Kết phim "Lối về miền hoa": Các cặp đôi có đến được với nhau?

DI PY |

Mới đây, dàn diễn viên phim "Lối về miền hoa" đã chia sẻ những thông tin thú vị về kết phim đến với khán giả.

"Lối về miền hoa" lấy chủ đề về nông thôn, tuổi trẻ và lãng mạn. Phim xoay quanh nhóm bạn trẻ lớn lên ở một làng hoa ven đô.

Trong đó, nhân vật chính là Lợi – một chàng trai trẻ làm nghề buôn hoa từ làng cho các cửa hàng hoa ở tỉnh. Lợi chơi thân với Linh béo và Bão. Ba chàng trai luôn tự xưng là “ba người lính ngự lâm” mang trong mình trái tim chân thành, nhiệt huyết và cũng đầy nghĩa hiệp.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, "Lối về miền hoa" của đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ dài 24 tập (hiện đã phát sóng được 21 tập).

Nếu theo dự kiến và không có gì thay đổi thì sau khi "Lối về miền hoa kết thúc", "Thương ngày nắng về" phần 2 sẽ phát sóng vào ngày 4.4 tới theo chia sẻ của ê-kíp.

Cặp đôi trẻ có đến được với nhau? Ảnh: NSX.
Cặp đôi trẻ có đến được với nhau? Ảnh: NSX.

Từ khi phát sóng, "Lối về miền hoa" cuốn khán giả bởi nội dung giản dị, với phần diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

Với màu sắc mới mẻ từ bối cảnh, dàn diễn viên và câu chuyện phim "Lối về miền hoa" được nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Đây cũng là điểm sáng của một tác phẩm truyền hình không đi theo lối mòn với những màn drama, đấu đá trong gia đình.

Điều khán giả quan tâm nhất trong đó chính là mối quan hệ giữa Lợi - Thanh do diễn viên do diễn viên trẻ Trọng Lân và Anh Đào thủ vai. Liệu rằng họ có trưởng thành sau vấp ngã, khó khăn? Và kết phim cặp đôi có đến được với nhau.

Chia sẻ về kết phim, Trọng Lân tiết lộ: "Ở giai đoạn cuối phim sẽ có rất nhiều xung đột giữa các nhân vật, giữa các câu chuyện ở trong phim. Ở cuối phim, nhân vật Lợi sẽ gặp các biến cố về gia đình, công việc làm cho Lợi phải có suy nghĩ khác".

Riêng Anh Đào lại chia sẻ rằng: "Về cảnh kết khán giả sẽ được thay đổi góc nhìn. Không còn những hình ảnh làng quê đơn thuần nữa mà ê-kíp sẽ được khán giả đến một nơi lãng mạn, thanh bình, có sông có núi có nước có biển".

Ngoài mối tình trẻ giữa Lợi và Thanh thì trong phim, khán giả còn chú ý đến chuyện tình của chú Lâm và chị Hoa do diễn viên Thanh Bình, Đàm Hằng.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả mong muốn cặp đôi có cái kết đẹp. Đặc biệt, chính nhờ kinh nghiệm và sự kết hợp ăn ý của hai nghệ sĩ thâm niên trong nghề khiến nhân vật Lâm và Hoa trở nên sinh động hơn.

Hiện "Lối về miền hoa" đã đi đến những tập cuối, ở tập 21 tình tiết đáng chú ý là Thanh bày tỏ rằng mình nhớ Lợi sau những ồn ào, mâu thuẫn. Điều này khiến khán giả càng tin rằng, cặp đôi sẽ làm lành và có cái kết đẹp ở cuối phim.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Lý do vai diễn của Dương Tử gây ức chế, không xứng với nhân vật của Tiêu Chiến

DI PY |

Với tính cách nhân vật ngang ngạnh, trẻ con, vai diễn Lâm Chi Hiệu của Dương Tử bị "ném đá" và cho rằng cô không xứng với nhân vật bác sĩ Cố của Tiêu Chiến.

Trọng Lân trong "Lối về miền hoa": Từng có thời điểm muốn bỏ nghề

Hương Mai |

Nam diễn viên Trọng Lân, người đóng vai Lợi trong "Lối về miền hoa" từng có khoảng thời gian khó khăn để theo đuổi nghiệp diễn.

Diễn viên Trọng Lân và mối duyên tình cờ với "Lối về miền hoa"

Mai Hương |

Trọng Lân là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích qua vai diễn Lợi trong bộ phim "Lối về miền hoa".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lý do vai diễn của Dương Tử gây ức chế, không xứng với nhân vật của Tiêu Chiến

DI PY |

Với tính cách nhân vật ngang ngạnh, trẻ con, vai diễn Lâm Chi Hiệu của Dương Tử bị "ném đá" và cho rằng cô không xứng với nhân vật bác sĩ Cố của Tiêu Chiến.

Trọng Lân trong "Lối về miền hoa": Từng có thời điểm muốn bỏ nghề

Hương Mai |

Nam diễn viên Trọng Lân, người đóng vai Lợi trong "Lối về miền hoa" từng có khoảng thời gian khó khăn để theo đuổi nghiệp diễn.

Diễn viên Trọng Lân và mối duyên tình cờ với "Lối về miền hoa"

Mai Hương |

Trọng Lân là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích qua vai diễn Lợi trong bộ phim "Lối về miền hoa".