J-Hope đã khỏi COVID-19, sẽ sang Mỹ hội ngộ BTS, còn Jungkook ra sao?

DI PY |

Công ty quản lý BTS mới thông báo J-Hope đã khỏi COVID-19 và sẽ đến Mỹ hội ngộ nhóm nhạc của mình trong thời gian tới.

Cụ thể, vào hôm nay (30.3), công ty Big Hit Music thông báo rằng nam thần tượng J-Hope của BTS đã hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 và thời gian cách ly của anh ấy đã kết thúc vào ngày hôm nay.

Theo đó, J-Hope đã được tự điều trị tại nhà kể từ thứ 4 tuần trước và khi thời gian cách ly kết thúc, J-hope có thể tiếp tục các hoạt động của mình kể từ hôm nay.

Công ty cũng cũng xác nhận J-Hope sẽ bay đến Mỹ từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 2.4 và gặp các thành viên BTS.

Nhóm sẽ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Las Vegas vào ngày 3.4. Từ ngày 8-9.4 và từ ngày 15-16.4, BTS sẽ tổ chức concert Permission To Dance On Stage tại Sân vận động Allegiant.

Trước đó vào ngày 24.3, J-Hope được chẩn đoán mắc COVID-19.

Sau J-Hope, Jungkook đến Mỹ vào ngày 27.3 và được chẩn đoán mắc COVID-19 và hiện đang được cách ly.

Theo đó, Jungkook mắc COVID-19 hai ngày sau khi anh đến Hoa Kỳ để dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64.

Về tình hình sức khỏe của Jungkook, công ty quản lý nói anh không có bất kỳ triệu chứng nào khác ngoại trừ đau họng nhẹ nhưng sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu ấy trong thời gian tự cách ly.

Hiện, Jungkook sẽ tuân theo các hướng dẫn của địa phương để xác định xem liệu anh ấy có tham gia các hoạt động trong thời gian tới ở Hoa Kỳ hay không.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

2 cột mốc mới của Blackpink mà TWICE, Red Velvet chưa thể đạt được

DI PY |

Không cần tung ca khúc mới, Blackpink vẫn bỏ túi 2 thành tích "khủng".

Nghệ sĩ Kpop hot nhất: Blackpink, TWICE, Red Velvet xuống hạng trước BTS

DI PY |

Trong bảng xếp hạng các nghệ sĩ Kpop mới nhất của Viện nghiên cứu danh tiếng Hàn Quốc, BTS vẫn đứng top 1, trong khi Blackpink, TWICE, Red Velvet rớt khỏi top 10.

TWICE vượt Blackpink, Red Velvet lập kỷ lục trên Oricon

DI PY |

Nhóm nhạc nữ TWICE gây chú ý khi đứng đầu bảng xếp hạng Oricon lần thứ 8 và trở thành nữ nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên đạt được thành tích này. Họ vượt thành tích của Blackpink, Red Velvet.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

2 cột mốc mới của Blackpink mà TWICE, Red Velvet chưa thể đạt được

DI PY |

Không cần tung ca khúc mới, Blackpink vẫn bỏ túi 2 thành tích "khủng".

Nghệ sĩ Kpop hot nhất: Blackpink, TWICE, Red Velvet xuống hạng trước BTS

DI PY |

Trong bảng xếp hạng các nghệ sĩ Kpop mới nhất của Viện nghiên cứu danh tiếng Hàn Quốc, BTS vẫn đứng top 1, trong khi Blackpink, TWICE, Red Velvet rớt khỏi top 10.

TWICE vượt Blackpink, Red Velvet lập kỷ lục trên Oricon

DI PY |

Nhóm nhạc nữ TWICE gây chú ý khi đứng đầu bảng xếp hạng Oricon lần thứ 8 và trở thành nữ nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên đạt được thành tích này. Họ vượt thành tích của Blackpink, Red Velvet.