Kết phim "Hướng dương ngược nắng": Những "đôi giày" đã tìm đúng vị trí

ĐĂNG HUỲNH |

"Hướng dương ngược nắng" kết thúc với chi tiết đôi giày của Châu như một sự sắp đặt của tình yêu khi qua cơn cuồng phong ân oán.

Phim "Hướng dương ngược nắng" đã khép lại sau những câu chuyện dài lê thê khiến khán giả có phần khó chịu. Nhưng tranh cãi vẫn là cách mà phim truyền hình thời gian gần đây tạo ra cho mình một sự chú ý riêng.

Cái kết luôn là đỉnh điểm của tranh cãi ở nhiều bộ phim từng chiếm sóng màn ảnh nhỏ. Phim Việt Nam thường đẩy tình huống lên cao trào và tạo sức hấp dẫn với người xem. Chỉ có điều cái kết nhiều khi không chạm tới cảm xúc.

Nhưng với "Hướng dương ngược nắng, cái kết đã không làm nhiều khán giả "ruột" thất vọng bởi chi tiết đôi giày của Châu (Hồng Diễm thủ vai) đã tìm về đúng vị trí.

Hình ảnh Kiên (Hồng Đăng thủ vai) mang đôi giày cũ của người yêu đến đeo vào chân Châu vốn là sự sắp xếp từ những người thân. Thế nhưng đôi giày ấy lại là cả một hành trình yêu của cặp đôi chưa bao giờ thực hiện cảnh "hôn" trên sóng truyền hình.

Khoảnh khắc Kiên đeo giày cho Châu trong tập cuối “Hướng dương ngược nắng“. Ảnh cắt từ video
Khoảnh khắc Kiên đeo giày cho Châu trong tập cuối “Hướng dương ngược nắng“. Ảnh cắt từ video

Ở phần 1, trong tập thứ 23, khán giả từng gây chú ý với lời thoại về triết lý "đôi giày" của Kiên - Châu. Sau khi chia tay, Kiên nhớ lại ngày anh tặng cho Châu đôi giày cũng là khi cô nhận lời làm người yêu, làm "chiếc giày còn lại" của anh.

Khi cả hai đứng trú mưa, Kiên đã nói với Châu rằng: "Một đôi giày sản xuất ở một nhà xưởng, nếu đeo mác hàng hiệu vào, nó có giá hàng trăm triệu, đeo mác nội địa vào, có khi chỉ vài ba triệu, không đeo mác có khi chỉ vài chục nghìn. Cho nên rút ra một điều, xuất xứ ở đâu rất quan trọng.

Một đôi giày khi bày bán trong khu chợ, nó có giá vài chục ngàn. Nhưng nếu đem nó vào shop, nó có thể được nhân lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần. Lại rút ra tiếp được một bài học, đặt ở vị trí nào rất quan trọng".

"Nhưng một đôi giày dù đắt tiền đến đâu, nếu không đi vừa cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên phù hợp rất quan trọng", Châu đáp lại.

Kiên mở lời như một cách tỏ tình với Châu: "Anh biết là xuất thân của anh không được như em. Nhưng anh sẽ luôn đặt em ở vị trí trung tâm nhất. Thế nên, Châu cô nương có thể đặt chân vào vị trí ấy ướm thử xem chúng ta có phù hợp hay không?

Một đôi giày nếu như chỉ còn một chiếc sẽ không bán được cho ai cả, thậm chí có cho cũng chẳng ai lấy cả, thế nên chiếc còn lại rất quan trọng nên em có thể làm chiếc giày còn lại của anh được không?".

Châu đáp "Anh nghĩ là em không đồng ý mà em chịu đi đôi giày này à?" "Liệu khi về tháo giày ra rồi, em còn nhớ đến việc đã nhận lời với anh không?", Kiên hỏi.

"Nhận lời cũng đâu phải là mãi mãi đâu, biết đâu sau này người hối hận là anh chứ không phải em đâu", Châu nói và Kiên đáp ngay: "Anh thì không".

"Em thì nghĩ chuyện tình cảm cũng giống như chọn giày vậy, ướm thử thôi chưa đủ mà còn phải bước đi đã. Đi đường ngắn, đi đường dài, nhảy múa, thậm chí có thể là vấp ngã thì mới biết mình có phù hợp hay không. Nên chuyện ngày hôm nay cứ biết hôm nay đã, tính gì vội chuyện mai sau", Châu chốt lại.

Kiên mua đôi giày tặng Châu  lúc mới yêu. Ảnh: VTV
Kiên mua đôi giày tặng Châu lúc mới yêu. Ảnh: VTV

Ở tập cuối, Châu đã vấp ngã và lần này, cô đi lại chính đôi giày năm xưa từ tay Kiên. Đó là hình ảnh nhận nhận được những nụ cười của cặp đôi Minh (Lương Thu Trang thủ vai) - Hoàng (Việt Anh thủ vai), Trí (Đình Tú thủ vai) - Ngọc (Quỳnh Kool thủ vai). Và đó còn là mong ước của bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà thủ vai) - ông Quân (NSND Phạm Cường thủ vai).

Hình ảnh là cái kết trọn vẹn cho một bộ phim truyền hình dài tập. Những "đôi giày" sau chặng đường gập ghềnh đã tìm đúng vị trí của mình. Điều khán giả đã dự đoán được nhưng vẫn bất ngờ bởi tình tiết.

Sẽ là trọn vẹn hơn nếu khán giả được chứng kiến của nụ hôn Châu - Kiên. Sau hơn 10 năm cặp đôi này trở thành bạn diễn ăn khách trên sóng truyền hình, họ vẫn luôn tạo lối diễn đủ để khán giả yêu thích và không thấy những lối mòn.

"Hướng dương ngược nắng" khép lại vẫn còn tranh cãi. Thực tế sẽ khó có những hồi kết trong phim giống như đời thực sau những vòng ân oán. Đấy cũng là điều tốt đẹp mà con người vẫn mong hướng đến như những bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Phim nối sóng "Hướng dương ngược nắng" có mang màu sắc truyền hình mới mẻ?

ĐÔNG DU |

Thay vì cuốn vào cuộc chiến thương trường, môi trường sống hiện đại với các tòa nhà cao ốc, "Mùa hoa tìm lại" - phim nối "Hướng dương ngược nắng" đưa khán giả đến với miền thôn quê và những câu chuyện rất đời. Liệu đây có phải là tác phẩm mang lại "làn gió mới" cho dòng phim truyền hình hiện nay?

"Hướng dương ngược nắng" tập cuối: Kiên và Châu về với nhau?

Linh Phương |

Những hình ảnh trong tập 70 cũng là tập cuối phim "Hướng dương ngược nắng" đã tiết lộ về cái kết viên mãn cho các cặp đôi.

Tập cuối Hướng dương ngược nắng: Kiên và Châu có cái kết viên mãn?

ĐÔNG DU |

"Hướng dương ngược nắng" tập 70 phát sóng 24.5 là tập cuối của phim. Dựa vào đoạn trích được ê-kíp đăng tải, nhiều khán giả tin rằng các cặp đôi trong phim sẽ có cái kết viên mãn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phim nối sóng "Hướng dương ngược nắng" có mang màu sắc truyền hình mới mẻ?

ĐÔNG DU |

Thay vì cuốn vào cuộc chiến thương trường, môi trường sống hiện đại với các tòa nhà cao ốc, "Mùa hoa tìm lại" - phim nối "Hướng dương ngược nắng" đưa khán giả đến với miền thôn quê và những câu chuyện rất đời. Liệu đây có phải là tác phẩm mang lại "làn gió mới" cho dòng phim truyền hình hiện nay?

"Hướng dương ngược nắng" tập cuối: Kiên và Châu về với nhau?

Linh Phương |

Những hình ảnh trong tập 70 cũng là tập cuối phim "Hướng dương ngược nắng" đã tiết lộ về cái kết viên mãn cho các cặp đôi.

Tập cuối Hướng dương ngược nắng: Kiên và Châu có cái kết viên mãn?

ĐÔNG DU |

"Hướng dương ngược nắng" tập 70 phát sóng 24.5 là tập cuối của phim. Dựa vào đoạn trích được ê-kíp đăng tải, nhiều khán giả tin rằng các cặp đôi trong phim sẽ có cái kết viên mãn.