Khai thác "dị nhân" câu khách: Đâu là ngưỡng an toàn cho truyền hình thực tế?

MINH THI |

Không ít chương trình truyền hình chiêu mộ các “dị nhân” như võ sư, ảo thuật gia, kỷ lục gia, những con người có khả năng khác thường... cùng trổ tài mạo hiểm. Tuy nhiên, đã có nhiều show gây sốc quá “thành công”, khiến các nghệ sĩ chứng kiến hoảng sợ; thậm chí còn có những lần “đổ máu” gây tranh cãi. Có người nhận xét, những show truyền hình như vậy khá phản cảm, lợi dụng khả năng đặc biệt lẫn hoàn cảnh của các “dị nhân” để “câu khách”.

Tìm “dị nhân” gây sốc

Trong chương trình Kỳ tài lộ diện phát sóng cuối tuần qua, khán giả và giám khảo có một phen hoảng hồn trước các màn biểu diễn xiếc công phu của các thí sinh. Đặc biệt, màn nuốt 5 con rắn vào miệng, rồi để rắn chui ra từ mũi gây kinh sợ cho những người chứng kiến.

Đó là tiết mục của thí sinh Nguyễn Văn Hoàng với nghệ danh Hoàng Tân (TPHCM). Anh đã nhét năm con rắn lục từ mũi chui xuống miệng, dùng đinh đóng liên tục vào hai lỗ mũi, sau đó tiếp tục dùng xích gắn vào mí mắt nâng hai xô nước nặng, đồng thời nhét cùng lúc sáu cây kiếm nhọn vào miệng, đưa mũi khoan thép vào hai lỗ mũi.

Màn biểu diễn đã khiến cho nữ giám khảo Kiều Oanh nhiều lần quay mặt đi không dám nhìn. Về phần chuyên môn, sư phụ Minh Tân khen tiết mục nhưng nhắc nhở Hoàng Tân phần đâm nguyên bó kiếm vào họng dư thừa vì rất hại cho người diễn.

Chương trình còn có màn biểu diễn của thí sinh “người điện” Phan Hồng Nhựt (Tiền Giang). Anh dùng chính cơ thể mình làm vật dẫn điện như dùng lưỡi, mũi, mắt, tai dẫn điện sáng bóng đèn… Để đảm bảo khách quan và hấp dẫn, Phan Hồng Nhựt đã nhờ nghệ sĩ Vân Sơn lên chứng kiến và cắm điện khiến danh hài toát mồ hôi.

Chia sẻ về khả năng đặc biệt của mình, Phan Hồng Nhựt cho biết năm anh lên 7 tuổi, một lần tình cờ cầm cây ốc vít chọc vào ổ điện chơi và không bị điện giật, anh mới phát hiện khả năng kỳ lạ của mình. Khi cơ thể khỏe thì dù nguồn điện cỡ nào có chạy qua người với anh cũng không hề hấn gì, nhưng khi cơ thể yếu thì sờ vào nguồn điện nóng muốn phỏng cả tay.

Thí sinh Nguyễn Văn Việt với nghệ danh Minh Long (TPHCM) mang đến tiết mục xiếc công phu với màn đập cong thanh sắt bằng đầu, móc sợi xích đang gắn hai quả tạ nặng tổng cộng 20kg vào mí mắt mà vẫn đủ sức dùng cổ uốn cong cây thương có đầu sắc nhọn… Đây đều là những tiết mục từng được anh biểu diễn nhiều nơi để mưu sinh và cũng từng rất nhiều lần đập cây sắt tét đầu và đâm cây sắc nhọn vào cổ bị rách.

Vẫn biết đây là phần trình diễn của các nghệ sĩ xiếc đường phố nhằm mang đến cho khán giả những tiết mục lạ mắt, song mức độ “thót tim” khiến nhiều người quay đi không dám xem trực tiếp. Nếu suôn sẻ thì không sao, chỉ cần sơ sẩy hay lơ đễnh là có thể xảy ra tai nạn, không biết xử lý sao trước khán giả truyền hình.

Còn nhớ tiết mục nuốt nhầm axít của một thí sinh trong chương trình Tìm kiếm tài năng đã khiến người xem kinh hoàng, người diễn phải đi cấp cứu. Rõ ràng, các màn trình diễn nguy hiểm, theo kiểu Sơn Đông mãi võ nên hạn chế trên truyền hình, bởi đôi khi chúng có tác dụng ngược. Lỡ những em nhỏ bắt chước, hay theo lời xúi bậy thử nghiệm thì sao? Ngay cả tiết mục nhét rắn vào mũi, khoan mũi cũng từng được thí sinh Nguyễn Văn Hoàng biểu diễn ở Tìm kiếm tài năng 2012, lúc đó đã làm giám khảo Thúy Hạnh kinh sợ và nhiều khán giả buốt tim. Tiết mục đó cũng chỉ lọt vào vòng chung kết, vậy nay còn mang ra trình diễn ở Kỳ tài lộ diện nữa làm gì?

Lấy nỗi sợ để mua vui

Các chương trình như Kỳ tài thách đấu, Song đấu, Người bí ẩn... cũng từng lấy nước mắt của các nghệ sĩ giám khảo vì những pha mạo hiểm của thí sinh.

Trong màn đấu của võ sư độc cước Tạ Anh Dũng trong Người bí ẩn, phần biểu diễn của “quái kiệt” một chân này đã khiến danh hài Việt Hương “khóc như mưa” vì màn biểu diễn nguy hiểm. Việt Hương còn không ít lần “rùng mình” trước những tiết mục như nuốt bóng đèn, khoan mũi, cho xe máy chạy qua người...

Cũng trong tập phát sóng này, khách mời Lý Hùng cũng không khỏi sững sờ vì những màn biểu diễn nguy hiểm được đánh cược bằng cả mạng sống của nghệ sĩ xiếc Huỳnh Long (Đồng Nai), đặc biệt là màn dùng lưỡi chặn cánh quạt đang quay.

Trong gameshow Song đấu phát trên VTV có phần thi lột dừa bằng răng và bằng nầm (dao) giữa võ sư Nguyễn Kim Tuấn và cô bé 16 tuổi đến từ Bến Tre Phạm Thị Mỹ Linh. Không may, tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với cả hai người chơi khi bé Mỹ Linh bị mũi nầm đâm vào tay chảy máu, còn võ sư Kim Tuấn bị gãy răng. Mặc dù Trấn Thành và Việt Hương tặng mỗi người chơi 10 triệu đồng, song làn sóng phẫn nộ của một bộ phận khán giả đối với chương trình đã đẩy lên cao. Một số khán giả cho rằng, việc đưa một cô bé 16 tuổi, còn đang là trẻ vị thành niên lên truyền hình chịu áp lực thời gian, không được bảo hộ hay phòng trừ rủi ro là không thỏa đáng. Có ý kiến thẳng thắn: “Xin đừng mua vui bằng sự nguy hiểm”.

Tri ân nghệ sĩ xiếc đường phố với những màn biểu diễn rùng mình chưa chắc đã tốt. Khán giả có dịp hiểu thêm về sự hy sinh của người diễn, thậm chí họ sẵn sàng đem cả tính mạng của mình để có những phút giây giải trí cho khán giả. Tuy nhiên, mặt trái của các màn trình diễn này cho thấy việc bảo hộ an toàn cho các diễn viên, “dị nhân” chưa được quan tâm, cũng như không nên chọn những thí sinh không chuyên nghiệp tham gia game show, bất chấp tính mạng để tự thử thách mình và tìm kiếm sự nổi tiếng.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.