Jack đang "hụt hơi" trước Sơn Tùng M-TP trong lần cả hai cùng trở lại?

ĐÔNG DU |

So về thành tích, về lượt view lẫn các thành tích quốc tế, Jack đang có phần "hụt hơi" trước Sơn Tùng M-TP trong các sản phẩm trở lại Vpop của họ mới đây.

Cùng đổi mới

Nhìn nhận một cách thực tế, Jack và Sơn Tùng M-TP đều thay đổi phong cách âm nhạc nhất định trong lần trở lại này.

Trong đó, với MV "Muộn rồi mà sao còn" của mình, Sơn Tùng M-TP tự làm producer cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, bản phối này lại đơn giản và có phần an toàn so với các tác phẩm trước đây.

Ngoài ra, MV này được đánh giá có phần "tiết kiệm" khi anh không mời các ngôi sao quốc tế góp mặt như trước hay bỏ tiền tỉ để quay những phân cảnh mãn nhãn nhưng điều bất ngờ là MV này lại nhận được nhiều lời khen của Sơn Tùng M-TP. Phần hát của Sơn Tùng M-TP được đánh giá rõ lời, âm nhạc vừa đủ chạm vào cảm xúc người xem.

Đặc biệt, thay vì phát hành trên YouTube như trước, nam ca sĩ chọn hình thức live performance (sân khấu hát live biểu diễn).

Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MTP.
Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MTP.

Trong khi đó, Jack cũng vừa trở lại với MV Laylalay đúng sinh nhật tuổi 24. Ca khúc này mang âm hưởng EDM pha trộn hip hop với tiết tấu nhanh, sôi động, bắt tai, là thử nghiệm mới của anh trong âm nhạc.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, phần lời của Jack khó hiểu, thiếu những ca từ đắt giá. Thử nghiệm mới này của Jack được xem là chưa có sự bùng nổ lớn so với các bản hit trước đây như "Là một thằng con trai" hay "Hoa hải đường".

Điểm chung các sản phẩm lần này của các nghệ sĩ cho thấy họ đang có sự thử nghiệm mới mẻ hơn trong âm nhạc. Tuy nhiên, không phải hướng đi của ai cũng tạo được ấn tượng.

Thành tích thì thế nào?

Hiện tại, Laylalay đang giữ vị trí top 3 Trending YouTube với hơn 35 triệu lượt xem.

MV Laylalay cán mốc gần 231 nghìn lượt xem công chiếu. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa thể phá vỡ được kỉ lục MV trước đó của chính nam ca sĩ và K-ICM.

Jack. Ảnh: Poster.
Jack. Ảnh: Poster.

Trong khi, MV "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng M-TP đạt 662.000 lượt xem công chiếu, đưa Sơn Tùng M-TP trở thành ca sĩ sở hữu 4 MV có lượt xem công chiếu cao nhất Vpop.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Vpop đầu tiên có ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global Excluding United States. Cụ thể từ ngày 9-11.5, ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" của anh chính thức cán mốc ở vị trí 126/200 của bảng xếp hạng (BXH) này.

Khi phát hành "Muộn rồi mà sao còn", Sơn Tùng M-TP còn dẫn đầu tất cả nền tảng YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes tại Việt Nam. Thậm chí, MV này của anh còn vươn lên những vị trí đáng kể trên top trending YouTube nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Hiện tại, MV "Muộn rồi mà sao còn" đạt hơn 63 triệu lượt xem và đạt top 1 trending YouTube Việt Nam dù phát hành sau MV của Jack.

Với thành tích kể trên, cho thấy hướng đi mới của Sơn Tùng M-TP có phần hợp lý hơn. Riêng Jack, đây cũng được xem là thử nghiệm để anh có thể tích lũy thêm kinh nghiệm cho hướng đi sắp tới của mình.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ngã rẽ của Khánh Phương, Châu Gia Kiệt - 2 nam ca sĩ thế hệ 8x, 9x đời đầu

ĐÔNG DU |

Là thế hệ ca sĩ thập niên 2000, Khánh Phương hay Châu Gia Kiệt đều có những bản hit làm say lòng người hâm mộ. Hiện tại, cuộc sống họ ra sao?

"Làm chơi ăn thật" như Sơn Tùng: Vượt Jack và các ca sĩ Việt với kỉ lục mới

DI PY |

Sơn Tùng M-TP lập kỉ lục khi MV "Muộn rồi mà sao còn" lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global toàn cầu. Hiện ca khúc này vẫn chiếm giữ top 1 trending YouTube Việt Nam với hơn 60 triệu view. Thành tích này vượt qua cả Jack và các ca sĩ Việt khác.

Danh ca Phi Nhung: "Tôi chưa bao giờ giận mẹ của mình"

ĐÔNG DU |

Phi Nhung xúc động tâm sự về mẹ ruột cũng như chia sẻ cách nuôi dạy con gái của mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngã rẽ của Khánh Phương, Châu Gia Kiệt - 2 nam ca sĩ thế hệ 8x, 9x đời đầu

ĐÔNG DU |

Là thế hệ ca sĩ thập niên 2000, Khánh Phương hay Châu Gia Kiệt đều có những bản hit làm say lòng người hâm mộ. Hiện tại, cuộc sống họ ra sao?

"Làm chơi ăn thật" như Sơn Tùng: Vượt Jack và các ca sĩ Việt với kỉ lục mới

DI PY |

Sơn Tùng M-TP lập kỉ lục khi MV "Muộn rồi mà sao còn" lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global toàn cầu. Hiện ca khúc này vẫn chiếm giữ top 1 trending YouTube Việt Nam với hơn 60 triệu view. Thành tích này vượt qua cả Jack và các ca sĩ Việt khác.

Danh ca Phi Nhung: "Tôi chưa bao giờ giận mẹ của mình"

ĐÔNG DU |

Phi Nhung xúc động tâm sự về mẹ ruột cũng như chia sẻ cách nuôi dạy con gái của mình.