Khán giả phản ứng nguyên nhân ly hôn của Khánh và Đức "Thương ngày nắng về"

DI PY |

Nhiều khán giả cho rằng việc biên kịch xây dựng chi tiết Đức bị bệnh hiểm nghèo nên đòi ly hôn Khánh ở tập mới "Thương ngày nắng về" là vô lý và khiên cưỡng.

"Thương ngày nắng về" phần 2 cho đến hiện tại, khán giả đã biết được phần nào nguyên nhân sâu xa khiến Đức và Khánh tan vỡ hạnh phúc.

Ở những tập trước, khán giả thấy Khánh hoàn toàn mất niềm tin ở Đức và mâu thuẫn với mẹ chồng, chị chồng ngày một khó hòa giải. Đặc biệt, Đức đã buông những lời chua chát lúc Khánh bị hàm oan. Chính vì thế, Khánh như rơi vào tuyệt vọng và muốn giải thoát chính mình bằng cách rời khỏi ngôi nhà chung với Đức để ổn định lại tinh thần.

Tuy nhiên, sau khi Đức hẹn Khánh ra và nói lời chia tay khiến cô hụt hẫng.

Khi nghĩ đến con cái và tình nghĩa 10 năm qua, Khánh muốn gặp Đức để nói chuyện lại vì cô chưa muốn kết thúc mối quan hệ này. Tuy nhiên, Đức tiếp tục im lặng. Hành động này của anh khiến khán giả bức xúc.

Ở diễn biến tập mới đã hé lộ lý do khiến Đức nhất định đoạn tuyệt với Khánh vì anh mắc bệnh hiểm nghèo. Kết luận ung thư của bác sĩ là nguyên nhân khiến Đức muốn giải thoát cho Khánh.

Trước đó, nhiều khán giả “ném đá” Đức về thái độ thiếu tin tưởng Khánh, để vợ loay hoay trong mớ bòng bong mà Đức biết rõ cô bị chị chồng hãm hại. Đức nhu nhược, vô dụng và ngay cả trong việc bảo vệ vợ của mình anh cũng không thể làm được.

Việc để Đức mắc bệnh hiểm nghèo trong tình cảnh này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng sự lựa chọn của Đức có phần vô lý. Bởi chuyện anh bị ung thư nó không phải lý do thỏa đáng để ly hôn với Khánh. Anh có thể chọn cách tâm sự với vợ để cả hai cùng giải quyết.

Thêm nữa, nhiều khán giả bức xúc vì Đức lại mượn chuyện vợ bị hàm oan, bị làm nhục vô cớ để ly hôn. Điều này nó không chỉ khiến Khánh đau khổ, uất hận mà còn để lại nhiều hệ lụy về sau.

"Đức có nghĩ khi Khánh biết sự thật, cô ấy sẽ đau khổ ra sao trước hành động thiếu suy nghĩ của anh?" hay "Đó là lối suy nghĩ thiếu trưởng thành của Đức. Khánh không phải là người vợ hèn bỏ mặc chồng lúc biến cố như thế".

Một số khác lại cho rằng cách biên kịch xây dựng bi kịch của Đức là vô lý. Khán giả thắc mắc: "Phim đang xoay quanh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu thì đùng phát Đức bị ung thư mà trước đó không có một dấu hiệu cho thấy anh bị bệnh nặng. Tình tiết này như cố tình cài cắm để tăng bi kịch cho nhân vật nhưng lại không hiệu quả".

Tuy nhiên, một số khán giả cũng bệnh vực cho nhân vật Đức. Bởi ngay từ đầu, nhân vật này có lối suy nghĩ trẻ con, thiếu chín chắn, nên việc anh có những hành động như vậy cũng không khó hiểu. Thêm nữa, nhiều người cho rằng đó cũng là tâm lý bình thường của một người chồng khi anh ta biết mình không sống được lâu. Họ mong người mình yêu có được hạnh phúc thay vì phải chịu đựng chung nỗi đau với mình.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến Khánh do dự chấm dứt với Đức ở "Thương ngày nắng về"?

DI PY |

Ở tập mới "Thương ngày nắng về" phần 2, trong lòng Khánh luôn có những suy nghĩ giằng xé giữa chuyện níu kéo mối quan hệ với Đức hay chấm dứt để cả hai tìm hạnh phúc mới.

Phải chăng cuộc ly hôn của Khánh ở "Thương ngày nắng về 2" là đúng đắn?

DI PY |

Ở tập mới phim "Thương ngày nắng về 2", vì 2 người con và còn chút hy vọng rằng Đức sẽ tin tưởng mình, Khánh quyết định gặp anh một lần nữa. Tuy nhiên, kết quả lại quá phũ phàng.

Khán giả chờ ngày Khánh mạnh mẽ để bảo vệ mình ở "Thương ngày nắng về"

DI PY |

Sau loạt biến cố xảy ra ở tập mới "Thương ngày nắng về 2", Khánh đã hành động cứng rắn hơn khi dọn ra khỏi nhà và yêu cầu Đức phải suy xét mọi vấn đề.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điều gì khiến Khánh do dự chấm dứt với Đức ở "Thương ngày nắng về"?

DI PY |

Ở tập mới "Thương ngày nắng về" phần 2, trong lòng Khánh luôn có những suy nghĩ giằng xé giữa chuyện níu kéo mối quan hệ với Đức hay chấm dứt để cả hai tìm hạnh phúc mới.

Phải chăng cuộc ly hôn của Khánh ở "Thương ngày nắng về 2" là đúng đắn?

DI PY |

Ở tập mới phim "Thương ngày nắng về 2", vì 2 người con và còn chút hy vọng rằng Đức sẽ tin tưởng mình, Khánh quyết định gặp anh một lần nữa. Tuy nhiên, kết quả lại quá phũ phàng.

Khán giả chờ ngày Khánh mạnh mẽ để bảo vệ mình ở "Thương ngày nắng về"

DI PY |

Sau loạt biến cố xảy ra ở tập mới "Thương ngày nắng về 2", Khánh đã hành động cứng rắn hơn khi dọn ra khỏi nhà và yêu cầu Đức phải suy xét mọi vấn đề.