ ảnh chung khiến nhiều khán giả bất ngờ. Ảnh: Milor Trần.
Tuy là lần đầu hợp tác nhưng cả hai phối hợp khá ăn ý trước ống kính máy ảnh. Nếu như Mỹ Duyên mang đến hình ảnh sắc sảo, chuyên nghiệp thì Trúc Anh lại là hình ảnh mong manh cuốn hút. Cả hai cùng nhau “hợp sức” mang đến hình ảnh ngọt ngào mà đầy ấn tượng trong bộ ảnh mới này.
Tuy là lần đầu hợp tác nhưng cả hai phối hợp khá ăn ý trước ống kính máy ảnh. Nếu như Mỹ Duyên mang đến hình ảnh sắc sảo, chuyên nghiệp thì Trúc Anh lại là hình ảnh mong manh cuốn hút. 
Mỹ Duyên cũng chia sẻ những “tình chị em” thắm thiết dành cho Trúc Anh: “Đây là một người em mà Duyên thân thiết từ trước khi vào nhà chung của The Face cho tới giờ. Duyên thích tính cách hồn nhiên và sự thẳng thắn của Trúc Anh, những ngày đầu tiên gặp nhau vì rào cản ngôn ngữ nên Trúc Anh cũng ít giao tiếp được với nhiều người. Duyên chính là người thỉnh thoảnh phải phiên dịch cho em ấy vì cách giao tiếp ngô ngê của mình mà chỉ có mỗi mình Duyên hiểu điều em ấy muốn nói là gì”.
Mỹ Duyên nói về “tình chị em” thắm thiết dành cho Trúc Anh: “Đây là một người em mà tôi thân thiết từ trước khi vào nhà chung của The Face cho tới giờ. Duyên thích tính cách hồn nhiên và sự thẳng thắn của Trúc Anh, những ngày đầu tiên gặp nhau vì rào cản ngôn ngữ nên cô bé cũng ít giao tiếp được với nhiều người. 
Duyên chính là người thỉnh thoảng phải phiên dịch cho em ấy vì cách giao tiếp ngô nghê của mình mà chỉ có mỗi mình Duyên hiểu điều em ấy muốn nói là gì”.
Duyên chính là người thỉnh thoảng phải phiên dịch cho Trúc Anh vì cách giao tiếp ngô nghê của mình mà chỉ có mỗi mình tôi hiểu điều cô ấy muốn nói là gì”.
Sau chương trình kết thúc, Mỹ Duyên và Trúc Anh gắn bó với nhau nhiều hơn và sắp tới cả hai cũng mong là sẽ có dịp hợp tác chung trong những dự án mới. Nếu để ý có thể thấy rằng, trong bộ ảnh, cả hai khá là giống nhau và nhiều người còn cho rằng đây là “cặp song sinh” ngọt ngào.
Sau chương trình kết thúc, Mỹ Duyên và Trúc Anh gắn bó với nhau nhiều hơn và sắp tới cả hai cũng mong là sẽ có dịp hợp tác chung trong những dự án mới.  
  Sau The Face, chiến binh đến từ team Lan Khuê tiếp tục tham gia một cuộc thi khác – Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Được biết, Mỹ Duyên cũng từng là cái tên lọt vào chung kết của cuộc thi này năm 2015. Trước đó, cô cũng lọt top 10 Hoa hậu Biển. Sau 2 năm trở lại với những kinh nghiệm được tích lũy, Mỹ Duyên đang là một trong những ẩn số được trong đợi tại cuộc thi.
Sau The Face, chiến binh đến từ team Lan Khuê tiếp tục tham gia một cuộc thi khác – Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Được biết, Mỹ Duyên cũng từng là cái tên lọt vào chung kết của cuộc thi năm 2015. Trước đó, cô cũng vào Top 10 Hoa hậu Biển. Sau 2 năm trở lại với những kinh nghiệm được tích lũy, Mỹ Duyên đang là một trong những ẩn số được trông đợi tại cuộc thi.
M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.