HYBE gây lo ngại khi ký hợp đồng 10 năm với Universal Music Group

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong bối cảnh hàng loạt sản phẩm của nghệ sĩ trực thuộc Universal Music Group bị xóa khỏi Tiktok, việc HYBE ký hợp đồng dài hạn với tập đoàn âm nhạc này đã gây lo ngại.

Ngày 27.3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tập đoàn giải trí HYBE Labels chính thức tuyên bố mở rộng mối quan hệ hợp tác với Universal Music Group (UMG). Thỏa thuận được ký bởi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành UMG - Lucian Grainge, Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk, và Giám đốc điều hành HYBE America - Scooter Braun.

Theo thỏa thuận, UMG được trao quyền phân phối độc quyền âm nhạc của các nghệ sĩ trực thuộc HYBE trong 10 năm tới. Ngoài ra, Universal Music Group sẽ hỗ trợ quảng bá và tiếp thị các hoạt động của nghệ sĩ HYBE ở Bắc Mỹ.

Ngược lại, UMG cũng mở rộng hợp tác trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Weverse của HYBE. Nhiều nghệ sĩ của UMG sẽ tham gia nền tảng này trong tương lai gần.

HYBE và UMG lần đầu tiên hợp tác vào năm 2017, khi BTS ký hợp đồng với UMG để phân phối âm nhạc tại Nhật Bản. Vào năm 2021, HYBE đã ký một thỏa thuận mới trao cho Geffen Records của UMG quyền phân phối âm nhạc của BTS tại Mỹ và các khu vực khác.

Việc HYBE tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài với 1 trong 3 tập đoàn âm nhạc lớn nhất thế giới là một tin vui, trong thời kỳ Kpop đang ngày càng phát triển trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt là các nghệ sĩ, nhóm nhạc của HYBE đang chứng minh ưu thế dẫn đầu ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Bang
Bang Si Hyuk, Lucian Grainge và Scooter Braun. Ảnh: Naver

Chủ tịch HYBE, Bang Si Hyuk, bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác, nhấn mạnh tiềm năng mang lại lợi ích cho nghệ sĩ, người hâm mộ và toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc.

Lucian Grainge, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Universal Music Group, cũng đồng tình với quan điểm này. Ông ca ngợi tầm nhìn đổi mới của Bang Si Hyuk và nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác như một cơ hội để cùng phát triển, đặc biệt là trong việc phát triển nền tảng (nhắc đến Weverse).

Tuy nhiên, người hâm mộ của các nhóm nhạc nhà HYBE đã bày tỏ sự lo ngại về quyết định này. Bởi từ đầu năm nay, việc UMG không gia hạn hợp đồng với Tiktok đã khiến những sản phẩm nhạc của nghệ sĩ thuộc tập đoàn này bị “xóa sổ" khỏi nền tảng.

Nhiều ca khúc của BTS đã biến mất khỏi Tiktok. Ảnh: HYBE
Nhiều ca khúc của BTS đã biến mất khỏi Tiktok. Ảnh: HYBE

Mặc dù theo thỏa thuận mới, UMG sẽ không phân phối độc quyền âm nhạc của HYBE trên các trang mạng xã hội như YouTube, TikTok và Meta. Có nghĩa là các nghệ sĩ HYBE vẫn có thể quảng bá âm nhạc trên TikTok, bất chấp “cuộc chiến” giữa UMG và Tiktok.

Song, trên thực tế, hiện tại nhiều ca khúc của các nghệ sĩ HYBE, điển hình như BTS vẫn đang trong tình trạng bị “xóa sổ" khỏi Tiktok. Khán giả lo lắng, khi HYBE tiếp tục hợp tác dài hạn với UMG, nghệ sĩ trực thuộc công ty sẽ mất lợi thế trên Tiktok.

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

NewJeans xác nhận tái xuất vào tháng 5, chính thức ra mắt ở Nhật Bản

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau thời gian dài chờ đợi, lịch trình trở lại của NewJeans đã được ấn định.

Kim Soo Hyun giảm cát-xê đáng kể khi xuất hiện trong “Nữ hoàng nước mắt"

DƯƠNG HƯƠNG |

Công ty quản lý của Kim Soo Hyun phủ nhận nam diễn viên nhận 800 triệu won/tập với vai diễn trong phim “Nữ hoàng nước mắt". Trong khi đó, có thông tin cho biết, cát-xê của Kim Soo Hyun đã giảm đáng kể so với hồi đóng “One Ordinary Day”.

HYBE lọt top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới cùng YouTube, Google nhờ NewJeans

DƯƠNG HƯƠNG |

HYBE là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong Top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2023 do Fast Company công bố.

Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân trong vụ khách hàng mất tiền trong tài khoản và kêu gọi các bị hại trình báo cơ quan chức năng.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Hà Nội thông tin về việc một số trường thu phí đặt cọc giữ chỗ vào lớp 10

PHẠM ĐÔNG |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về thi, tuyển sinh.

Lý do giữa ban ngày, bầu trời Yên Bái bỗng tối đen như mực

Bảo Nguyên |

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái xác nhận hình ảnh bầu trời ban ngày tối đen như mực lan truyền trên mạng xã hội là chính xác.

NewJeans xác nhận tái xuất vào tháng 5, chính thức ra mắt ở Nhật Bản

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau thời gian dài chờ đợi, lịch trình trở lại của NewJeans đã được ấn định.

Kim Soo Hyun giảm cát-xê đáng kể khi xuất hiện trong “Nữ hoàng nước mắt"

DƯƠNG HƯƠNG |

Công ty quản lý của Kim Soo Hyun phủ nhận nam diễn viên nhận 800 triệu won/tập với vai diễn trong phim “Nữ hoàng nước mắt". Trong khi đó, có thông tin cho biết, cát-xê của Kim Soo Hyun đã giảm đáng kể so với hồi đóng “One Ordinary Day”.

HYBE lọt top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới cùng YouTube, Google nhờ NewJeans

DƯƠNG HƯƠNG |

HYBE là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong Top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2023 do Fast Company công bố.