Ở phiên tòa gần nhất xét xử vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard, tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” đã phản bác lại lời khai của vợ cũ trước đó.
Kiều nữ Texas từng khẳng định, cô có được vai diễn công chúa Mera trong “Aquaman” hoàn toàn nhờ buổi thử vai và thực lực của chính mình, không có lý do nào khác.
Tuy nhiên, Johnny Depp lại cho rằng, lời vợ cũ nói không hẳn chính xác, bởi chính tài tử đã có những “tác động” nhất định giúp Amber Heard có được vai diễn.
Cụ thể, Johnny Depp khai trước tòa, sau buổi thử vai cho phim “Aquaman” năm 2015, Amber Heard khá lo lắng vì nhà làm phim đang cân nhắc xem cô có thể tham gia quay phim ở Australia hay không.
Amber Heard từng bị khởi tố ở Australia vì tội đưa chú chó cưng của cô vào đất nước này một cách bất hợp pháp. Warner Bros lo ngại nữ diễn viên sẽ gặp rắc rối về pháp lý ở Úc, nơi bộ phim được ghi hình.
"Cô ấy đã hỏi xem, liệu tôi có thể nói chuyện với Warner Bros được không. Vậy nên tôi gọi điện và nói chuyện 3 giám đốc điều hành cấp cao của Warner Bros, là Kevin Tsujihara, Sue Kroll và Greg Silverman", Johnny Depp cho biết.
Tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” nói thêm: "Tôi chỉ có thể nói rằng, cuối cùng thì cô ấy đã nhận được vai trong Aquaman. Tôi hy vọng mình đã hạn chế được những lo lắng của nhà sản xuất ở mức độ nào đó”.
Hôm 24.5, đứng ra làm chứng theo lời mời từ phía Johnny Depp, ông Walter Hamada - chủ tịch hãng DC Films - khẳng định, Amber Heard suýt bị loại khỏi phần 2 của “Aquaman”.
Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do ảnh hưởng từ vụ kiện với chồng cũ, mà là vì nữ diễn viên thiếu “phản ứng hóa học” với nam chính Jason Momoa.
Lời khai chủ tịch DC Films đã vạch trần lời nói dối của Amber Heard. Cô từng tố cáo Johnny Depp dùng quyền lực, các mối quan hệ để cố tình loại cô khỏi dự án.