Huỳnh Đông nói về cảnh tình cảm với Thúy Ngân ở phim Nữ chủ

DI PY |

Theo chia sẻ của đạo diễn Hoàng Anh, Huỳnh Đông khá ngại khi diễn cảnh tình cảm trong phim "Nữ chủ", nhưng nam diễn viên đã cố gắng hoàn thành vai diễn.


Là diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Huỳnh Đông – thủ vai Cao Thiên trong phim "Nữ chủ" vẫn không tránh khỏi sự ngại ngùng khi diễn cảnh tình cảm. Điều này được đạo diễn Hoàng Anh tiết lộ.

Nữ đạo diễn cho hay: “Khi chọn Huỳnh Đông, nhiều người đưa ý kiến rằng, anh ấy hơi hiền. Bởi lẽ vai ông trùm phải dữ, phải ác nhưng tôi đã từng làm việc với anh Đông trong một dự án rồi nên tôi rất tin vào khả năng biến hóa đa dạng của anh.

Thực sự mà nói, khi lên phim, Huỳnh Đông hóa thân rất tốt, từ cách thoại đến ánh mắt đều toát lên thần thái của Cao Thiên mà tôi tưởng tượng. Có một điều không thích ở anh Đông là anh rất ngại diễn cảnh tình cảm”.

Về nhận xét của đạo diễn, Huỳnh Đông cho hay: “Thật ra thì ngại cũng không phải ngại, tôi chỉ là suy nghĩ hơi sâu xa một chút. Tôi ở một lứa tuổi không phải là quá trẻ trung để thể hiện một nhân vật có thể nói là đẹp trai, một ông trùm đầu hai thứ tóc.

 
Ảnh: Nhà sản xuất VieOn.
Huỳnh Đông thủ vai Cao Thiên trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất VieOn.

Bề ngoài đã là một ông già rồi. Khi diễn các phân đoạn tình cảm với các bạn diễn nữ, tôi sợ nó sẽ có sự phản cảm về mặt hình ảnh cho nên đã nhiều lần trao đổi với Hoàng Anh để làm sao có phân cảnh đúng ý chúng tôi nhất và thể hiện được mỹ thuật trong hình ảnh một cách tốt nhất để khán giả khi coi các phân đoạn đó không bị phản cảm với những hình ảnh đó.

Tôi cũng đã có gia đình và có con. Tôi không muốn những hình ảnh đó xuất hiện những thị phi”.

Đối với Huỳnh Đông, vai diễn Cao Thiên là nhân vật tạo cho anh niềm hứng thú trong việc cố gắng diễn xuất làm mới mình.

Anh bộc bạch: “Đông thể hiện nhân vật ở lứa tuổi không còn là trung niên nữa mà là gần như trở thành cao niên rồi, có con cháu đầy đủ. Ở một nhân vật phản diện có đầy đủ tất cả các yếu tố về tình cảm và hành động như vậy khiến Đông phải tập trung nhiều”.

Theo Huỳnh Đông, nhân vật Cao Thiên đặt trong bối cảnh “tam thê tứ thiếp” nhưng thực chất ông không có chuyện dễ thay lòng đổi dạ.

“Từng người phụ nữ trong cuộc đời, ông đều đặt họ ở một vị trí, tình cảm nhất định. Đối với Dung, đó là một mối tình cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ con số 0.

Đối với Hà, chúng tôi mong muốn nhân vật trong phim có một chút sự giao tranh trong gia đình. Với Hà thì ông ta sẽ nuông chiều.

Với nhân vật Hải Đường, đó gần như là một mối tình mà bắt buộc khiến ông ta phải chinh phục, đó là cái gì đó mà ông ta chưa đạt được trong cuộc sống của mình.

Đối với mỗi người thì có một cái tình cảm khác nhau, việc thay lòng đổi dạ không thấy Hoàng Anh nhắc đến nên tôi không có diễn với cái nét đó” - anh nói.

Ba người phụ nữ quan trọng của Cao Thiên với ba cách yêu và ba mục đích tiếp cận khác nhau. Cuộc chiến của bà Dung và bà Hà không đơn giản chỉ là vì tình yêu mà còn là tranh giành gia sản cho những đứa con “cưng” của mình.

Gầy dựng thế lực và nuôi lớn nó chỉ với mục đích con mình được thừa kế toàn bộ sản nghiệp. Những diễn biến tiếp theo của phim được xem là cuộc chiến của những người phụ nữ trong mái nhà của Cao Thiên.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng khán giả trước cảnh gào khóc của Thuý Ngân khi mẹ mất ở "Nữ chủ"?

ĐÔNG DU |

Trong tập mới của "Nữ chủ", Thúy Ngân có phân đoạn gào khóc khi hay tin mẹ mình qua đời. Nhiều khán giả xem xong cũng có những tranh luận về tình tiết này.

Thúy Ngân và đạo diễn nói gì khi phim Nữ chủ bị chê?

ĐÔNG DU |

Phim "Nữ chủ" do Thuý Ngân đóng chính gây một số tranh cãi về tạo hình nhân vật lẫn nét diễn của diễn viên. Trước vấn đề này, người trong cuộc đã lên tiếng.

Vì sao phim Nữ chủ của Ngọc Lan, Thuý Ngân gây tranh cãi?

NGỌC ANH |

Tình tiết và diễn xuất của Thuý Ngân trong "Nữ chủ" đang gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn phim ảnh.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng lãi suất giảm: Có 500 triệu chọn gửi tiết kiệm ở đâu?

KHƯƠNG DUY |

Nếu có 500 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Phản ứng khán giả trước cảnh gào khóc của Thuý Ngân khi mẹ mất ở "Nữ chủ"?

ĐÔNG DU |

Trong tập mới của "Nữ chủ", Thúy Ngân có phân đoạn gào khóc khi hay tin mẹ mình qua đời. Nhiều khán giả xem xong cũng có những tranh luận về tình tiết này.

Thúy Ngân và đạo diễn nói gì khi phim Nữ chủ bị chê?

ĐÔNG DU |

Phim "Nữ chủ" do Thuý Ngân đóng chính gây một số tranh cãi về tạo hình nhân vật lẫn nét diễn của diễn viên. Trước vấn đề này, người trong cuộc đã lên tiếng.

Vì sao phim Nữ chủ của Ngọc Lan, Thuý Ngân gây tranh cãi?

NGỌC ANH |

Tình tiết và diễn xuất của Thuý Ngân trong "Nữ chủ" đang gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn phim ảnh.